BỐ TÔI LÀ ÔNG TRÙM KHÉT TIẾNG NHẤT
Chương 17
Không bao giờ trở lại.
Bỗng nhiên, một tiếng động lớn vang lên.
Tôi giật mình.
Cô Hứa lập tức ôm lấy tôi.
“Không sao.”
“Đừng nhìn.”
Nhưng tôi vẫn nhìn.
Trên tầng ba, một ô cửa sổ bật mở.
Tôi thấy một người đàn ông đứng bên trong.
Là bố.
Ông đang bị giữ lại.
Đứng đối diện ông là Lục Thừa Phong.
Hai người dường như đang tranh cãi.
Tôi không nghe rõ.
Chỉ thấy Lục Thừa Phong bất ngờ giơ một tập tài liệu lên.
Bố lao tới.
Ngay sau đó, cả hai biến mất khỏi khung cửa.
Tôi hoảng hốt.
“Bố!”
Cô Hứa giữ tôi lại.
“Nghiên Nghiên!”
Tôi bật khóc.
“Bố ở trong đó!”
Chú Trình lập tức quay đầu.
Ông nhìn lên tầng ba.
Sắc mặt thay đổi.
Sau đó, ông lấy bộ đàm.
“Có người tại cửa sổ phía Bắc tầng ba.”
“Yêu cầu hỗ trợ.”
Tôi không hiểu những lời ấy.
Chỉ biết mình đang rất sợ.
Một lúc sau, mẹ xuất hiện ở cửa chính.
Bà chạy về phía chiếc xe.
Tôi lập tức mở cửa.
“Mẹ!”
Nhưng mẹ không lên xe.
Bà chỉ đưa cho cô Hứa một chiếc túi nhỏ.
“Trong này có giấy tờ của Nghiên Nghiên.”
“Đưa con bé đi trước.”
Tôi sững sờ.
“Mẹ không đi ạ?”
Mẹ nhìn tôi.
“Nghiên Nghiên.”
“Bố con vẫn ở trong đó.”
Tôi bật khóc.
“Nhưng bố không tốt với mẹ!”
“Bố nhốt mẹ!”
“Bố làm mẹ đau!”
Mẹ gật đầu.
“Mẹ biết.”
“Vậy tại sao mẹ còn cứu bố?”
Mẹ nhìn tôi.
Rất lâu sau, bà mới nói:
“Vì cứu một người không có nghĩa là tha thứ cho những điều người ấy đã làm.”
“Bố con phải sống để chịu trách nhiệm.”
Tôi không hiểu hết.
Nhưng tôi gật đầu.
Mẹ hôn lên trán tôi.
Rồi quay người chạy đi.
Tôi nhìn theo.
Lần này, tôi không gọi nữa.
Tôi chỉ nắm chặt sợi dây buộc tóc.
Thầm cầu mong mẹ trở về.
Mười phút.
Hai mươi phút.
Ba mươi phút.
Tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.
Chương 15
Chỉ biết bầu trời dần sáng.
Một lúc sau, tiếng bộ đàm vang lên.
“Đã khống chế được Lục Thừa Phong.”
“Các đối tượng liên quan đang được đưa ra ngoài.”
Tôi lập tức ngẩng đầu.
“Cô ơi!”
“Mẹ con đâu?”
Cô Hứa nhìn chú Trình.
Chú lập tức hỏi qua bộ đàm.
Một lúc sau, chú thở phào.
“Diệp đội trưởng an toàn.”
Tôi bật khóc.
Nhưng ngay sau đó, chú lại nhận được một tin khác.
Sắc mặt chú trở nên nghiêm trọng.
Tôi nhìn chú.
“Chú ơi…”
“Bố con sao rồi?”
Chú Trình im lặng.
Tôi cảm thấy tim mình chìm xuống.
Một lúc lâu sau, chú mới đáp:
“Bố cháu bị thương.”
“Nhưng vẫn còn sống.”
Tôi thở phào.
Rồi đột nhiên không biết mình nên vui hay buồn.
Ba ngày sau, tôi được gặp bố trong bệnh viện.
Ông nằm trên giường.
Một bên vai quấn băng.
Gương mặt tái nhợt.
Không còn dáng vẻ của người đàn ông khiến cả biệt thự sợ hãi.
Mẹ đứng cạnh tôi.
Bà không nắm tay bố.
Cũng không ngồi xuống.
Chỉ bình tĩnh nói:
“Anh có mười phút.”
Bố gật đầu.
Ông nhìn tôi.
“Nghiên Nghiên.”
Tôi khẽ đáp:
“Dạ.”
Bố mỉm cười.
“Con khỏe không?”
Tôi gật đầu.
“Con khỏe.”
Ông nhìn chiếc váy mới trên người tôi.
“Váy đẹp lắm.”
Tôi cúi xuống nhìn.
“Cô Hứa mua cho con.”
Bố khựng lại.
Rồi gật đầu.
“Ừ.”
Một lúc lâu sau, ông hỏi:
“Con có muốn bố mua gì không?”
Tôi lắc đầu.
“Không ạ.”
“Bánh kem?”
Tôi vẫn lắc đầu.
“Đồ chơi?”
“Không ạ.”
Bố im lặng.
Sau đó, ông khẽ hỏi:
“Vậy con muốn gì?”
Tôi suy nghĩ rất lâu.
Rồi đáp:
“Con muốn mẹ được ngủ ngon.”
Bố đứng sững.
Tôi tiếp tục:
“Con muốn mẹ không bị nhốt nữa.”
“Con muốn chú Trình không phải nói dối.”
“Con muốn cô Hứa không phải sợ.”
“Con muốn những người làm trong nhà không bị đánh.”
Tôi ngẩng đầu.
“Bố có làm được không?”
Bố nhìn tôi.
Rất lâu sau, ông mới gật đầu.
“Bố sẽ cố.”
Tôi lắc đầu.
“Không phải cố.”
“Bố phải làm thật.”
Ông sững người.
Tôi tiếp tục:
“Trước đây bố bảo con không được nói dối.”
“Vậy bố cũng không được nói dối con.”
Bố nhắm mắt.
Một giọt nước mắt lăn xuống.
“Được.”
“Bố hứa.”
Tôi nhìn ông.
Không nói gì.
Bởi vì tôi đã không còn dễ dàng tin lời hứa.
Mẹ bước tới.
“Đến giờ rồi.”
Bố lập tức ngẩng đầu.
“Thanh Hoài.”
Mẹ nhìn ông.
Ông khàn giọng:
“Anh biết em sẽ không tha thứ.”
“Anh cũng không xin em tha thứ.”
“Nhưng anh muốn hỏi…”
Ông nhìn tôi.
“Sau này anh còn được gặp con không?”
Mẹ im lặng.
Tôi nhìn bố.
Ông cũng nhìn tôi.
Tôi nhớ những lần bị phạt.
Nhớ căn phòng chứa đồ.
Nhớ chiếc bánh bị ném vào thùng rác.
Nhớ tiếng ông cười với Mạn Mạn.
Nhưng tôi cũng nhớ vòng tay ông trong tầng hầm.
Nhớ giọt nước mắt rơi xuống vai tôi.
Tôi không biết phải làm sao.
Cuối cùng, tôi nhỏ giọng hỏi:
“Bố ơi.”
“Ừ.”
“Nếu con không đến gặp bố…”
“Bố có giận không?”