BUÔNG TAY

Chương 15



Người ta nói một ngày phu thê trăm ngày ân, ta ngoài việc nửa tháng ép hắn một lần, những lúc khác vẫn rất tốt, ít nhất còn chu đáo mặc quần áo cho hắn.

Ngay cả thuốc uống cũng là lựa chọn cẩn thận.

Giữa chừng có một lần, hắn ho ra máu.

Đó là lần đầu tiên ta thấy Đỗ Nhược Lân phát bệnh, mặt mày xanh xao, hơi thở yếu ớt.

Như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ngừng thở.

Ta vội vàng mời vô số đại phu, mà hắn nhìn bóng dáng bận rộn của ta, chỉ nói:

"Bùi Uyển, thôi đi."

Ta dừng lại, quay đầu.

Khóe miệng hắn còn vương máu, hiếm khi dịu dàng tự giễu cười nhìn ta:

"Thôi đi, vẫn là những lời nói lúc đầu... khụ khụ, sau khi ta chết, ngăn kéo đầu tiên trong thư phòng, bên trong có một lá thư hoà ly, và đủ tiền bạc để nàng sống an ổn cả đời, đừng thủ tiết vì ta, nàng muốn gả thì cứ gả lại."

"Cũng đừng tranh giành với mẫu thân ta, nhà này không có ta, chỉ còn lại một mình nàng là người ngoài, nàng không tranh lại đâu, cho nên... khụ khụ."

Hắn thở hổn hển:

"Cầm tiền bạc, đi đi."

Người ta nói sắp chết thì lời nói cũng thiện, ta và Đỗ Nhược Lân, đôi uyên ương duyên mỏng này đến lúc này rồi cũng phải nói mấy câu chua chát.

Nhưng ta không có.

Ta đột nhiên lao lên, nắm lấy cổ áo hắn, trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, từng chữ một:

"Không được chết."

"Đỗ Nhược Lân, ta không muốn ngươi chết!"

Ít nhất, không phải bây giờ.

Ta hẳn là một người máu lạnh, nếu hắn chết, ta còn chưa đứng vững, sẽ thua.

Giống như hắn nói, ta bây giờ, không đấu lại được mẫu thân hắn.

Ta tìm cho hắn rất nhiều rất nhiều đại phu, nhưng hắn vẫn hôn mê không tỉnh.

Ai cũng nói, hắn chắc là không qua khỏi rồi.

Đỗ phủ đều bắt đầu chuẩn bị hậu sự cho hắn.

Ta trở thành tân nương đáng thương trong miệng người khác, mới gả vào nửa năm đã sắp thành quả phụ.

Ngay cả phu thê lão Thừa tướng cũng đến xem một lần, lắc đầu rồi đi.

Mẫu thân ta dẫn muội muội đến thăm ta.

Bà nói, muội muội đã có một mối tốt, đợi tính một ngày lành tháng tốt là thành thân.

Bà nói, bà cũng sống rất thoải mái, sức khỏe của phụ thân cũng tốt.

Bà nói, A Uyển, nếu thật sự đến lúc đó, về nhà đi.

Bà ngập ngừng, có những lời cuối cùng không nói ra.

Muội muội mắt đỏ hoe, muốn nói gì đó, bị mẫu thân ngăn lại.

Nhưng vẫn bị ta phát hiện, ta nắm lấy tay bà:

"Mẫu thân, trong nhà thật sự không có chuyện gì sao?"

Mẫu thân ta nắm lại, giọng điệu chắc chắn:

"Con bé ngốc, có mẫu thân ở đây thì có chuyện gì được? Con đừng quên, mẫu thân đến được bây giờ, cũng không phải quả hồng mềm."

"Cho nên chỉ cần có mẫu thân ở đây, sẽ không có chuyện gì."

Mọi người đều đi rồi.

Chỉ còn lại trên giường, Đỗ Nhược Lân hôn mê mấy tháng vẫn chưa tỉnh, hơi thở mong manh, gần như không nghe thấy.

Một cơn gió thổi qua.

Một con bồ câu trắng đậu trên tay ta, chân buộc một tờ giấy.

Ta ngẩng đầu, gỡ xuống, xem rõ nội dung trên đó, sắc mặt lạnh đi.

Đưa nó lên trên ngọn nến, mắt không chớp nhìn đảm bảo dòng chữ "chỉ cần nàng nói một tiếng là, ta sẽ giúp nàng giả chết thoát thân" cháy sạch sẽ.

Rầm!

Cũng chính lúc này, cửa bị đẩy ra.

Ma ma bên cạnh bà bà đứng trên cao nhìn xuống:

"Đại phu nhân, mời qua bên này —"

Sự bình yên vất vả duy trì, cũng sắp bị phá vỡ.

22

Ta vừa vào chính đường, một chén trà đã bay tới, nước trà bắn tung tóe, rơi vãi trên váy áo ta.

Sau đó là tiếng quát của bà bà:

"Ngươi còn dám đứng! Còn không quỳ xuống!"

Ta cũng không phản bác, thuận thế quỳ xuống.

Ngẩng đầu lên, nói cũng lạ, người đến khá đầy đủ.

Công công ngồi ở vị trí chủ tọa, Đỗ Thiến Nhi hả hê, bà bà uy nghiêm, Đỗ Nhược Đình theo đó nói:

"Đúng, đều tại nàng ta! Đáng lẽ phải quỳ xuống!"

Ta thản nhiên:

Chương trước Chương tiếp
Loading...