BỐ TÔI LÀ ÔNG TRÙM KHÉT TIẾNG NHẤT
Chương 13
Ông hôn lên trán Mạn Mạn.
“Con gái ngoan.”
“Bố đến đón con rồi.”
Tôi đứng chết lặng.
Mạn Mạn cũng ngẩn người.
“Bố?”
Lục Thừa Phong mỉm cười.
“Ừ.”
“Bố ruột của con.”
Mạn Mạn quay sang nhìn Lục Đình Kiêu.
“Vậy…”
“Bố kia thì sao?”
Không ai trả lời.
Con bé bỗng bật khóc.
“Con không muốn!”
“Con muốn bố Đình Kiêu!”
Lục Thừa Phong hơi nhíu mày.
Dì Bạch lập tức dỗ dành.
“Mạn Mạn ngoan.”
“Sau này chúng ta sẽ có rất nhiều tiền.”
“Con muốn đàn piano nào cũng được.”
“Muốn váy đẹp nào cũng được.”
Nhưng Mạn Mạn vẫn khóc.
“Con không cần!”
“Con muốn bố!”
Tôi nhìn con bé.
Lần đầu tiên, tôi cảm thấy chúng tôi có một điểm giống nhau.
Đều là những đứa trẻ bị người lớn quyết định cuộc đời.
Chỉ khác là Mạn Mạn từng được yêu thương.
Còn tôi chưa từng có được điều ấy.
Lục Thừa Phong ra lệnh đưa tất cả chúng tôi xuống tầng hầm.
Chương 11
Bố không chống cự.
Tôi không hiểu tại sao.
Ông từng có rất nhiều vệ sĩ.
Từng khiến mọi người sợ hãi.
Nhưng giờ đây, những người từng cúi đầu trước ông lại đang đứng về phía anh trai ông.
Tôi nắm chặt tay mẹ.
Khi đi ngang qua chú Trình, tôi dừng lại.
“Chú ơi.”
Chú nhìn tôi.
Tôi lấy hết can đảm hỏi:
“Chú cũng là người xấu sao?”
Ánh mắt chú khẽ dao động.
Tôi tiếp tục:
“Chú tặng bánh cho cháu.”
“Chú còn nói mẹ đang đợi cháu.”
“Cháu tưởng chú thương cháu.”
Chú Trình im lặng.
Tôi cúi đầu.
“Hay chú cũng chỉ muốn lợi dụng cháu?”
Rất lâu sau, chú mới khàn giọng:
“An An.”
“Chú xin lỗi.”
Tôi ngẩng đầu.
“Vì chuyện gì ạ?”
Chú không trả lời.
Một vệ sĩ lập tức kéo tôi đi.
Nhưng trước khi cánh cửa tầng hầm đóng lại, tôi nghe thấy chú nói rất nhỏ:
“Chú chưa từng muốn cháu bị thương.”
Tôi không biết có nên tin hay không.
Mẹ từng dặn không được tin bố.
Dì Bạch từng nói mẹ là người xấu.
Bố từng nói mẹ muốn hại tôi.
Bây giờ chú Trình lại xin lỗi.
Tôi cảm thấy thế giới của người lớn thật đáng sợ.
Ai cũng có bí mật.
Ai cũng nói mình đúng.
Chỉ có những đứa trẻ như tôi là không biết phải tin ai.
Căn phòng giam lần này lớn hơn.
Bên trong có một chiếc bàn và vài chiếc ghế.
Mẹ lập tức kiểm tra cửa.
Bố đứng cạnh tường.
Cô Hứa bị giữ ở phòng bên.
Tôi nhìn bố.
Ông nhìn tôi.
Không ai nói gì.
Một lúc sau, ông đột nhiên ngồi xổm xuống.
“An An.”
Tôi lắc đầu.
“Nghiên Nghiên.”
Bố khựng lại.
Rồi ông khẽ gật đầu.
“Nghiên Nghiên.”
Tôi nhìn ông.
Đó là lần đầu tiên bố gọi tôi bằng cái tên ấy.
Giọng ông rất lạ.
Không còn lạnh lùng.
Cũng không còn uy nghiêm.
Chỉ có sự mệt mỏi.
“Bố muốn xin lỗi con.”
Tôi ngẩn người.
Xin lỗi?
Bố chưa từng xin lỗi ai trước mặt tôi.
Ngay cả khi ông làm sai, người khác cũng phải cúi đầu.
Tôi hỏi:
“Bố làm gì sai ạ?”
Ông nhìn bàn tay quấn băng của tôi.
“Rất nhiều.”
Tôi suy nghĩ.
“Vậy bố có thể sửa không?”
Ông im lặng.
Tôi tiếp tục:
“Nếu bố sửa được…”
“Bố đừng nhốt mẹ nữa nhé.”
“Cũng đừng đánh người làm.”
“Đừng để dì Bạch phạt con.”
“Và…”
Tôi ngập ngừng.
Bố khẽ hỏi:
“Và gì nữa?”
Tôi nhìn ông.
“Sau này bố có thể nhớ sinh nhật con không?”
Bố đột nhiên cúi đầu.
Tôi thấy vai ông run lên.
Tôi tưởng ông đang tức giận.
Lập tức hoảng sợ.
“Con xin lỗi!”
“Con không đòi quà đâu!”
“Con chỉ hỏi thôi!”
Bố bất ngờ ôm chầm lấy tôi.
Tôi cứng đờ.
Đó là lần đầu tiên ông chủ động ôm tôi.
Vòng tay ông rất mạnh.
Nhưng không làm tôi đau.
Tôi nghe thấy giọng ông nghẹn lại.
“Bố xin lỗi.”
“Nghiên Nghiên.”
“Bố xin lỗi con.”
Tôi không biết phải làm gì.
Chỉ đứng im.
Một lúc lâu sau, tôi mới nhỏ giọng hỏi:
“Bố ơi.”
“Ừ.”
“Bố đang khóc ạ?”
Ông không trả lời.
Nhưng tôi cảm thấy một giọt nước ấm rơi xuống vai mình.
Tôi ngẩn người.
Hóa ra bố cũng biết khóc.
Tôi từng tưởng người như ông không bao giờ đau lòng.
Nhưng mẹ đột nhiên lên tiếng.
“Lục Đình Kiêu.”
“Buông con ra.”
Bố từ từ thả tôi.
Mẹ kéo tôi về phía mình.
Bà nhìn ông.
“Anh khóc thì có ích gì?”
“Anh xin lỗi thì tám năm của con bé có trở lại không?”
Bố cúi đầu.
Mẹ tiếp tục:
“Anh có biết ngày con bé bị phạt quỳ, tôi nghe thấy tiếng khóc của nó không?”
Tôi ngẩng phắt đầu.
Mẹ nhìn tôi.
Nước mắt rơi xuống.
“Tầng hầm có đường thông gió nối với phòng chứa đồ.”
“Mỗi lần con khóc, mẹ đều nghe thấy.”
Tôi sững sờ.
Mẹ tiếp tục:
“Con gọi bố.”
“Gọi mẹ.”
“Con nói mình biết sai rồi.”
“Con nói mình sẽ ngoan.”
“Nhưng mẹ không thể đến.”
Giọng bà vỡ ra.