BỐ TÔI LÀ ÔNG TRÙM KHÉT TIẾNG NHẤT

Chương 16



Tôi không khóc.

Lần đầu tiên, tôi không khóc khi nói chuyện với bố.

Bởi vì tôi đột nhiên hiểu ra.

Có những chuyện không phải cứ khóc là sẽ thay đổi được.

Gần nửa đêm, Lục Thừa Phong cho người đến đưa bố đi.

Trước khi rời khỏi phòng, bố quay lại nhìn tôi.

“Nghiên Nghiên.”

Tôi ngẩng đầu.

Ông khẽ nói:

“Bố sẽ trở về.”

Tôi không trả lời.

Bố đứng đợi một lúc.

Sau đó, ông quay sang mẹ.

“Thanh Hoài.”

“Anh sẽ cố sửa lại những gì mình đã làm sai.”

Mẹ lạnh lùng đáp:

“Anh nên bắt đầu bằng cách nói sự thật.”

Bố gật đầu.

Rồi rời đi.

Tôi nhìn theo.

Không hiểu sao, lần này tôi có cảm giác ông sẽ không trở lại.

Nhưng tôi không nói ra.

Mẹ ôm tôi vào lòng.

“Con sợ không?”

Tôi gật đầu.

“Một chút ạ.”

Mẹ hôn lên tóc tôi.

“Đừng sợ.”

“Mẹ ở đây.”

Tôi nhắm mắt.

Một lúc sau, tiếng động lớn vang lên từ phía trên.

Cả căn phòng rung nhẹ.

Tôi giật mình.

Mẹ lập tức ôm chặt tôi.

Ngoài hành lang vang lên tiếng người chạy.

Tiếng quát tháo.

Tiếng cửa sắt đóng mở.

Tôi nghe thấy chú Trình gọi lớn:

“Diệp đội trưởng!”

“Đã đến lúc!”

Mẹ lập tức đứng dậy.

Bà kéo tôi ra phía cửa.

Cô Hứa xuất hiện bên ngoài.

Trên tay cô là một chiếc áo khoác nhỏ.

“An An.”

“Mặc vào.”

Tôi ngoan ngoãn làm theo.

Cô Hứa nhìn mẹ.

“Đường phía Đông đã an toàn.”

Mẹ gật đầu.

“Còn Lục Đình Kiêu?”

Cô Hứa im lặng.

Mẹ lập tức hiểu.

“Anh ấy vẫn ở bên trong?”

Cô Hứa gật đầu.

“Lục Thừa Phong đang giữ ông ấy.”

Mẹ siết chặt tay.

Tôi ngẩng đầu.

“Mẹ ơi.”

“Bố gặp nguy hiểm ạ?”

Chương 14

Mẹ nhìn tôi.

Rất lâu sau, bà mới đáp:

“Có thể.”

Tôi cúi đầu.

Tôi không biết mình có muốn bố được cứu hay không.

Tôi sợ ông.

Tôi từng mong ông đừng về nhà.

Nhưng tôi cũng không muốn ông ch/e/t.

Bởi vì dù sao ông vẫn là bố tôi.

Tôi nhỏ giọng hỏi:

“Mẹ có cứu bố không?”

Mẹ nhìn tôi.

Ánh mắt phức tạp.

“Cảnh sát sẽ cố gắng cứu tất cả những người có thể cứu.”

Tôi gật đầu.

Chúng tôi đi qua một hành lang dài.

Cuối hành lang có một cánh cửa nhỏ.

Chú Trình đang đợi ở đó.

Vừa nhìn thấy tôi, chú lập tức đưa tay ra.

“An An, đến đây.”

Tôi nhìn chú.

Rồi nhìn mẹ.

Mẹ khẽ gật đầu.

Tôi bước tới.

Chú Trình bế tôi lên.

Lần này, tôi không phản kháng.

Nhưng tôi cũng không ôm cổ chú như trước.

Chú nhận ra.

Ánh mắt thoáng buồn.

Chúng tôi vừa bước ra sân sau thì tiếng loa vang lên.

“Tất cả mọi người bên trong chú ý!”

“Các lối ra đã được kiểm soát!”

“Hãy bỏ vũ khí và hợp tác!”

Tôi nhìn thấy rất nhiều người mặc đồng phục cảnh sát.

Những chiếc xe đậu kín con đường.

Ánh đèn xanh đỏ phản chiếu lên tường biệt thự.

Tôi ngẩn người.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nhiều cảnh sát đến vậy.

Trong những bộ phim tôi từng xem, cảnh sát luôn xuất hiện khi người tốt gặp nguy hiểm.

Hóa ra ngoài đời cũng có ngày ấy.

Một nữ cảnh sát bước tới.

“Diệp đội trưởng!”

Mẹ lập tức đáp:

“Đưa đứa trẻ đến khu vực an toàn.”

Người phụ nữ gật đầu.

Tôi hoảng hốt ôm lấy tay mẹ.

“Mẹ!”

“Mẹ đi đâu?”

Mẹ ngồi xổm xuống.

“Nghiên Nghiên.”

“Con nghe mẹ.”

“Con đi cùng cô Hứa và chú Trình.”

“Mẹ còn phải làm một việc.”

Tôi bật khóc.

“Không!”

“Con không muốn mẹ biến mất nữa!”

“Mẹ đã biến mất tám năm rồi!”

“Con không muốn đợi nữa!”

Mẹ ôm chặt tôi.

“Nghiên Nghiên.”

“Mẹ hứa.”

“Mẹ sẽ cố hết sức trở về.”

Tôi lắc đầu.

“Con không tin lời hứa nữa.”

Mẹ sững người.

Tôi khóc nức nở.

“Bố cũng từng hứa.”

“Chú Trình cũng từng hứa.”

“Ai cũng hứa.”

“Nhưng cuối cùng con vẫn phải ở một mình.”

Mẹ không nói gì.

Bà chỉ ôm tôi thật lâu.

Sau đó, bà tháo chiếc dây buộc tóc trên cổ tay mình.

Đeo vào tay tôi.

“Đây là món quà đầu tiên mẹ mua cho con.”

Tôi nhìn sợi dây màu xanh nhạt.

“Mẹ mua khi nào ạ?”

“Trước khi con chào đời.”

“Ngày ấy, mẹ không biết con là trai hay gái.”

“Nhưng mẹ đã mua rất nhiều đồ nhỏ.”

“Trong đó có sợi dây này.”

Tôi nắm chặt.

Mẹ nhìn tôi.

“Con giữ giúp mẹ nhé.”

“Khi mẹ trở về, con trả lại cho mẹ.”

Tôi ngẩng đầu.

“Mẹ nhất định phải về lấy.”

Mẹ mỉm cười trong nước mắt.

“Ừ.”

“Nhất định.”

Tôi được đưa đến một chiếc xe ở ngoài cổng.

Cô Hứa ngồi cạnh.

Chú Trình đứng bên ngoài.

Tôi nhìn biệt thự qua cửa kính.

Nơi ấy từng là cả thế giới của tôi.

Tôi từng nghĩ mình sẽ sống ở đó mãi mãi.

Từng nghĩ chỉ cần ngoan ngoãn, một ngày nào đó bố sẽ yêu thương mình.

Nhưng giờ đây, nhìn những ô cửa sáng đèn, tôi chỉ muốn rời đi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...