BUÔNG TAY

Chương 13



Ông chỉ vào Đỗ Thiến Nhi và Đỗ Nhược Đình: "Còn nói năng không suy nghĩ sẽ bị cấm túc trong viện!"

Còn đối với ta và Đỗ Nhược Lân, lại không thèm nhìn một cái đã rời đi, lúc lướt qua vai, nhàn nhạt một câu:

"Còn các con? Tự lo liệu đi."

Chủ của một gia đình, lại ở địa vị cao.

Ghét nhất là bị người khác nắm thóp uy hiếp.

Đỗ Nhược Lân, trưởng tử này bất hiếu, cãi lại ông ta có thể nhẫn nhịn, nhưng ta, tân nương mới vào cửa này cũng theo đó bất hiếu.

Vậy là không biết điều.

Nhưng —

Chuyện này thì có liên quan gì đến ta?

Làm cho họ thích cũng không được bạc và quyền thế.

Ngược lại, chỉ có chịu không hết ấm ức.

Vậy ta còn nhịn cái quái gì.

Ta vẫn chưa quên mục đích gả vào đây của mình.

20

May thay, Thừa tướng phu nhân cũng không quên.

Ngày hôm sau, bà đích thân đến Đỗ phủ.

Đầu tiên là xem Đỗ Nhược Lân không sao, thậm chí còn có vẻ hoạt bát hơn trước.

Sau đó mới nắm tay ta cười: "Ta đã nói là một đứa trẻ ngoan, trông rất có duyên."

Cuối cùng, mới nói với bà bà ta:

"Nguyệt Linh, trưởng tử thành hôn, tân nương vào cửa, bà cũng nên dạy nó việc nhà sau này rồi."

Lời này nói rất tế nhị, nhưng người tinh ý nghe là hiểu ngay.

Nữ tử khuê phòng chưa xuất giá, trong nhà đã sớm dạy việc quản lý gia đình.

Sao còn có thể đợi đến phu gia bà bà dạy.

Lời nói của Thừa tướng phu nhân là đang nhắc nhở bà bà, đừng thiên vị, quyền quản gia đáng lẽ phải giao ra.

Bà bà nghe vậy nụ cười gượng gạo.

Lạnh lùng liếc ta một cái.

Lão Thừa tướng có một nhi tử, ở xa Tây Nam giữ chức vụ quan trọng, phu thê tự nhiên nhớ nhung.

Không ngoa khi nói, lão Thừa tướng chăm sóc Đỗ gia như vậy, không phải vì Đỗ Thượng thư mà là vì Đỗ Nhược Lân, đứa trẻ ông nhìn lớn lên, đối với ông không khác gì cháu trai.

Điều này đặc biệt rõ ràng sau khi Đỗ Nhược Lân rơi xuống nước bệnh nặng.

Đến nỗi sau đó Đỗ Nhược Lân bị phu thê Đỗ gia cố ý thờ ơ, Thừa tướng phu nhân đều đến khuyên:

"Nếu Nhược Lân thật sự là tướng yểu mệnh, cũng là con của các người, hai người sao có thể thiển cận như vậy? Thiên vị con út, bạc đãi nó?"

Câu trả lời của bà bà lúc đó không chê vào đâu được: "Nguyệt Linh oan uổng quá, đứa trẻ này ăn mặc đều giống như Nhược Đình, ta và phu quân có bao giờ thờ ơ nó đâu?"

Thừa tướng phu nhân không nói nên lời.

Đúng vậy, ăn mặc quả thực giống nhau, chỉ là có những thứ không nhìn thấy lại khác.

Ví dụ như sau lưng, bà bà cũng sẽ bực bội:

"Lúc sinh nó đã khổ sở, vốn tưởng là một tài năng lớn, không ngờ mới qua vài năm đã biến thành kẻ ốm yếu."

"Cũng chỉ có thể được Thừa tướng vài phần thương tài, chứ cái dáng vẻ bất cần đời đó, ta nhìn là thấy phiền!"

Bà cười lạnh: "Còn nói ta thiên vị? Đại nhi tử tàn phế, ta không dạy dỗ nhi tử thứ cho tốt, chẳng lẽ sau này ở cạnh người đã chết mà tiếp tục sống sao?"

Cũng vì bà quá thiên vị, Thừa tướng phu nhân mới đến đây một chuyến.

Đây là lời hứa bà cho ta khi nói chuyện hôn sự, cũng là một chút che chở cho Đỗ Nhược Lân.

Nhưng dù vì lý do gì, quyền quản gia, ta đã lấy được.

Trong sân, nhìn ta gảy bàn tính kiểm tra sổ sách, nụ cười trên môi Đỗ Nhược Lân mang theo vẻ châm biếm:

"Đây mới là mục đích thực sự của nàng khi gả đến đây phải không?"

Đầu ngón tay ta khựng lại, ngẩng đầu ngây thơ: "Phu quân nói gì vậy? Ta không hiểu."

Trong lòng lại ngứa ngáy, Đỗ gia này thật giàu, bây giờ ra ngoài những người đó trong lòng dù coi thường ta, trên mặt cũng phải cung cung kính kính.

Còn bà bà ta, bà cũng gây không ít trở ngại cho ta.

Nhưng đừng quên, mẫu thân ta là nữ nhi phú thương, chuyện kiểm tra sổ sách này, sao có thể đấu lại ta?

Vài lần ba lượt, đều bị ta dẹp yên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...