BỐ TÔI LÀ ÔNG TRÙM KHÉT TIẾNG NHẤT
Chương 9
“Cô còn muốn bảo vệ con quỷ nhỏ này?”
Mẹ lạnh lùng đáp:
“Con gái cô mất tích thì báo cảnh sát.”
“Đừng tùy tiện vu oan cho con tôi.”
Dì Bạch bật cười điên dại.
“Báo cảnh sát?”
“Cô quên đây là nơi nào rồi sao?”
“Cô quên chồng cô là ai rồi sao?”
Cả phòng khách im lặng.
Bố đứng trên cầu thang.
Ánh mắt ông lạnh đến đáng sợ.
Lưu ảnh online
“Đủ rồi.”
Dì Bạch lập tức chạy đến ôm ông.
“Đình Kiêu!”
“Anh phải cứu con gái chúng ta!”
“Em chỉ còn Mạn Mạn thôi!”
Bố nhìn quản gia.
“Camera.”
Quản gia lập tức đưa máy tính bảng đến.
Đoạn ghi hình được mở ra.
Trên màn hình, lúc 20 giờ 17 phút, một bé gái mặc chiếc váy trắng bước vào hành lang phía Tây.
Đi phía trước là một người mặc chiếc váy màu xanh nhạt.
Chiếc váy ấy giống hệt váy tôi đang mặc.
Người đó có mái tóc dài buộc hai bên.
Cũng giống tôi.
Dì Bạch lập tức chỉ vào màn hình.
“Anh thấy chưa!”
“Là Lục An An!”
Tôi sững sờ.
“Không phải con!”
Bố nhìn tôi.
“An An.”
“Con giải thích thế nào?”
Tôi bật khóc.
“Con ở với mẹ suốt!”
“Con không đi đâu cả!”
Dì Bạch hét lên:
“Vậy người trong camera là ma sao?”
Tôi không biết phải trả lời thế nào.
Đúng lúc ấy, cô Hứa bước vào.
Cô nhìn màn hình.
Rồi bình tĩnh nói:
“Người đó không phải An An.”
Tất cả quay sang.
Cô Hứa chỉ vào hình ảnh.
“An An bị thương ở tay phải.”
“Nhưng người trong camera đang dùng tay phải để mở cửa.”
So Sánh Máy Ảnh
“Không có băng.”
Dì Bạch khựng lại.
Bố lập tức ra lệnh phóng to hình ảnh.
Quả nhiên.
Bàn tay phải của người kia hoàn toàn bình thường.
Không có lớp băng trắng.
Tôi thở phào.
Nhưng ngay sau đó, cô Hứa nói thêm:
“Còn một chuyện nữa.”
“Người này cao hơn An An ít nhất 5 cm.”
“Đây không phải một đứa trẻ tám tuổi.”
“Đây là một người lớn đang cố tình cải trang.”
Dì Bạch lập tức tái mặt.
Bố chậm rãi quay sang bà ta.
“Nhược Vy.”
“Cô còn muốn nói gì không?”
Bà ta lắc đầu.
“Em không biết…”
Nhưng đúng lúc ấy, một vệ sĩ chạy vào.
“Lục gia!”
“Chúng tôi tìm thấy nhị tiểu thư rồi!”
Dì Bạch lập tức ngẩng đầu.
“Ở đâu?”
Người vệ sĩ nhìn bố.
Sắc mặt vô cùng khó coi.
“Trong căn phòng bí mật dưới tầng hầm.”
“Nhưng…”
Bố lạnh giọng:
“Nhưng cái gì?”
Người vệ sĩ nuốt nước bọt.
“Trên tường có một dòng chữ.”
“Người viết nói rằng nếu muốn cứu nhị tiểu thư…”
“Ngài phải đưa Lục Tử Nghiên đến ga Nam Thành trước bình minh.”
Tôi chết lặng.
Ga Nam Thành.
Tủ số 19.
Chiếc chìa khóa trong tay cô Hứa.
Mọi chuyện cuối cùng cũng nối lại với nhau.
Nhưng tôi vẫn không hiểu.
Tại sao người đó muốn tìm Lục Tử Nghiên?
Và tại sao phải là tôi?
Bố lập tức đưa người xuống tầng hầm.
Tôi bị giữ lại trong phòng khách.
Mẹ nắm chặt tay tôi.
Cô Hứa đứng bên cạnh.
Không ai nói gì.
Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng Mạn Mạn khóc.
Con bé được bế lên.
Trên người không có thương tích rõ ràng, nhưng khuôn mặt trắng bệch.
Vừa nhìn thấy dì Bạch, con bé lập tức òa khóc.
“Mẹ!”
Dì Bạch lao tới ôm con.
“Mạn Mạn!”
“Con có sao không?”
“Là ai đưa con xuống đó?”
Mạn Mạn run rẩy chỉ về phía tôi.
“Là chị…”
Tôi sững sờ.
“Chị không làm!”
Mạn Mạn khóc lớn hơn.
“Chính chị!”
“Chị nói muốn cho con xem một món quà!”
“Sau đó chị đưa con xuống tầng hầm!”
Dì Bạch lập tức quay sang bố.
“Đình Kiêu!”
“Anh nghe thấy chưa?”
“Con bé này muốn hại Mạn Mạn!”
Tôi lắc đầu liên tục.
“Không phải con!”
“Con không đi!”
“Con ở với mẹ!”
Mạn Mạn bỗng hét lên:
“Chị nói dối!”
“Chị còn nói chị mới là con gái thật của bố!”
“Chị bảo con là đồ giả!”
Tôi đứng chết lặng.
Tôi chưa từng nói những lời ấy.
Thậm chí đến lúc đó, tôi còn chưa hiểu mình có phải con gái ruột của bố hay không.
Mẹ đột nhiên hỏi:
“Mạn Mạn.”
Con bé giật mình.
Mẹ nhìn thẳng vào mắt nó.
“Người đưa con xuống tầng hầm có đeo vòng tay không?”
Mạn Mạn ngẩn ra.
“Có…”
“Vòng tay màu gì?”
Con bé nhìn dì Bạch.
Dì Bạch lập tức nói:
“Con bé vừa bị dọa sợ, cô hỏi những chuyện ấy làm gì?”
Mẹ không nhìn bà ta.
“Mạn Mạn.”
“Con cứ trả lời.”
Con bé cúi đầu.
“Màu đỏ.”
Mẹ gật đầu.
“Trên vòng tay có gì?”
Mạn Mạn cắn môi.
“Một con bướm…”
Mẹ quay sang bố.
“Anh nghe thấy rồi chứ?”
Bố nhíu mày.
“Ý em là gì?”
Mẹ nhìn dì Bạch.
“Chiếc vòng tay hình bướm màu đỏ.”
“Đó là món quà cô tặng cho người giúp việc thân cận nhất của mình vào tháng trước, đúng không?”
Dì Bạch lập tức lắc đầu.
“Không!”
Mẹ bật cười.
“Vậy gọi cô ta đến đây.”