BỐ TÔI LÀ ÔNG TRÙM KHÉT TIẾNG NHẤT
Chương 15
Tôi suy nghĩ.
“Còn mẹ?”
Mẹ nhìn tôi.
“Cũng vậy.”
Tôi hỏi:
“Vậy mẹ là người tốt đúng không?”
Mẹ ôm tôi.
“Không phải cứ là cảnh sát thì sẽ không bao giờ mắc sai lầm.”
“Nhưng mẹ đã cố làm điều đúng.”
Tôi ngẩng đầu.
“Vậy mẹ có đưa con đi không?”
Mẹ nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Có.”
“Lần này mẹ nhất định đưa con đi.”
Đêm hôm ấy, tôi mới biết bí mật thật sự của chiếc chìa khóa.
Mẹ lấy nó từ tay cô Hứa.
Đặt vào lòng bàn tay tôi.
“Con còn nhớ dãy số này không?”
Tôi gật đầu.
“0718.”
“Là sinh nhật con.”
Mẹ mỉm cười.
“Đúng.”
“Nhưng nó còn có một ý nghĩa khác.”
Tôi nghiêng đầu.
Mẹ chỉ vào hàng chữ phía dưới.
“Lục Tử Nghiên.”
“Đây là tên mẹ đặt cho con khi con vừa chào đời.”
“Ngày ấy, mẹ hy vọng con lớn lên sẽ trở thành một người thông minh, kiên cường và có cuộc đời bình yên.”
Tôi nhìn chiếc chìa khóa.
“Vậy trong tủ số 19 có gì ạ?”
Mẹ im lặng.
Sau đó, bà đáp:
“Có sự thật.”
Tôi ngẩng đầu.
“Sự thật gì ạ?”
Mẹ nhìn bố.
Rồi quay lại nhìn tôi.
“Sự thật về người đã khiến gia đình chúng ta tan nát.”
Bố đứng bên cửa sổ.
Ông không nói gì.
Mẹ tiếp tục:
“Tám năm trước, mẹ nhận nhiệm vụ điều tra một đường dây vận chuyển hàng cấm xuyên biên giới.”
Chương 13
“Đường dây ấy có liên quan đến nhà họ Lục.”
“Từ rất lâu trước đó, mẹ đã quen bố con.”
“Bố từng hứa sẽ rời bỏ những công việc phi pháp.”
“Nhưng khi mẹ phát hiện Lục Thừa Phong đứng sau những vụ mua bán người và hàng cấm, mọi chuyện đã thay đổi.”
Tôi không hiểu mua bán người là gì.
Nhưng nhìn sắc mặt mẹ, tôi biết đó là chuyện rất xấu.
Mẹ nói tiếp:
“Lục Thừa Phong phát hiện mẹ là cảnh sát.”
“Hắn muốn dùng con để ép mẹ giao toàn bộ bằng chứng.”
“Ngày con chào đời, hắn cho người đánh tráo con với một đứa trẻ khác.”
Tôi ngẩng đầu.
“Là Mạn Mạn ạ?”
Mẹ lắc đầu.
“Không.”
Tôi ngẩn người.
“Vậy là ai?”
Mẹ nhìn tôi.
Ánh mắt đau đớn.
“Là một bé gái đã mất trong bệnh viện.”
Tôi sững sờ.
Mẹ tiếp tục:
“Lục Thừa Phong muốn bố tin rằng con đã ch/e/t.”
“Sau đó, hắn dùng mạng sống của con để ép bố ký giấy chuyển quyền kiểm soát một phần tài sản và các tuyến vận chuyển.”
“Bố đã ký.”
Tôi quay sang nhìn bố.
Ông cúi đầu.
Mẹ tiếp tục:
“Nhưng hắn không trả con về ngay.”
“Hắn giao con cho Trình Dã.”
“Vì khi ấy, Trình Dã đã thâm nhập vào tổ chức của hắn.”
“Chú Trình bí mật đưa con đến nơi an toàn.”
Tôi hỏi:
“Vậy tại sao con lại trở về biệt thự?”
Mẹ im lặng rất lâu.
Sau đó, bà đáp:
“Vì bố con đã tìm được con.”
Tôi ngẩng đầu.
Bố chậm rãi quay lại.
Mẹ nhìn ông.
“Anh nói đi.”
Bố khàn giọng:
“Năm đó, anh tìm được con bé ở một căn nhà nhỏ gần biên giới.”
“Anh nhận ra vết bớt trên vai.”
“Anh biết đó là con gái mình.”
Tôi đứng chết lặng.
Bố biết?
Ông biết tôi là con gái ruột?
Vậy tại sao…
Tôi không dám hỏi.
Mẹ thay tôi hỏi.
“Sau đó?”
Bố nhắm mắt.
“Anh đưa con bé về.”
“Nhưng Lục Thừa Phong nói nếu anh công khai thân phận của nó, hắn sẽ khiến cả hai mẹ con gặp nguy hiểm.”
“Anh tưởng chỉ cần để con bé mang tên An An, sống như một đứa trẻ không được coi trọng, hắn sẽ không tiếp tục nhắm vào nó.”
Mẹ bật cười.
“Cho nên anh để Bạch Nhược Vy hành hạ con?”
Bố lắc đầu.
“Anh không biết…”
Mẹ lập tức ngắt lời.
“Anh không biết?”
“Anh không biết con bé bị phạt quỳ?”
“Không biết nó bị bỏ đói?”
“Không biết nó bị đánh?”
“Anh không biết, hay anh không muốn biết?”
Bố im lặng.
Mẹ tiếp tục:
“Anh nghĩ chỉ cần không công khai thân phận, con bé sẽ an toàn.”
“Nhưng anh chưa từng nghĩ một đứa trẻ bị chính bố mình ghẻ lạnh sẽ đau khổ đến mức nào.”
Tôi nhìn bố.
Trong lòng đột nhiên xuất hiện một cảm giác rất lạ.
Trước đây, tôi luôn nghĩ bố không thích tôi vì tôi không đủ ngoan.
Sau đó, tôi nghĩ bố không biết tôi là con ruột.
Nhưng bây giờ…
Hóa ra ông biết.
Ông biết tất cả.
Tôi khẽ hỏi:
“Bố ơi.”
Ông lập tức nhìn tôi.
“Ừ.”
“Bố biết con là con gái bố từ đầu sao?”
Ông gật đầu.
Tôi nhìn ông rất lâu.
Rồi hỏi:
“Vậy hôm sinh nhật…”
“Bố có biết hôm ấy cũng là sinh nhật con không?”
Ông đứng bất động.
Tôi tiếp tục:
“Bố biết con thích bánh dâu tây không?”
“Bố biết con sợ phòng chứa đồ không?”
“Bố biết con không thích bóng tối không?”
Không có câu trả lời.
Tôi cúi đầu.
“Bố biết con là con gái bố.”
“Nhưng bố không biết gì về con cả.”
Bố đưa tay che mặt.