BUÔNG TAY
Chương 9
Ta siết chặt tay, đứng dậy, "nhìn" về hướng đó.
"Hoắc tướng quân?"
Những người khác cũng kinh ngạc:
"Hoắc gia nhị tử lần này dẫn quân ra trận đại thắng trở về, Hoắc đại thiếu gia lại càng được phong làm Thường Thắng tướng quân, hôm nay mới trở về, đang lúc phong quang, sao đột nhiên lại đến đây?"
"Chẳng lẽ là Đỗ gia mời?"
Nhưng Đỗ gia vốn không coi trọng nhi tử và tức phụ này, lại càng không nói đến hôn sự này, làm sao có thể mời.
Nhưng Hoắc Hiện hiện tại phong quang, bà bà công công tự nhiên tươi cười chào đón:
"Hoắc tướng quân quang lâm, sao hạ nhân không sớm thông báo? Tướng quân mời ngồi, đến uống một chén rượu mừng?"
Nhưng Hoắc Hiện rõ ràng đã bị kích động, không rảnh suy nghĩ, nói một cách rất xấc xược:
"Ta không phải đến uống rượu mừng!"
Giọng điệu không thiện cảm, làm mất mặt bà bà và công công.
Hai người sắc mặt không được tốt.
Mà Hoắc Hiện thì phong trần mệt mỏi, khí thế hùng hổ, một thân áo giáp chưa cởi, dưới con mắt của mọi người, lại cứ chăm chú nhìn chằm chằm vào ta.
Mọi người cũng theo ánh mắt của hắn nhìn lại.
Chuyện này hoàn toàn ngoài dự liệu của ta.
Rõ ràng đã xác định trước, mọi người sống lại một đời, không liên quan đến nhau, đường ai nấy đi.
Tại sao Hoắc Hiện lại xông vào lúc ta bái đường, còn nhìn chằm chằm ta trước mặt bao nhiêu người.
Lần này đừng nói người khác nghĩ sao, chỉ cần truyền ra ngoài, ta ở Đỗ gia sẽ phải tự xử như thế nào?!
Ta cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng vẫn bất giác lùi lại một bước.
Nhưng giây tiếp theo, một bàn tay đỡ lấy eo ta, một mùi thuốc đắng thanh mát truyền đến.
Ta ngạc nhiên quay đầu, dưới khăn voan đỏ, chỉ thấy được bộ hỷ phục của người đó.
Và giọng nói thanh lãnh cũng yếu ớt của đối phương:
"Hoắc tướng quân là đến tìm muội muội của tại hạ phải không?"
"Nhưng lúc này đang là lễ bái đường của tại hạ và tân nương, hay là đợi hạ nhân thông báo, tướng quân ngồi xuống uống chén rượu mừng?"
Hôn sự giữa Hoắc Hiện và Đỗ Thiến Nhi tuy chưa công khai, nhưng hai nhà đã sớm định ước.
Trong các thế gia vọng tộc ở Kim Lăng, mọi người tự nhiên đều hiểu rõ trong lòng.
Bây giờ nói như vậy, cũng không sai.
Ít nhất đã cho Hoắc Hiện một lý do tốt nhất.
Nhưng Hoắc Hiện thấy tay Đỗ Nhược Lân ôm eo ta, lại càng thêm tức giận:
"Ta không phải đến —"
"Phu quân!"
Ta đột nhiên gọi một tiếng, thân hình hơi lảo đảo, nửa ngã vào lòng người bên cạnh, trông có vẻ hơi mệt.
Người bên cạnh cứng đờ, ngập ngừng một giây, vẫn đỡ lấy ta.
Phu thê mới cưới cử chỉ như vậy, thật là ân ái.
Điều này như một gáo nước lạnh, dội thẳng vào Hoắc Hiện.
"Nhược Lân?"
Thấy đại nhi tử, bà bà lại không vui vẻ như vậy, ngược lại còn xa cách:
"Con sao lại đến đây? Không phải đang bệnh sao?"
Người ôm ta ho hai tiếng, cũng không có sự thân mật với mẫu thân, nhàn nhạt nói:
"Đây là ngày thành hôn bái đường của con, phu thê là một thể, dù chỉ còn một hơi thở, cũng nên cùng tân nương thành lễ."
Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn phía sau Hoắc Hiện:
"Muội muội đến rồi."
Lời vừa dứt, bóng dáng Đỗ Thiến Nhi quả nhiên xuất hiện, nhưng đã không còn vẻ chán ghét như lúc đối với ta.
Ngược lại là mặt đầy vui mừng:
"Tướng quân, sao ngài lại đến đây?"
Hoắc Hiện bị một cơn tức giận làm mờ mắt cuối cùng cũng tỉnh táo lại, từ từ quay người, nhìn Đỗ Thiến Nhi e thẹn.
Sau lưng hắn đầy mồ hôi lạnh.
Lúc này mới hiểu ra mình vừa làm gì.
Bây giờ hắn đã công thành danh toại, người hắn muốn cưới là nữ nhi Thượng thư, môn đăng hộ đối.
Hôm nay nếu thật sự nhất thời nóng giận đại náo hôn lễ, thì mọi thứ sẽ kết thúc.
Hôn sự tan vỡ, phụ thân thất vọng, ngôn quan đàn hặc...
Hắn lại phải biến thành Hoắc Hiện vô tích sự như kiếp trước.
Chỉ có thể ngưỡng mộ ánh hào quang của nhị đệ.
Chỉ vì một Bùi Uyển...
Có đáng không?