BUÔNG TAY
Chương 14
Điều duy nhất không thể trực tiếp xử lý, có lẽ là Đỗ Nhược Đình, tiểu thúc tử này, vốn Đỗ Thiến Nhi và hắn đều không ưa ta.
Nhưng Đỗ Thiến Nhi chi tiêu cùng lắm chỉ là mua một ít trang sức quần áo.
Còn Đỗ Nhược Đình, lại nhiều hơn rất nhiều, nào là hôm nay đi đánh mã cầu, ngày mai đi tửu lầu, một lần đi là cả trăm lạng, hơn nữa hắn được bà bà nuông chiều không kiêng dè, ta mới vào cửa, cũng không tiện quản quá chặt.
Đến nỗi đa số thời gian, đều để hắn được như ý.
Nhưng, cũng chỉ có vậy thôi.
Ta cuối cùng cũng được như ý nguyện.
Không có được tình yêu của phu quân, nhưng có được bạc và quyền thế thực tế.
Đỗ Nhược Lân không hổ là thần đồng, bị thương là cơ thể chứ không phải não.
Hắn thực ra thấy rõ mọi chuyện, chỉ là chán ghét lười vạch trần mà thôi.
Lúc này hắn ngồi bên cạnh, mang theo chút trả thù nhỏ vì đêm tân hôn ta ép hắn:
"Bây giờ nàng cứ vui vẻ đi, đợi ba năm năm nữa, sẽ không còn cảm giác này đâu."
Ta: "Tại sao lại là ba năm năm nữa?"
Khuôn mặt trắng bệch thanh tú của Đỗ Nhược Lân nở một nụ cười xấu xa:
"Bởi vì ba năm năm nữa, ta bệnh chết, nàng không có con, mẫu thân ta kia chắc chắn sẽ không đợi được một khắc nào mà đem hết gia sản cho nhi tử út của bà."
"Nếu không, nàng nghĩ tại sao bà lại dễ dàng giao quyền quản gia cho nàng như vậy?"
Cạch.
Một hạt bàn tính rơi xuống đất.
Đỗ Nhược Lân lại ho, giọng rất nhẹ:
"Có lẽ, còn không cần đến ba năm năm."
Mắt ta đảo một vòng, đột nhiên đứng dậy.
21
Đỗ Nhược Lân nghĩ rằng, ta sẽ chăm sóc hắn chu đáo, đối xử với hắn cẩn thận.
Ít nhất là đừng như trước kia, cứ ỷ hắn sức yếu mà ép buộc.
Thực tế, hắn đoán đúng một nửa.
Ta quả thực đối xử tốt với hắn hơn, ít nhất là tìm cho hắn rất nhiều đại phu, nhưng căn bệnh này của hắn là từ sớm đã có, ngay cả thái y cũng bất lực.
Ngược lại, Đỗ Nhược Lân, vì thế lại phải uống thêm mấy bát thuốc.
Nhưng ngoài ra, thì không có gì nữa.
Ta vẫn ép hắn làm những việc không muốn, ăn sạch sẽ rồi nhanh chóng mặc quần áo cho hắn, dậy là lại sảng khoái, bắt đầu một ngày quản lý sổ sách kiếm tiền.
Mọi thứ dường như không có gì thay đổi.
Ta nhanh chóng nắm bắt được mọi việc trong nhà họ Đỗ, Đỗ Nhược Đình tiếp tục cùng những người bạn của mình hàng ngày ra ngoài, có người hỏi hắn tại sao không chuẩn bị khoa cử?
Hắn thờ ơ xua tay:
"Với tài học của ta, có gì mà không thi đỗ! Dù không đỗ, chẳng phải còn có phụ thân ta sao? Ta vẫn có thể sống tốt, huống chi sau này Đỗ gia đều là của ta!"
Còn Đỗ Thiến Nhi bận rộn yêu đương với Hoắc Hiện.
Mấy lần, hai người họ ở sân sau chạm mặt ta.
Hoắc Hiện thấy ta luôn muốn nói gì đó, nhưng đều vì có Đỗ Thiến Nhi ở đó mà không nói được.
Hắn cũng coi như hoàn thành tâm nguyện rồi, kiếp này không còn bốc đồng, có sự nâng đỡ của Hoắc gia, bây giờ thuận buồm xuôi gió.
Sau này lại kết thân với Đỗ gia, có thể nói là như hổ thêm cánh.
Ta không có suy nghĩ gì về chuyện này, chỉ hỏi Đỗ Thiến Nhi một câu:
"Ngươi thật sự muốn gả cho Hoắc Hiện sao?"
Đỗ Thiến Nhi đề phòng ta:
"Tại sao không? Ngươi không phải là không muốn thấy ta gả tốt sao? Đừng tưởng ta không biết, Bùi Thù muốn cướp phu quân của ta, ngươi làm tỷ tỷ ai biết có giúp muội ấy ngáng đường ta không!"
"Bùi Uyển ta nói cho ngươi biết, đừng có tính kế ta, nếu bị mẫu thân biết, ngươi sẽ không yên đâu!"
Nàng ta la hét đòi cho nàng thật nhiều của hồi môn.
Ta thở dài một hơi, không nói thêm gì nữa.
Còn bà bà ta.
Bà rất yên tĩnh.
Ít nhất, chúng ta vẫn có thể duy trì sự yên tĩnh bề mặt.
Đỗ Nhược Lân hết cách.
Chúng ta cứ thế lận đận sống qua nửa năm.