BỐ TÔI LÀ ÔNG TRÙM KHÉT TIẾNG NHẤT

Chương 11



Tôi quay sang ôm bà.

“Mẹ!”

“Con đúng là con của mẹ!”

Mẹ bật khóc.

“Ừ.”

“Con là con của mẹ.”

Tôi vui đến mức quên mất những người xung quanh.

Nhưng ngay sau đó, tiếng dì Bạch vang lên.

“Không thể nào!”

“Nhất định có người tráo kết quả!”

Bố không nhìn bà ta.

Ông mở tập hồ sơ thứ hai.

“Bạch Nhược Vy.”

Bà ta lập tức im bặt.

“Quan hệ huyết thống giữa Mạn Mạn và tôi…”

Bố nhìn tờ giấy.

Chương 9

Rất lâu sau, ông mới nói hết câu.

“Không được xác nhận.”

Dì Bạch lảo đảo.

Mạn Mạn ngẩng đầu.

“Mẹ?”

“Bố nói gì vậy?”

Bố nhìn đứa trẻ mà ông đã yêu thương suốt bảy năm.

Ánh mắt ông vô cùng phức tạp.

Dì Bạch đột nhiên lao tới giật tập hồ sơ.

“Giả!”

“Đều là giả!”

“Đình Kiêu, anh phải tin em!”

“Em chỉ có mình anh!”

Bố lạnh lùng hỏi:

“Cha ruột của Mạn Mạn là ai?”

Dì Bạch lắc đầu.

“Không có ai!”

“Con bé là con anh!”

Bố đứng dậy.

“Bạch Nhược Vy.”

“Tôi hỏi lần cuối.”

“Cha ruột của nó là ai?”

Dì Bạch nhìn ông.

Rồi bất ngờ bật cười.

Một tiếng cười méo mó.

“Anh muốn biết thật sao?”

Bố không đáp.

Bà ta chậm rãi đứng thẳng.

Nước mắt vẫn còn trên mặt, nhưng ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi.

“Được.”

“Vậy tôi nói cho anh biết.”

“Cha ruột của Mạn Mạn…”

Bà ta nhìn thẳng vào mắt bố.

“Là Lục Thừa Phong.”

Bố đứng chết lặng.

Tôi không biết Lục Thừa Phong là ai.

Nhưng mẹ đột nhiên siết chặt tay tôi.

Cô Hứa cũng biến sắc.

Bố khàn giọng hỏi:

“Cô nói ai?”

Dì Bạch mỉm cười.

“Anh trai ruột của anh.”

“Người mà anh tưởng đã ch/e/t tám năm trước.”

Cả phòng khách im phăng phắc.

Bố nhìn bà ta.

Rất lâu sau, ông mới bật cười.

“Không thể nào.”

Dì Bạch nghiêng đầu.

“Tại sao không thể?”

“Anh tưởng mình là người duy nhất biết nói dối sao?”

“Anh tưởng tám năm trước chỉ có Diệp Thanh Hoài phản bội anh?”

Bà ta tiến thêm một bước.

“Lục Đình Kiêu.”

“Anh có bao giờ nghĩ…”

“Người đứng sau tất cả những chuyện năm đó…”

“Chính là người anh đã gọi là anh trai suốt ba mươi năm?”

Bố đột nhiên nắm chặt cổ áo bà ta.

“Lục Thừa Phong đang ở đâu?”

Dì Bạch bật cười.

“Anh muốn gặp anh ấy?”

“Được thôi.”

Bà ta nhìn tôi.

Ánh mắt ấy khiến tôi lạnh sống lưng.

“Nhưng trước khi gặp anh ấy…”

“Anh nên hỏi con gái ngoan của mình một chuyện.”

Bố quay sang tôi.

Dì Bạch chậm rãi nói:

“Chiếc chìa khóa 0718.”

“Con bé đã giấu nó ở đâu?”

Tôi sững sờ.

Làm sao dì Bạch biết?

Tôi chưa từng nói với bà ta.

Mẹ lập tức đứng chắn trước mặt tôi.

Nhưng dì Bạch vẫn cười.

“Diệp Thanh Hoài.”

“Cô tưởng mình thông minh lắm sao?”

“Cô tưởng Trình Dã thật sự đưa con bé đến gặp cô vì thương hại?”

Mẹ nhìn bà ta.

“Cô muốn nói gì?”

Dì Bạch nhếch môi.

“Trình Dã đã làm việc cho Lục Thừa Phong từ tám năm trước.”

“Chính hắn đưa đứa trẻ ra khỏi bệnh viện.”

“Chính hắn đưa nó trở về nhà họ Lục.”

“Và cũng chính hắn đã chuẩn bị chiếc chìa khóa ấy.”

Tôi lắc đầu.

“Không phải…”

“Chú Trình là người tốt…”

Dì Bạch nhìn tôi.

“Người tốt?”

Bà ta bật cười.

“Lục An An.”

“Cháu có biết vì sao chú Trình luôn đối xử tốt với cháu không?”

Tôi không trả lời.

Bà ta cúi xuống.

“Bởi vì cháu là con cờ quan trọng nhất.”

“Lục Thừa Phong đã nuôi cháu trong nhà họ Lục suốt tám năm.”

“Chỉ chờ đến ngày dùng chính cháu để khiến bố cháu mất tất cả.”

Tôi nhìn bà ta.

Từng chữ như những viên đá lạnh rơi xuống lòng.

Con cờ.

Tôi không hiểu hết.

Nhưng tôi biết đó không phải một từ tốt.

Tôi quay sang nhìn bố.

Ông đang nhìn tôi.

Trong mắt không còn sự lạnh lùng quen thuộc.

Chỉ có một nỗi đau rất sâu.

Nhưng tôi không muốn ông đau.

Tôi chỉ muốn hỏi một câu.

“Bố ơi.”

Ông khẽ đáp:

“Ừ.”

“Nếu con là con gái ruột của bố…”

“Vậy tại sao bố chưa từng thích con?”

Không ai trả lời.

Tôi tiếp tục:

“Có phải vì con không biết đánh đàn không?”

“Hay vì con không xinh bằng Mạn Mạn?”

“Hay vì con luôn làm bố tức giận?”

Tôi cúi đầu.

“Con đã cố ngoan lắm rồi.”

“Nhưng bố vẫn không thích con.”

Bố bước tới.

Ông đưa tay về phía tôi.

Lần đầu tiên, tôi không chạy đến.

Tôi lùi lại sau lưng mẹ.

Bàn tay ông dừng giữa không trung.

Rất lâu sau, ông mới khàn giọng:

“An An…”

Tôi nhỏ giọng sửa lại:

“Con tên là Nghiên Nghiên.”

Bố đứng sững.

Tôi nắm tay mẹ.

“Mẹ vừa đặt lại tên cho con.”

“Con thích tên ấy hơn.”

Buổi trưa, chú Trình Dã trở về.

Chú không đi một mình.

Phía sau chú là một người đàn ông mặc áo khoác màu xám.

Ông ta khoảng năm mươi tuổi.

Gương mặt có vài vết sẹo.

Chương trước Chương tiếp
Loading...