BỐ TÔI LÀ ÔNG TRÙM KHÉT TIẾNG NHẤT
Chương 12
Đôi mắt rất giống bố.
Nhưng nụ cười lại khiến tôi cảm thấy lạnh lẽo.
Vừa nhìn thấy người ấy, bố lập tức đứng bật dậy.
“Lục Thừa Phong.”
Người đàn ông mỉm cười.
“Em trai.”
“Tám năm không gặp.”
“Em vẫn khỏe chứ?”
Bố nhìn ông ta.
“Anh chưa ch/e/t?”
Lục Thừa Phong bật cười.
“Anh mà ch/e/t rồi, ai giúp em chăm sóc nhà họ Lục?”
Tôi đứng sau mẹ.
Bàn tay bà siết chặt đến mức hơi đau.
Chú Trình nhìn tôi.
Ánh mắt chú vẫn dịu dàng như trước.
“An An.”
Tôi vô thức muốn chạy tới.
Nhưng mẹ đã giữ tôi lại.
Tôi nhìn chú.
“Chú Trình…”
Chú khẽ mỉm cười.
“Cháu lớn thật rồi.”
Chương 10
Tôi không hiểu.
Mới hôm qua chú còn đưa bánh cho tôi.
Sao hôm nay chú lại nói như đã rất lâu không gặp?
Lục Thừa Phong nhìn tôi.
“Đây là Tử Nghiên?”
Chú Trình gật đầu.
“Vâng.”
Ông ta bật cười.
“Giống mẹ thật.”
Bố lạnh giọng:
“Anh đến đây làm gì?”
Lục Thừa Phong ngồi xuống ghế sofa.
Tự nhiên như thể đây là nhà của ông ta.
“Đến lấy lại thứ thuộc về mình.”
Bố nhếch môi.
“Anh nghĩ mình còn tư cách?”
Lục Thừa Phong không tức giận.
Ông ta chỉ lấy từ túi áo ra một tập tài liệu.
Đặt lên bàn.
“Em xem đi.”
Bố không động.
Ông ta mỉm cười.
“Đừng sợ.”
“Chỉ là một bản sao.”
Trống
Trong
“Bản gốc đang ở nơi rất an toàn.”
Bố mở tài liệu.
Sắc mặt lập tức thay đổi.
Tôi không biết bên trong viết gì.
Chỉ nghe thấy bố hỏi:
“Anh lấy thứ này ở đâu?”
Lục Thừa Phong đáp:
“Em quên rồi sao?”
“Tám năm trước, em đã ký một thỏa thuận.”
“Đổi lấy mạng sống của Diệp Thanh Hoài và con gái.”
trong
Mẹ đột nhiên ngẩng đầu.
“Anh nói dối!”
Lục Thừa Phong nhìn bà.
“Thanh Hoài.”
“Lâu rồi không gặp.”
“Cô vẫn đẹp như ngày nào.”
Mẹ lạnh lùng đáp:
“Đừng gọi tên tôi.”
Ông ta bật cười.
“Được.”
“Vậy chúng ta nói chuyện chính.”
Ông ta nhìn bố.
“Lục Đình Kiêu.”
“Em có hai lựa chọn.”
“Một, giao toàn bộ quyền kiểm soát các tuyến vận chuyển và tài sản ngầm của nhà họ Lục cho anh.”
“Hai…”
Ông ta nhìn tôi.
“Để con gái em biết sự thật về ngày nó chào đời.”
Bố lạnh giọng:
“Anh dám động vào con bé?”
Lục Thừa Phong bật cười.
“Em đang dọa anh?”
“Em trai.”
“Tám năm trước, chính em đã giao con bé cho anh.”
“Bây giờ lại giả vờ làm người cha tốt?”
Tôi nhìn bố.
Ông không phản bác.
Tôi cảm thấy tim mình dần chìm xuống.
Mẹ đột nhiên nói:
“Đình Kiêu.”
“Anh nói đi.”
“Rốt cuộc năm đó anh đã ký thứ gì?”
Bố im lặng.
Lục Thừa Phong mỉm cười.
“Để anh nói giúp nhé?”
Ông ta mở tập hồ sơ.
Lấy ra một tấm ảnh.
Trong ảnh là một người đàn ông trẻ hơn bố hiện tại.
Ông mặc áo sơ mi trắng.
Trên tay ôm một đứa trẻ sơ sinh.
Bên cạnh là chú Trình.
Tôi nhìn đứa bé.
Trên vai trái có một vết bớt hình trăng khuyết.
Là tôi.
Lục Thừa Phong nói:
“Ngày 18 tháng 7, tám năm trước.”
“Diệp Thanh Hoài sinh con.”
“Cùng đêm đó, cảnh sát tổ chức một cuộc truy quét lớn nhằm vào nhà họ Lục.”
“Cha chúng ta và ba người anh em khác bị bắt giữ trong cuộc hỗn loạn.”
“Sau đó, ba người mất mạng.”
“Còn ông cụ…”
Ông ta dừng lại.
“Không bao giờ trở về nữa.”
Bố lạnh lùng nói:
“Chuyện này tôi biết.”
Lục Thừa Phong cười.
“Nhưng em không biết ai đã tiết lộ địa điểm giao dịch.”
Mẹ lập tức nói:
“Là anh.”
Lục Thừa Phong quay sang bà.
“Cô có chứng cứ?”
Mẹ nhìn ông ta.
“Có.”
Nụ cười trên mặt ông ta hơi cứng lại.
Mẹ tiếp tục:
“Bằng chứng nằm trong tủ số 19.”
Tôi ngẩng phắt đầu.
Tủ số 19.
Ga Nam Thành.
Lục Thừa Phong nhìn mẹ rất lâu.
Sau đó, ông ta bật cười.
“Cô vẫn giữ được thứ ấy?”
Mẹ bình tĩnh đáp:
“Anh sợ sao?”
Ông ta lắc đầu.
“Không.”
“Anh chỉ thấy tiếc.”
“Tiếc vì tám năm trước đã không xử lý cô triệt để.”
Bố lập tức bước tới chắn trước mặt mẹ.
“Lục Thừa Phong.”
“Đây là nhà tôi.”
Ông ta nhìn bố.
Rồi bật cười lớn.
“Nhà em?”
“Đình Kiêu.”
“Em thật sự nghĩ đây vẫn là nhà em sao?”
Ông ta vỗ tay hai cái.
Ngay lập tức, những vệ sĩ đứng quanh phòng khách đồng loạt thay đổi vị trí.
Một nửa bước về phía Lục Thừa Phong.
Nửa còn lại đứng bất động.
Bố nhìn họ.
Sắc mặt lạnh lẽo.
Lục Thừa Phong mỉm cười.
“Em trai.”
“Trong tám năm em mải chăm sóc con gái của người tình…”
“Anh đã mua được gần hết những người bên cạnh em.”
Dì Bạch đứng gần cửa đột nhiên bật cười.
Bà ta bước đến bên Lục Thừa Phong.
“Mạn Mạn.”
“Lại đây với mẹ.”
Mạn Mạn chạy tới.
Lục Thừa Phong cúi xuống bế con bé.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy ông ta dịu dàng.