BUÔNG TAY
Chương 16
"Không biết tức phụ đã làm sai chuyện gì, khiến phụ thân bà bà tức giận như vậy?"
"Ngươi, ngươi còn dám hỏi!"
Bà bà cười lạnh.
Công công lúc này mới mở lời:
"Ta hỏi ngươi, ngươi quản lý sổ sách trong nhà, Nhược Đình tìm ngươi chi tiền, ngươi có đưa hết không?"
Ta nói thật: "Tiểu thúc tử muốn, tự nhiên là đưa rồi."
"Vậy ngươi có biết số tiền ngươi đưa cho nó, nó đều đi làm gì không?!"
Giọng công công thay đổi.
Lúc này ta mới nhìn kỹ, Đỗ Nhược Đình rõ ràng là bị người ta đánh, mặt mày bầm tím.
Ta không hiểu:
"Chuyện riêng của tiểu thúc tử, ta làm tẩu tẩu, sao dám hỏi nhiều?"
"Đúng, nếu là tiền tiêu vặt hàng tháng, quả thực không tiện hỏi nhiều, nhưng ngươi chi cho nó cả vạn lạng bạc! Chuyện này ngươi cũng không nên hỏi sao?!"
Công công trợn mắt:
"Ngươi có biết, ngươi tùy tiện chi tiền cho nó, nó đều đem đi đánh bạc!"
"Tẩu tẩu như mẫu thân, ta cũng không biết ngươi làm thế nào mà mê hoặc được Thừa tướng phu nhân, để bà ấy can thiệp vào chuyện nhà chúng ta, ngay cả quyền quản gia này cũng đòi cho ngươi."
Bà bà như hận sắt không thành thép:
"Nhưng ta cuối cùng vẫn tin Thừa tướng phu nhân, tin ngươi, cho nên sau khi giao ra, ta cũng không hỏi đến, để người khác không nói ta thiên vị nhi tử út, nhưng ta không ngờ, ngươi lại vô dụng như vậy!"
"Quản lý sổ sách không được thì thôi, còn để Nhược Đình dính vào cờ bạc! Ngươi bảo Đỗ gia ta làm sao dung túng ngươi!"
"Ta đã nói rồi mà, nữ nhi của một thương nữ, ngoài những thủ đoạn bẩn thỉu ra thì còn biết gì nữa? Phụ thân mẫu thân cứ mặc kệ nàng ta, bây giờ thì gây ra chuyện lớn rồi."
Đỗ Thiến Nhi thêm dầu vào lửa, người không biết còn tưởng nhà họ Đỗ đối xử tốt với ta đến mức nào, nói xong còn hả hê nhìn ta:
"Tẩu tẩu, đại ca ta sắp mất rồi, ai mà không biết phụ thân chỉ còn lại tiểu đệ là nhi tử duy nhất, sau này còn phải gánh vác trọng trách, ngươi dù có độc ác đến đâu cũng không nên để tiểu đệ đi vào con đường sai lầm như vậy chứ!"
"Đây là sắp đến kỳ thi mùa xuân rồi!"
Nhắc đến kỳ thi mùa xuân, mặt công công càng đen hơn, hung hăng liếc Đỗ Nhược Đình một cái:
"Nghiệt chướng!"
Đỗ Nhược Đình nào đâu nhận sai, không chút do dự chỉ vào ta:
"Phụ thân, chuyện này không trách con được, đều là do nàng ta, con muốn gì nàng ta cũng cho, con nghe nói, đây gọi là nâng lên để giết! Toàn là thủ đoạn bẩn thỉu tranh giành gia sản!"
"Có thể thấy nàng ta chính là muốn gia sản, mới cố ý để con nghiện cờ bạc!"
Từng chữ một, đều định tội cho ta.
Cuối cùng là một câu của bà bà:
"Đúng là cả nhà đều không ra gì, ngay cả hôm qua, ngoại thất mà phụ thân tiểu quan của nàng ta nuôi ở bên ngoài cũng tìm đến cửa."
"Còn mang theo nhi tử gần tám tuổi nữa!"
"Bà bà nói vậy là có ý gì?"
Ta bừng tỉnh, vẻ mặt cuối cùng cũng có sự thay đổi.
Bà cong môi, rất hài lòng với phản ứng của ta:
"Ngươi còn không biết sao? Mẫu thân ngươi ghen tuông không dung người, phụ thân ngươi liền nuôi ngoại thất bên ngoài, hôm qua tìm đến cửa gây chuyện, bây giờ cả Kim Lăng đều ầm ĩ rồi."
"Ta nói này, ngươi phẩm hạnh có vấn đề cũng là do gia đình, bây giờ nghĩ lại, không chừng Nhược Lân còn chưa tỉnh lại cũng là do ngươi hại, ai biết ngươi có phải trong lòng oán hận mình gả cho một kẻ ốm yếu không?"
Ta phản bác: "Con chưa bao giờ oán hận, càng chưa từng hại phu quân nửa phần!"
"Nhược Lân không tỉnh, ai biết được chứ?"
Bà bà cười khẽ:
"Ngươi độc ác như vậy, nhà ta không dung túng ngươi được, hiện tại cho ngươi một tờ giấy hoà ly, ngươi nên về đâu thì về đó đi."
Nhưng —
Ta nhìn những người này, hỏi: "Phu quân chưa tỉnh, giấy hoà ly ở đâu ra?"
"Tất nhiên là ta viết thay huynh trưởng!"
Đỗ Nhược Đình hận không thể tìm người đổ tội, rút một tờ giấy từ thắt lưng ném xuống chân ta: