BỐ TÔI LÀ ÔNG TRÙM KHÉT TIẾNG NHẤT

Chương 18



Ông lập tức lắc đầu.

“Không.”

“Bố sẽ không giận.”

Tôi gật đầu.

“Vậy khi nào con muốn gặp, con sẽ đến.”

Bố nhìn tôi.

Rất lâu sau, ông mới mỉm cười.

Một nụ cười buồn bã.

“Được.”

“Bố đợi con.”

Tôi quay người nắm tay mẹ.

Nhưng vừa bước đến cửa, bố đột nhiên gọi:

“Nghiên Nghiên.”

Tôi quay lại.

Ông nhìn tôi.

Giọng nghẹn ngào.

“Chúc mừng sinh nhật muộn.”

Tôi đứng sững.

Bố tiếp tục:

“Tám năm qua…”

“Bố chưa từng nói với con câu ấy.”

“Bố xin lỗi.”

Tôi nhìn ông rất lâu.

Rồi khẽ đáp:

“Cảm ơn bố.”

Sau đó, tôi rời đi.

Tôi không quay đầu nữa.

Một tháng sau, phiên tòa đầu tiên được mở.

Tôi không được tham dự toàn bộ.

Mẹ nói có những chuyện trẻ con không cần tận mắt chứng kiến.

Nhưng tôi vẫn biết kết quả.

Lục Thừa Phong bị bắt giữ và truy tố vì hàng loạt hành vi phạm pháp nghiêm trọng.

Những người từng giúp ông ta che giấu tội ác cũng lần lượt bị điều tra.

Dì Bạch Nhược Vy bị bắt vì tham gia làm giả hồ sơ, giam giữ người trái pháp luật, ngược đãi trẻ em và nhiều hành vi khác.

Tống Mai khai ra toàn bộ những chuyện bà ta từng sai khiến.

Các camera cũ trong biệt thự cũng được khôi phục.

Tôi không biết hóa ra trong nhà có nhiều camera đến vậy.

Những đoạn ghi hình cho thấy tôi từng bị phạt quỳ.

Bị nhốt.

Bị bỏ đói.

Bị tát.

Mẹ xem chúng.

Sau đó, bà khóc suốt một đêm.

Tôi hỏi:

“Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc?”

Bà ôm tôi.

“Vì mẹ thương con.”

Tôi suy nghĩ.

Rồi hỏi:

“Thương là phải khóc ạ?”

Mẹ lắc đầu.

“Không.”

“Thương là muốn người mình yêu được hạnh phúc.”

Tôi ngẩng đầu.

“Vậy con thương mẹ.”

Mẹ mỉm cười.

“Mẹ cũng thương con.”

Tôi ôm cổ bà.

“Con thương mẹ nhiều hơn.”

Mẹ bật cười.

“Vậy mẹ thương con nhiều hơn nữa.”

Tôi cười theo.

Lần đầu tiên, tôi biết một cuộc tranh cãi cũng có thể khiến người ta vui vẻ.

Chương 16

Không phải cuộc tranh cãi nào cũng kết thúc bằng nước mắt.

Không phải ai lớn tiếng cũng muốn làm người khác đau.

Có những lời nói chỉ đơn giản là để bày tỏ tình yêu.

Nhưng tôi vẫn còn một điều không hiểu.

Một hôm, tôi hỏi mẹ:

“Mẹ ơi.”

“Ừ?”

“Mạn Mạn đâu rồi?”

Mẹ im lặng.

Sau đó, bà đáp:

“Con bé đang được người thân phù hợp chăm sóc trong thời gian các cơ quan chức năng giải quyết vụ việc.”

Tôi cúi đầu.

“Mạn Mạn có khóc không?”

Mẹ nhìn tôi.

“Có lẽ có.”

Tôi suy nghĩ.

“Con bé có bánh ăn không?”

Mẹ hơi ngạc nhiên.

“Có.”

Tôi thở phào.

“Vậy tốt rồi.”

Mẹ hỏi:

“Con không ghét Mạn Mạn sao?”

Tôi im lặng.

Rất lâu sau, tôi mới đáp:

“Con ghét những lúc em ấy bắt nạt con.”

“Con ghét khi em ấy nói dối.”

“Nhưng…”

Tôi cúi đầu.

“Con không muốn em ấy bị bỏ đói.”

“Cũng không muốn em ấy bị nhốt.”

Mẹ ôm tôi.

“Nghiên Nghiên.”

“Con không cần phải tha thứ cho người từng làm mình tổn thương.”

Tôi ngẩng đầu.

“Thật ạ?”

Mẹ gật đầu.

“Thật.”

“Con có thể không thích họ.”

“Có thể không muốn gặp họ.”

“Nhưng con vẫn có thể mong họ sống tốt.”

Tôi suy nghĩ.

Rồi mỉm cười.

“Vậy con mong Mạn Mạn có bánh ăn.”

Mẹ hôn lên trán tôi.

“Ừ.”

“Mẹ cũng mong vậy.”

Ba tháng sau, tôi chuyển đến một thành phố khác cùng mẹ.

Chúng tôi sống trong một căn hộ nhỏ.

Không có hồ bơi.

Không có đài phun nước.

Không có hàng chục người làm.

Cũng không có chiếc đàn piano trắng đắt tiền.

Nhưng căn hộ có một ban công nhỏ.

Trên ban công, mẹ trồng ba chậu hoa.

Một chậu hoa nhài.

Một chậu cúc trắng.

Và một chậu dâu tây.

Tôi thích chậu dâu tây nhất.

Mỗi sáng thức dậy, tôi đều chạy ra xem quả đã đỏ chưa.

Mẹ thường đứng sau lưng tôi.

“Nghiên Nghiên.”

“Đánh răng chưa?”

Tôi lập tức quay lại.

“Con đánh rồi!”

Mẹ nhìn tôi.

“Thật không?”

Tôi cười hì hì.

“Chưa ạ.”

Mẹ bật cười.

“Vậy đi đánh răng.”

Tôi chạy vào phòng tắm.

Cuộc sống mới rất bình thường.

Buổi sáng, mẹ đưa tôi đến trường.

Buổi chiều, tôi về nhà làm bài tập.

Buổi tối, chúng tôi cùng nấu cơm.

Mẹ không nấu ăn giỏi.

Lần đầu tiên làm trứng chiên, bà làm cháy một mặt.

Tôi nhìn chiếc trứng đen sì.

Rồi hỏi:

“Mẹ ơi, đây là món mới ạ?”

Mẹ ngẩn người.

Sau đó bật cười.

“Ừ.”

“Trứng chiên kiểu đặc biệt.”

Tôi cắn một miếng.

Hơi đắng.

Nhưng tôi vẫn ăn hết.

Mẹ nhìn tôi.

“Không ngon thì đừng cố.”

Tôi lắc đầu.

“Ngon mà.”

Mẹ mỉm cười.

Nhưng sau đó, bà nhẹ nhàng lấy đĩa trứng khỏi tay tôi.

“Con không cần phải nói dối để mẹ vui.”

Tôi sững người.

Mẹ tiếp tục:

“Nếu không thích, con cứ nói.”

“Nếu bị đau, con cứ khóc.”

“Nếu tức giận, con có thể nói mình tức giận.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...