BUÔNG TAY
Chương 12
Đỗ Nhược Lân: "Con không sinh được cũng không cần một nữ nhân gánh tội thay, mẫu thân nói nghe hay vậy, nếu con thật sự sinh được trưởng tôn trước Đỗ Nhược Đình, mẫu thân có cười nổi không?"
Sau đó là Đỗ Thiến Nhi bất bình:
"Đại ca, huynh nói vậy là có ý gì! Sao huynh có thể nói chuyện với phụ mẫu như vậy! Còn ngươi nữa!"
Nàng ta chỉ vào ta gây sự:
"Ngay cả phu quân của mình cũng không quản được, cần ngươi để làm gì?!"
Ta mấp máy môi, vừa định nói, người bên cạnh đã cười lạnh:
"Ngươi nói chuyện với trưởng huynh tẩu tẩu như vậy là hợp lễ sao? Vô lễ với bề trên, la lối om sòm, cần ngươi để làm gì?!"
Rầm!
Đỗ Nhược Đình say khướt ở tửu lầu vừa về, đập bàn một cái, hét lớn:
"Đỗ Nhược Lân, đừng tưởng ngươi là kẻ ốm yếu thì cả nhà đều phải nhường ngươi! Hỗn láo với phụ mẫu, làm muội muội khóc, hôm nay ta phải dạy dỗ ngươi!"
Đỗ Nhược Lân liếc hắn một cái, khinh thường cười nhạo:
"Ngươi là cái thá gì? Xứng đáng chỉ tay vào ta nói chuyện sao?"
"Nhược Lân!"
Trước đó Đỗ Nhược Lân chửi ai bà bà cũng không động, nhưng khi Đỗ Nhược Lân nói đến nhi tử út, sắc mặt bà lập tức thay đổi, quở trách:
"Sao con có thể nói chuyện với đệ đệ như vậy?!"
"Sau này cái nhà này, đều phải dựa vào đệ đệ con!"
Bà nghĩ rất đương nhiên, Đỗ Nhược Lân sớm muộn gì cũng sẽ qua đời, sau này Đỗ gia tự nhiên là của Đỗ Nhược Đình.
"Không chỉ con, ngay cả tân nương của con, tương lai nếu con có chuyện gì bất trắc, chẳng phải cũng phải nhờ đệ đệ con chăm sóc quả tẩu sao?"
Đỗ Nhược Đình nghe vậy la ó:
"Ta không muốn!"
"Đỗ gia đều là của ta, ta không muốn nuôi một kẻ ốm yếu và một quả phụ!"
Lời nói quá thẳng thừng, vậy thì không phải là lần đầu tiên nói.
Chẳng trách, chẳng trách Đỗ Nhược Lân lại không khách khí với họ như vậy, hoàn toàn trái ngược với lúc gặp ta đêm qua, dễ nói chuyện.
Ta cười, đặt tay lên cánh tay Đỗ Nhược Lân, đi trước hắn một bước:
"Tiểu thúc tử nói gì vậy? Phu quân tuy sức khỏe yếu một chút, nhưng cũng không đến mức thực sự yểu mệnh ra đi. Chú là đệ đệ, lại nguyền rủa huynh trưởng mình như vậy, chuyện này nếu truyền ra ngoài, sau này bước vào quan trường, e là không tránh khỏi khổ sở."
Đỗ Thiến Nhi ghét ta nhất, thấy ta mở lời, cũng muốn phản bác, lại thấy ta quay sang nhìn nàng ta:
"Tiểu cô tử sắp xuất giá rồi, cũng vậy, tiếng xấu hỗn láo với huynh trưởng bị người ta biết, không chừng hôn sự tốt đẹp cũng sẽ khiến người ta do dự phải không?"
"Ngươi nói bậy bạ gì đó?! Hoắc ca ca sẽ không ghét ta đâu!"
Nói đến hôn sự, Đỗ Thiến Nhi tức giận dậm chân.
Nực cười, Hoắc Hiện có hay không thì liên quan gì đến ta.
Ta ngẩng đầu, đối mặt với phụ thân bà bà:
"Phu quân lời lẽ có phần thất thố, thực sự là do bệnh lâu ngày u uất, không phải cố ý, tân nương xin thay mặt phu quân bồi tội. Nhưng mà —"
Ta đổi giọng, từ từ nói:
"Nói đến, triều ta từ xưa đến nay lập đích lập trưởng, là quy củ sắt đá, đích trưởng tử nếu mất thì đến đích trưởng tôn, cả hai đều không có, mới đến thứ tử gánh vác đại nghiệp gia tộc."
"Thứ cho tân nương nói thẳng, lời nói vừa rồi của bà bà có phần không thỏa đáng, tuyệt đối không thể nói ra."
"Ngài nói có phải không? Công công?"
Quan trường gập ghềnh, có thể đi đến vị trí này có thể nói là cẩn trọng vô cùng, một chút sơ sẩy bị chính địch dâng sớ, có đủ thứ phiền phức không thể rũ bỏ.
Công công ta tự nhiên hiểu ý trong lời nói của ta, nheo mắt nhìn ta hai giây.
Ta mặt không đổi sắc, như thể vừa rồi chưa nói gì, ngây thơ đối diện với họ.
Bà bà không nhịn được, chỉ vào ta: "Ngươi —"
"Con nói đúng."
Công công cuối cùng cũng mở lời, giọng điệu lạnh lùng:
"Lần này tuy là ở trong nhà, nhưng mỗi người cũng phải cẩn trọng lời nói, đặc biệt là các con —"