BUÔNG TAY
Chương 10
Hoắc Hiện đã cho câu trả lời, từng chữ một, khó khăn:
"Là đến tìm Đỗ tiểu thư."
"Đến vội quá, không mang theo quà mừng, thực sự xin lỗi Đỗ công tử và... Đỗ phu nhân."
"Thất lễ rồi."
Câu trả lời là, không đáng.
16
Sau sự cố này.
Con gà trống dùng để sỉ nhục ta đã được dọn đi.
Đầu kia của dải lụa đỏ đã có người cùng ta nắm lấy.
Hoắc Hiện ngồi ở nam tân nhìn cảnh này.
Cuối cùng —
"Phu thê đối bái!"
Trong cơn mơ hồ, hắn nhớ lại cô nương e thẹn không có áo cưới lộng lẫy, đầu cài hoa đỏ gả cho hắn ở kiếp trước.
Hắn nói sẽ cho nàng một hôn lễ long trọng nhất.
Giọng nói như sấm bên tai, mắt hắn đỏ hoe.
"Đưa vào động phòng!"
17
Một hôn lễ cứ thế trôi qua trong sóng gió.
Đợi khách khứa tan hết, Đỗ Nhược Lân bước vào phòng tân hôn, cho hạ nhân lui ra.
Trong phòng nến đỏ lung linh, yên tĩnh lạ thường.
Hắn vén khăn voan đỏ của ta lên.
Hiện ra trước mắt ta, là một khuôn mặt tuấn tú xanh xao.
Dù mặc hỷ phục, cũng khó tăng thêm vài phần sinh khí.
Có thể thấy lời đồn không sai.
Đỗ gia đại thiếu gia, quả thực là một kẻ ốm yếu.
Tướng yểu mệnh.
Ta chớp mắt.
Hắn mặt không biểu cảm đặt khăn voan xuống, mở miệng:
"Chuyện hôm nay ta không để tâm, cũng sẽ không truy cứu, dù sao nàng gả cho ta cũng không phải tự nguyện."
"Nàng tính toán sai rồi, ta thân thể bệnh tật, không muốn cho cũng không thể cho nàng thứ nàng muốn. Ngược lại, ta ở nhà này không được lòng người, nàng gả đến cũng sẽ chỉ như vậy, cho nên sau này nếu nàng an phận thủ thường, ở yên trong đông viện này, ta còn có thể bảo vệ nàng bình an."
"Nhưng nếu nàng cứ muốn mơ tưởng những thứ khác, bám víu khắp nơi, cũng đừng tự rước lấy hậu quả."
Trong mắt hắn tràn đầy chán ghét, không phải đối với ta, mà là đối với thế gian này.
Hoàn toàn là dáng vẻ bất cần đời:
"Cứ vậy đi, đợi ta chết, ta sẽ cho nàng một tờ giấy hoà ly và một khoản bạc, không cần phải thủ tiết vì ta, cũng đừng đến làm phiền ta."
Nói xong, hắn thậm chí không nhìn thêm một cái, liền đi về phía cửa.
Ta lên tiếng: "Phu quân định đi đâu vậy?"
Bước chân hắn khựng lại, quay đầu nhìn ta, nhíu mày.
Rõ ràng là rất không thích cách gọi "phu quân", nhưng lại không biết phản bác thế nào, dù sao chúng ta đã bái đường, hắn đúng là phu quân của ta.
Vì thế hắn chỉ có thể nói:
"Thư phòng."
Hắn hoàn toàn không có ý định chung giường với ta.
Nhưng vừa định đi, đã bị ta kéo lại.
Sao hắn có thể đi được chứ?
Đêm động phòng hoa chúc, nếu tân lang đi mất, ngày mai ta sẽ trở thành trò cười.
Gây nguy hại đến địa vị và thân phận của ta, ta không cho phép.
Hắn vốn sức khỏe không tốt, phản ứng không kịp bị ta kéo lên giường, ho không ngớt, vừa kinh ngạc vừa tức giận:
"Nàng muốn làm gì?!"
"Tất nhiên là động phòng hoa chúc, kiệu đã xuống, đường cũng đã bái. Phu quân sao có thể nói ta gả đến đây là không tự nguyện?"
Hắn sững người, rồi tự giễu cười:
"Ta bệnh tật thế này, ai sẽ tự nguyện gả vào?"
"Ta chứ ai?"
Ta không chút do dự, trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, cởi bỏ trâm cài váy áo.
Phu quân mới cưới giàu có sắp chết, chuyện tốt như vậy, ta hiện tại rất vui lòng.
Cho nên —
Vị đại công tử bệnh tật thanh lãnh của Đỗ gia bị ta mạnh mẽ cởi đai áo, bịt kín đôi môi mỏng:
"Phu quân, chúng ta động phòng thôi."
18
Ngày hôm sau, nghe thấy tiếng gõ cửa của hạ nhân nhà họ Đỗ đã chờ sẵn, ta sảng khoái xuống giường.
Cửa được đẩy ra, ma ma bên cạnh bà bà trừng mắt nhìn vào trong, giây tiếp theo chậu nước trong tay rơi xuống, "ái chà" một tiếng chạy đến bên giường:
"Đại thiếu gia!"
Trên cổ Đỗ Nhược Lân lốm đốm vết đỏ, quấn chăn mặt mày sa sầm, trông hệt như một cô nương nhà lành bị người ta làm nhục.
Phớt lờ ánh mắt kinh ngạc của ma ma.
Nghiến răng: