BỐ TÔI LÀ ÔNG TRÙM KHÉT TIẾNG NHẤT

Chương 23



Tôi bật cười.

Lần đầu tiên, chúng tôi có thể đứng cạnh nhau mà không cần tranh giành tình yêu của bất kỳ ai.

Đêm hôm ấy, sau khi khách khứa ra về, mẹ gọi tôi ra ban công.

Trăng rất sáng.

Chậu dâu tây năm nào đã được thay bằng một chậu mới.

Nhưng mẹ vẫn giữ chiếc chậu cũ.

Bà nói đó là kỷ niệm.

Tôi đứng cạnh mẹ.

“Mẹ gọi con ạ?”

Bà gật đầu.

Rồi đưa cho tôi một chiếc hộp gỗ.

Tôi ngạc nhiên.

“Gì vậy mẹ?”

“Con mở đi.”

Tôi mở nắp.

Bên trong là chiếc chìa khóa cũ.

0718.

Lục Tử Nghiên.

Tôi đứng sững.

Đã nhiều năm rồi tôi không nhìn thấy nó.

Mẹ nhẹ nhàng nói:

“Chiếc chìa khóa này từng giúp chúng ta tìm ra sự thật.”

“Nhưng mẹ không muốn nó trở thành thứ khiến con mãi nhớ về những ngày đau khổ.”

Tôi cầm chìa khóa.

“Vậy mẹ muốn con làm gì?”

Mẹ mỉm cười.

“Con tự quyết định.”

Tôi nhìn chiếc chìa khóa.

Tám năm tuổi, tôi từng ôm nó như báu vật.

Bởi vì tôi nghĩ bên trong tủ số 19 có câu trả lời cho tất cả.

Tôi từng muốn biết mình là ai.

Ai là mẹ.

Ai là bố.

Ai đã phản bội.

Ai đã cứu mình.

Nhưng bây giờ, tôi đã hiểu.

Một chiếc chìa khóa có thể mở ra bí mật.

Nhưng không thể quyết định con người tôi.

Tôi không còn là đứa trẻ bị đánh tráo.

Không còn là con cờ của Lục Thừa Phong.

Không còn là đứa con gái bị ông trùm chối bỏ.

Tôi là Lục Tử Nghiên.

Một người có tên.

Có gia đình.

Có ước mơ.

Và có quyền lựa chọn cuộc đời mình.

Tôi khép chiếc hộp.

Rồi đưa lại cho mẹ.

“Mẹ giữ giúp con nhé.”

Mẹ ngạc nhiên.

“Con không muốn giữ sao?”

Tôi mỉm cười.

“Con muốn giữ.”

“Nhưng con muốn mẹ giữ cùng con.”

Mẹ nhìn tôi.

Sau đó, bà bật cười.

“Được.”

Bà ôm tôi.

Tôi tựa đầu lên vai mẹ.

Rất lâu sau, tôi khẽ hỏi:

“Mẹ ơi.”

“Ừ?”

“Nếu ngày đó con không tìm thấy mẹ…”

“Thì sao ạ?”

Mẹ im lặng.

Rồi bà nói:

“Mẹ vẫn sẽ tìm con.”

Tôi ngẩng đầu.

“Thật sao?”

Mẹ gật đầu.

“Dù mất bao lâu.”

“Dù phải đi bao xa.”

“Mẹ vẫn sẽ tìm.”

Tôi mỉm cười.

“Vậy may quá.”

Mẹ nhìn tôi.

“May gì?”

Tôi ôm bà.

“May mà lần này chúng ta tìm thấy nhau.”

Nhiều năm sau, tôi trở thành luật sư.

Vụ án đầu tiên tôi nhận liên quan đến một bé gái tám tuổi.

Con bé bị người thân ngược đãi trong thời gian dài.

Khi gặp tôi, nó không dám ngẩng đầu.

Hai bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo.

Tôi ngồi xuống trước mặt nó.

“Cháu tên gì?”

Con bé lí nhí đáp:

“Tiểu Vũ.”

Tôi mỉm cười.

“Tiểu Vũ.”

“Cháu thích ăn gì?”

Con bé ngạc nhiên.

Một lúc sau, nó đáp:

“Bánh dâu tây.”

Tôi đứng sững.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi như nhìn thấy chính mình năm tám tuổi.

Một cô bé mặc chiếc váy cũ.

Bàn tay bị thương.

Đầu gối sưng đỏ.

Ngồi trong phòng chứa đồ tối om.

Lặng lẽ hát chúc mừng sinh nhật cho bản thân.

Tôi hít sâu.

Rồi mỉm cười.

“Cô cũng thích bánh dâu tây.”

Tiểu Vũ ngẩng đầu.

“Thật ạ?”

Tôi gật đầu.

“Thật.”

Con bé nhìn tôi.

Rồi khẽ hỏi:

Chương 21

“Cô ơi…”

“Cháu có phải đứa trẻ hư không?”

Tôi sững người.

Con bé tiếp tục:

“Bà nói cháu hư nên mới bị phạt.”

“Bà nói nếu cháu ngoan hơn, bố mẹ sẽ không bỏ cháu.”

Tôi cảm thấy cổ họng nghẹn lại.

Nhưng tôi không khóc.

Tôi chỉ nhẹ nhàng nắm tay con bé.

“Tiểu Vũ.”

“Cháu nghe cô nói.”

“Không có đứa trẻ nào đáng bị đánh chỉ vì chưa đủ ngoan.”

“Không có đứa trẻ nào phải chịu trách nhiệm cho lỗi lầm của người lớn.”

“Và càng không có đứa trẻ nào phải cố gắng chịu đau để đổi lấy tình yêu.”

Tiểu Vũ nhìn tôi.

Đôi mắt đỏ hoe.

“Thật ạ?”

Tôi gật đầu.

“Thật.”

Con bé bật khóc.

Tôi ôm nó.

Giống như năm xưa mẹ từng ôm tôi.

Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng con bé.

“Không sao.”

“Cháu có thể khóc.”

“Ở đây không ai phạt cháu vì khóc cả.”

Tiểu Vũ khóc rất lâu.

Tôi ngồi cạnh cho đến khi con bé bình tĩnh lại.

Sau đó, tôi đưa nó đến gặp nhân viên bảo vệ trẻ em phụ trách vụ việc.

Khi rời đi, con bé đột nhiên quay lại.

“Cô ơi!”

Tôi dừng bước.

“Ừ?”

“Sau này cháu có thể hạnh phúc không?”

Tôi nhìn con bé.

Rồi mỉm cười.

“Có.”

“Nhất định có.”

Bởi vì tôi đã từng là một đứa trẻ giống như nó.

Và tôi biết.

Dù tuổi thơ có nhiều bóng tối đến đâu, con người vẫn có thể bước ra ngoài ánh sáng.

Sinh nhật hai mươi tám tuổi của tôi, mẹ tự tay làm một chiếc bánh kem dâu tây.

Bà đã luyện rất lâu.

Lần này, bánh không cháy.

Kem cũng không bị chảy.

Trên mặt bánh có những quả dâu đỏ mọng.

Ở giữa cắm hai ngọn nến hình số.

Chương trước Chương tiếp
Loading...