BỐ TÔI LÀ ÔNG TRÙM KHÉT TIẾNG NHẤT

Chương 21



Nhưng khi thật sự cầm bút, tôi lại không muốn hỏi nữa.

Bởi vì tôi đã biết câu trả lời.

Không phải vì tôi không đủ tốt.

Mà vì bố đã lựa chọn sai.

Cuối cùng, tôi viết:

“Bố.

Con đã nhận được thư.

Con cảm ơn bố vì đã chúc mừng con.

Con hiện tại sống rất tốt.

Mẹ cũng khỏe.

Con đã có bạn mới.

Con thích học văn.

Con còn thích vẽ.

Con không còn sợ bóng tối như trước.

Nhưng con vẫn không thích phòng chứa đồ.

Con nghĩ sau này mình sẽ không bao giờ nhốt ai trong phòng tối.

Bố từng hỏi con có hận bố không.

Bây giờ con có thể trả lời rõ hơn.

Con từng rất buồn.

Từng rất sợ.

Từng mong bố yêu con.

Nhưng bây giờ con không còn chờ điều ấy nữa.

Con đã có cuộc sống của mình.

Con hy vọng bố thật sự hiểu những gì mình đã làm sai.

Không phải chỉ vì con.

Mà vì những người khác từng bị tổn thương.

Con chưa biết khi nào sẽ đến gặp bố.

Nhưng con không còn sợ phải nói chuyện với bố nữa.

Lục Tử Nghiên.”

Tôi gấp thư.

Đặt vào phong bì.

Mẹ nhìn tôi.

“Con chắc chắn muốn gửi?”

Tôi gật đầu.

“Dạ.”

Mẹ mỉm cười.

“Vậy gửi.”

Tôi nhìn lá thư.

Trong lòng đột nhiên nhẹ đi rất nhiều.

Hóa ra có những điều chỉ cần nói ra, chúng sẽ không còn đè nặng trong lòng nữa.

Năm tôi mười lăm tuổi, mẹ đưa tôi đến thăm một nghĩa trang.

Bà nói muốn giới thiệu tôi với một người.

Tôi mặc chiếc váy trắng.

Trên tay cầm một bó hoa cúc.

Chúng tôi đi qua những hàng bia mộ.

Cuối cùng, mẹ dừng trước một ngôi mộ nhỏ.

Trên bia khắc tên một bé gái.

Không phải Lục Tử Nghiên.

Cũng không phải Lục An An.

Tôi nhìn mẹ.

“Đây là ai ạ?”

Mẹ ngồi xuống.

Nhẹ nhàng đặt bó hoa.

“Là đứa trẻ đã bị đánh tráo với con năm ấy.”

Tôi sững người.

Mẹ tiếp tục:

“Con bé sinh cùng ngày với con.”

“Nhưng không may qua đời vì bệnh nặng.”

“Lục Thừa Phong đã lợi dụng cái ch/e/t ấy để dựng nên màn kịch.”

Tôi nhìn tấm bia.

Trên đó có một bức ảnh nhỏ.

Một đứa bé đang ngủ.

Tôi khẽ hỏi:

“Mẹ của em ấy đâu?”

Mẹ im lặng.

Rồi đáp:

“Bà ấy đã qua đời vài năm trước.”

Tôi cúi đầu.

Mẹ tiếp tục:

“Trước khi mất, bà ấy từng nói với mẹ một câu.”

Tôi ngẩng đầu.

“Câu gì ạ?”

Mẹ nhìn tấm bia.

“Bà ấy nói, nếu con gái bà ấy không thể lớn lên…”

“Thì bà ấy hy vọng đứa trẻ được cứu năm ấy có thể sống thật hạnh phúc.”

Tôi đứng sững.

Một lúc lâu sau, tôi chậm rãi quỳ xuống.

Đặt tay lên tấm bia lạnh.

“Em ơi.”

Tôi khẽ nói.

“Chị là Tử Nghiên.”

“Chị không biết em.”

“Nhưng chị muốn cảm ơn em.”

Tôi im lặng.

Rồi tiếp tục:

“Chị đã lớn rồi.”

“Chị có mẹ.”

“Có bạn bè.”

“Có trường học.”

Chương 19

“Có rất nhiều ngày vui.”

Tôi nhìn bức ảnh nhỏ.

“Chị sẽ sống thật tốt.”

“Cả phần của em nữa.”

Mẹ đứng phía sau.

Lặng lẽ lau nước mắt.

Năm tôi mười sáu tuổi, tôi gặp lại Lục Đình Kiêu.

Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm tôi chủ động xin đến thăm ông.

Trước khi đi, mẹ hỏi:

“Con chắc chắn chứ?”

Tôi gật đầu.

“Dạ.”

Bà nhìn tôi.

“Con không cần phải làm điều này vì mẹ.”

Tôi mỉm cười.

“Con biết.”

“Con muốn tự mình đi.”

Mẹ gật đầu.

“Vậy mẹ đưa con đến.”

Hôm ấy trời mưa.

Tôi ngồi trên xe.

Nhìn những giọt nước trượt dài trên cửa kính.

Trong lòng không còn cảm giác sợ hãi như trước.

Chỉ có một chút hồi hộp.

Khi bước vào phòng gặp mặt, tôi nhìn thấy bố.

Ông đã già đi rất nhiều.

Tóc hai bên thái dương bạc trắng.

Gương mặt có thêm nhiều nếp nhăn.

Không còn bộ vest đắt tiền.

Không còn đồng hồ sang trọng.

Không còn những vệ sĩ đứng thành hàng.

Ông chỉ là một người đàn ông bình thường.

Ngồi phía bên kia tấm kính.

Nhìn tôi.

Khi thấy tôi, ông lập tức đứng dậy.

“Nghiên Nghiên…”

Giọng ông run rẩy.

Tôi ngồi xuống.

Cầm điện thoại.

“Bố.”

Ông đứng sững.

Rồi chậm rãi ngồi xuống.

“Con…”

“Con lớn quá rồi.”

Tôi mỉm cười.

“Con mười sáu tuổi rồi.”

Ông gật đầu liên tục.

“Ừ.”

“Mười sáu tuổi rồi.”

Một lúc lâu sau, ông hỏi:

“Con học tốt không?”

Tôi gật đầu.

“Cũng khá ạ.”

“Con thích môn gì?”

“Văn và lịch sử.”

Ông mỉm cười.

“Giống mẹ.”

Tôi gật đầu.

“Dạ.”

Bố nhìn tôi rất lâu.

Rồi khẽ hỏi:

“Con còn sợ bố không?”

Tôi suy nghĩ.

Sau đó, lắc đầu.

“Không nữa.”

Mắt ông đỏ hoe.

“Thật sao?”

Tôi gật đầu.

“Vì bố không còn quyền làm con sợ nữa.”

Nụ cười trên mặt ông khựng lại.

Tôi tiếp tục:

“Con đã lớn.”

“Con biết mình có quyền nói không.”

“Biết mình có quyền rời đi.”

“Biết nếu có ai làm con đau, con có thể tìm người giúp đỡ.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...