BUÔNG TAY

Chương 17



"Cút! Mau cút đi!"

Nực cười.

Theo mức độ chán ghét của Đỗ Nhược Lân đối với kẻ này, nếu biết hắn còn thay mình viết giấy hoà ly, không biết sẽ tức giận đến mức nào.

May thay, mọi người đều nhanh chóng biết được.

Phía sau ta, một giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên:

"Thay ta? Sao ngươi không thay ta đi chết đi?"

Mọi người xung quanh nhìn lại, kinh hãi:

"Nhược Lân!"

23

Đỗ Nhược Lân được người ta dìu, khuôn mặt vốn xanh xao vì tâm trạng cực kỳ tồi tệ, sắc mặt lại càng kém hơn.

Hắn đi đến phía sau ta.

"Sao, ta không chết, các người đều rất buồn sao?"

"Làm sao có thể..."

Bà bà khó khăn nói.

Hắn không nhìn người mẫu thân thiên vị này, chỉ có chút áy náy nói với ta:

"Ta đến muộn, để nàng chịu ấm ức rồi."

Ta không động.

Hắn: "Bùi... A Uyển?"

Nhìn lại, hắn đã sững người.

Chỉ vì đối diện với đôi mắt đỏ hoe của ta.

"Không sao, chỉ cần phu quân khỏe mạnh, A Uyển không ấm ức."

Môi hắn khẽ run, như bị xúc động mạnh.

Mà ta lại rưng rưng, nhìn những người khác nói:

"Vừa rồi các vị đều chỉ trích Bùi Uyển, có thể thấy là Bùi Uyển làm tức phụ thực sự có thiếu sót, Bùi Uyển đều nhận."

"Nhưng xin cho Bùi Uyển hỏi vài câu, xin hỏi bà bà, lúc tiểu thúc tử đến chi tiền, con cũng đã từng nói số tiền quá lớn, không thể dễ dàng chi ra, nhưng hắn ở nhà sau gây chuyện, nói là mẫu thân đã đồng ý có phải không?"

Bà bà dứt khoát phủ nhận: "Tất nhiên là giả!"

Ta tiếp tục: "Vậy con cho người đến tìm bà bà xác minh, tại sao bà bà luôn đóng cửa không gặp?"

Bà bà mấp máy môi, cắn răng:

"Ta đã già rồi, tự nhiên là giao quyền cho con, nếu việc gì cũng hỏi, người khác không biết sẽ nói ta thiên vị nhi tử út thế nào."

Bà sắp thua, công công lập tức nói: "Nếu đã như vậy, ta chết rồi sao? Tại sao không hỏi ta?"

Ta: "Con đã hỏi."

Công công lập tức hùng hồn: "Dám trước mặt mọi người vu khống công công! Ta có bao giờ thấy con hỏi đâu!"

Ta: "Từ khi con vào cửa, tình hình sức khỏe hàng tháng của phu quân, đều sẽ ghi lại giao cho công công xem xét, chuyện này, chính là kẹp trong đó giao."

"Công công trước đây đều chưa từng trả lời, con chỉ coi như là ngầm đồng ý, chuyện này con tự nhiên cũng cho là thật."

"Hay là nói, trước đây công công đều chưa từng xem?"

Công công: "..."

Ông ta đương nhiên không thừa nhận: "Ta tự nhiên có xem!"

Nếu không thì ông ta phải thừa nhận mình không quan tâm đến nhi tử ruột, mặc kệ sống chết sao?

Nhưng nếu đã xem, tại sao lại có chuyện hôm nay?

Công công ta lắp bắp: "Chắc là... xem sót rồi."s

Ta theo đó nói:

"Là xem sót rồi phải không? Một lần là xem sót, tiểu thúc tử chi tiền mười mấy lần con cũng ghi lại mười mấy lần, công công đều xem sót."

Công công: "..."

Đỗ Nhược Lân cười lạnh một tiếng.

Sự việc đến nước này, còn có gì không hiểu.

Hắn thậm chí lười tranh cãi, lại như thể lòng đã nguội lạnh, chỉ nói:

"Phụ thân mẫu thân nếu thật sự thiên vị nhi tử út như vậy, ỷ ta bệnh tật, ức hiếp thê tử ta, vậy hôm nay ta sẽ cho người đi mời trưởng bối trong tộc, để họ đều chứng kiến, đuổi ta ra khỏi gia phả, tự sinh tự diệt đi."

"Hỗn xược! Chuyện xấu trong nhà không thể để lộ ra ngoài, ngươi muốn làm mất mặt lão phu!"

Công công nghe vậy nổi giận.

Đỗ Nhược Lân cũng lớn tiếng:

"Vậy phụ mẫu vì tranh giành gia sản cho nhi tử út, ức hiếp thê tử của trưởng tử thì không mất mặt sao?!"

"Ai bảo phu quân nàng ta là ngươi, một kẻ ốm yếu, ngươi không bảo vệ được nàng ta thì trách ai?"

Đỗ Nhược Đình hoàn toàn không biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề, chỉ biết đại ca và phụ mẫu cuối cùng đã trở mặt, nên nói thật.

Lại không biết lời này vừa ra, cả khán phòng im lặng.

24

Phá vỡ sự im lặng, là người nhà mẫu thân ta vội vàng đến báo:

Chương trước Chương tiếp
Loading...