BỐ TÔI LÀ ÔNG TRÙM KHÉT TIẾNG NHẤT

Chương 14



“Mẹ chỉ có thể ngồi dưới tầng hầm, nghe con khóc đến khản giọng.”

Tôi bật khóc.

“Mẹ…”

Bà ôm tôi.

“Xin lỗi con.”

“Xin lỗi…”

Bố đứng bất động.

Mẹ quay sang ông.

“Còn anh?”

“Anh ở đâu khi con bé cần anh?”

“Anh đang bế con gái của Bạch Nhược Vy.”

“Anh đang tổ chức sinh nhật cho đứa trẻ khác.”

“Anh đang nghe những lời nói dối của người đàn bà ấy.”

Bố không phản bác.

Mẹ cười chua chát.

“Lục Đình Kiêu.”

“Anh không xứng làm bố.”

Căn phòng im lặng.

Rất lâu sau, bố mới khàn giọng:

“Anh biết.”

Đến chiều, cửa phòng giam mở ra.

Người bước vào là chú Trình.

Chú mang theo một khay thức ăn.

Tôi lập tức trốn sau lưng mẹ.

Chú nhìn thấy.

Ánh mắt thoáng buồn.

“An An, cháu ăn chút gì đi.”

Tôi lắc đầu.

“Cháu không đói.”

Thật ra tôi rất đói.

Từ sáng đến giờ, tôi chưa ăn gì.

Nhưng tôi sợ.

Tôi không biết trong thức ăn có thứ gì.

Chú Trình đặt khay xuống.

Sau đó, chú nhìn bố.

“Lục gia.”

Bố lạnh lùng đáp:

“Đừng gọi tôi như vậy.”

Chú im lặng.

Một lúc sau, chú nói:

“Người của cảnh sát đã đến gần khu vực biên giới.”

Chương 12

Bố ngẩng đầu.

“Anh nói gì?”

Chú Trình nhìn mẹ.

“Diệp đội trưởng.”

“Đã đến lúc rồi.”

Tôi sững sờ.

Diệp đội trưởng?

Mẹ cũng đứng bất động.

Sau đó, bà chậm rãi hỏi:

“Anh chắc chắn?”

Chú Trình gật đầu.

“Vâng.”

Bố nhìn hai người.

“Các người đang nói chuyện gì?”

Mẹ không trả lời.

Chú Trình lấy từ túi áo ra một chiếc điện thoại nhỏ.

Đưa cho mẹ.

“Đường dây đã được khôi phục.”

Mẹ nhận lấy.

Tôi nhìn bà.

Người phụ nữ vừa ôm tôi khóc nức nở bỗng trở nên hoàn toàn khác.

Ánh mắt bà sắc bén.

Giọng nói bình tĩnh.

“Báo cáo tình hình.”

Đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng một người đàn ông.

“Diệp đội trưởng.”

“Đơn vị hỗ trợ đã vào vị trí.”

“Các nạn nhân được xác định còn sống đã có phương án giải cứu.”

“Chúng tôi đang chờ tín hiệu của chị.”

Tôi mở to mắt.

Mẹ là cảnh sát.

Tôi biết chuyện ấy.

Nhưng tôi không ngờ mẹ vẫn đang làm nhiệm vụ.

Bố cũng chết lặng.

“Thanh Hoài…”

Mẹ quay sang nhìn ông.

“Anh tưởng tám năm qua tôi chỉ biết ngồi khóc dưới tầng hầm sao?”

Bố không nói gì.

Mẹ lạnh lùng tiếp tục:

“Lục Đình Kiêu.”

“Anh đã đánh giá thấp tôi.”

Chú Trình khẽ cúi đầu.

“Diệp đội trưởng.”

“Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.”

Mẹ nhìn chú.

“Vất vả rồi.”

Tôi đứng sững.

Chú Trình cũng là cảnh sát?

Tôi ngơ ngác hỏi:

“Chú ơi…”

“Chú không phải người xấu ạ?”

Chú quay sang tôi.

Lần đầu tiên, chú mỉm cười nhẹ nhõm.

“Không.”

“Chú là người được giao nhiệm vụ bảo vệ cháu.”

Tôi nhìn chú.

“Vậy tại sao chú để cháu bị đánh?”

Nụ cười trên mặt chú biến mất.

Căn phòng đột nhiên im lặng.

Chú Trình chậm rãi quỳ một gối xuống trước mặt tôi.

“Vì chú đã không làm tốt nhiệm vụ.”

Tôi nhìn chú.

“Chú biết dì Bạch ghét cháu mà.”

“Chú biết cháu bị nhốt.”

“Chú biết cháu không được ăn bánh.”

“Vậy tại sao chú không đưa cháu đi?”

Chú cúi đầu.

Rất lâu sau, chú mới đáp:

“Vì chú sợ nếu đưa cháu đi quá sớm, mẹ cháu sẽ gặp nguy hiểm.”

Tôi không nói gì.

Chú tiếp tục:

“Chú đã nghĩ chỉ cần chờ thêm một chút…”

“Chờ đến khi có đủ bằng chứng…”

“Chờ đến khi tất cả những người xấu bị bắt…”

“Cháu và mẹ sẽ được tự do.”

Giọng chú nghẹn lại.

“Nhưng chú đã quên rằng đối với một đứa trẻ, mỗi ngày chờ đợi đều rất dài.”

Tôi cúi đầu.

Tôi không hiểu hết nhiệm vụ của người lớn.

Nhưng tôi hiểu một điều.

Chú đã biết tôi đau.

Mà vẫn để tôi đau.

Tôi nhỏ giọng nói:

“Cháu không muốn ăn bánh của chú nữa.”

Chú Trình sững người.

Tôi tiếp tục:

“Cháu muốn mẹ mua bánh cho cháu.”

Chú cúi đầu.

“Được.”

“Sau này mẹ cháu sẽ mua.”

Mẹ ôm tôi.

Bà nhìn chú Trình.

“Anh ra ngoài trước đi.”

Chú gật đầu.

Nhưng trước khi rời đi, bố đột nhiên hỏi:

“Trình Dã.”

Chú dừng lại.

Bố nhìn chú.

“Anh làm việc cho cảnh sát từ khi nào?”

Chú im lặng vài giây.

“Từ mười hai năm trước.”

Bố bật cười.

“Mười hai năm…”

“Vậy ra ngay từ đầu…”

Chú Trình bình tĩnh đáp:

“Lục gia.”

“Tôi từng thật lòng muốn giúp ngài rời khỏi con đường này.”

“Nhưng ngài đã không chọn.”

Bố nhắm mắt.

Chú tiếp tục:

“Tám năm trước, ngài có cơ hội cứu vợ con.”

“Ngài cũng có cơ hội giao nộp những bằng chứng về Lục Thừa Phong.”

“Nhưng ngài chọn giữ quyền lực.”

“Đó không phải lỗi của Diệp đội trưởng.”

“Cũng không phải lỗi của An An.”

Bố không nói gì.

Chú Trình nhìn tôi lần cuối.

Rồi rời đi.

Cánh cửa khép lại.

Tôi quay sang mẹ.

“Mẹ ơi.”

“Ừ?”

“Vậy chú Trình là cảnh sát nằm vùng ạ?”

Mẹ gật đầu.

“Đúng.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...