BUÔNG TAY
Chương 11
"Hành vi tiểu nhân làm nhục người có học, không phải đạo của quân tử!"
"Bùi Uyển, ngươi — khụ khụ khụ!"
Hạ nhân vây quanh kinh hãi.
Ta sửa lại cổ áo.
Nực cười, ta là nữ tử, không phải tiểu nhân, càng không phải quân tử.
Đêm tân hôn cùng phu quân nhà mình động phòng hoa chúc thì có gì sai? Là lẽ đương nhiên!
Đỗ Nhược Lân cũng thấy phiền, ném chiếc khăn trên giường vào lòng ma ma, quát khẽ:
"Cút ra ngoài!"
Ma ma đó nhìn rõ vết đỏ trên khăn, không nhịn được nói thật:
"Các người thật sự —"
Dù sao bà ta cũng là người bà bà cử đến xem trò cười, Đỗ Nhược Lân là một kẻ ốm yếu, lại thêm ta là một người tức phụ bà không ưa, có đầy lúc để làm khó dễ.
Nhưng ai có thể ngờ...
Ma ma nhìn ta, rồi lại nhìn khuôn mặt hơi tái của Đỗ Nhược Lân, và những chấm đỏ rõ ràng trên cổ trắng ngần của hắn...
Đỗ Nhược Lân: "..."
Gân xanh trên trán Đỗ Nhược Lân nổi lên:
"Cút-ra-ngoài!"
Một đám người lồm cồm bò đi.
Đỗ gia đại thiếu gia sau khi rơi xuống nước bệnh nặng, từ trên mây rơi xuống bùn lầy, tính tình đại biến.
Thường trốn trong sân không ra ngoài, ghét nhất là gặp người lạ, ngay cả việc tắm rửa cũng tự mình làm.
Hạ nhân vô ý vào, không khỏi bị quở trách đỏ mặt.
Những điều này họ đều biết.
Thành thật mà nói, bây giờ đại thiếu gia đã trở thành con rơi bị phụ mẫu không ưa, nhưng có lão Thừa tướng ở đó, phu thê Đỗ Thượng thư dù không ưa cũng chỉ biết cung phụng dỗ dành.
Đám đông tan đi.
Đỗ Nhược Lân tức giận hất chăn ra.
Nhưng tay cầm lấy áo choàng lại hơi run rẩy.
Giây tiếp theo, một bàn tay tự nhiên cầm lấy đưa đến trước mặt hắn.
Hắn ngước mắt lên, hung hăng trừng mắt nhìn ta:
"Không cần ngươi bố thí! Cút đi!"
Hắn nặng nề lấy lại quần áo của mình, nhưng mới mặc xong một bộ áo lót đã mồ hôi đầm đìa.
Ấy thế mà ta vẫn không động đậy, không chớp mắt nhìn.
Lòng tự trọng và thể diện đang đấu tranh, hắn càng mặc càng rối.
Vài lần không được, một quyền đấm vào chăn.
Tự buông xuôi nằm xuống giường, mu bàn tay che mắt.
Tiếng thở lúc sâu lúc nông trong căn phòng yên tĩnh đặc biệt rõ ràng.
Ta không nói gì, chỉ nhanh nhẹn mặc quần áo cho hắn.
Hắn giọng buồn bã:
"Bùi Uyển, ngươi nói ngươi gả cho ta là tự nguyện, nhưng bây giờ nhìn thấy ta như một kẻ tàn phế, ngươi không thấy lời nói dối của mình nực cười sao?"
Ta bối rối: "Sao lại là tàn phế chứ? Tối qua không phải rất tốt sao?"
Không nhắc đến tối qua thì thôi, vừa nhắc đến, Đỗ Nhược Lân nhất thời quên cả sự chán nản, đột nhiên mở mắt trừng ta:
"Ngươi, ngươi lại trơ trẽn như vậy! Cưỡng ép, cưỡng ép ta... Ta tuyệt đối không tha thứ cho ngươi!"
Nói lảm nhảm gì vậy, ta hôn hắn một cái, tự đắc:
"Vậy thì sau này những ngày ngươi không tha thứ cho ta còn nhiều lắm."
Ta không muốn sau này toàn là cháo loãng, ta muốn ăn "thịt".
Hắn rõ ràng hiểu ý trong lời nói của ta, không thể tin được mặt đỏ bừng:
"Không biết xấu hổ!"
Thật kỳ lạ, đã động phòng rồi còn xấu hổ gì nữa? Tối qua chúng ta có gì của đối phương mà chưa thấy?
19
Đỗ Nhược Lân rất cố chấp, hắn tự cho rằng mình không sống được bao lâu, tự nhiên cũng không quan tâm đến bất cứ điều gì.
Phụ thân bà bà và gia đình cũng nghĩ như vậy.
Cho nên khi hắn cùng ta đi thỉnh an phụ thân bà bà, họ cũng không nể mặt ta chút nào.
Đầu tiên là công công:
"Nhược Lân sức khỏe yếu, con gả vào đây phải chăm sóc nó cho tốt, hết lòng hết sức."
Đỗ Nhược Lân cười lạnh: "Con bị bệnh chứ không phải bị tàn phế, có gì mà phải chăm sóc?"
Bà bà: "Tốt nhất là có thể sinh hạ trưởng tôn, đừng là con gà mái không biết đẻ trứng, làm người ta chê cười."