BUÔNG TAY

Chương 3



Đó là tuyệt phẩm được thợ thủ công điêu khắc tỉ mỉ.

Vô giá.

Một mảnh vụn nhỏ thôi cũng đủ cho ta và Hoắc Hiện bây giờ ăn ngon mặc đẹp một thời gian.

Mà trong đó một bộ, là mẫu thân chuẩn bị cho ta.

Giây phút đó, ta cũng hối hận.

May thay, mọi chuyện vẫn còn kịp.

Bởi vì vừa mở mắt, ta phát hiện, ta và Hoắc Hiện đều đã trọng sinh.

Trọng sinh về trước lần đầu gặp gỡ ở tiệc thưởng hoa.

Lần này, hắn không đến.

Khi muội muội hỏi ta có muốn lén đi xem nam tân không, ta cũng không đi.

5

Suốt buổi yến tiệc, ta yên lặng lạ thường, khắp nơi đều cẩn trọng.

Ngay cả khi bị các quý nữ kia châm chọc cười nhạo, ta cũng không một lời đáp trả.

Muội muội Bùi Thù kinh ngạc:

"Tỷ tỷ hôm nay sao lại thay đổi tính nết vậy?"

Phải biết rằng ngày trước ta tuy không phải người nóng tính, nhưng nếu thật sự bị một đám người ức hiếp, cũng sẽ không nhẫn nhịn cho qua.

Ta chỉ cười:

"Chỉ là nói vài câu thôi, hả hê nhất thời, chỉ rước lấy khổ đau vô tận."

Giống như kiếp trước ta vì tình yêu nhất thời mà theo Hoắc Hiện rời nhà, chịu không ít khổ sở.

Bây giờ ta chỉ là nữ nhi của một tiểu quan, những quý nữ này cùng lắm chỉ coi thường nói vài câu, nhưng nếu thật sự xảy ra xung đột, các nàng chỉ cần tiện tay chỉ một cái, ta sẽ có những ngày tháng khổ cực không dứt.

Hơn nữa, ta đã không còn là Bùi Uyển của ngày xưa nơi khuê phòng.

Đã nếm mùi đau khổ, đã vấp ngã, ta đã hiểu ra.

Vài câu tranh cãi thì có là gì, ta chỉ cần rất nhiều rất nhiều tiền, và càng cần rất nhiều rất nhiều quyền lực!

"Vậy sao?" Muội muội chống cằm, muội ấy mới mười bốn, chưa hiểu chuyện đời, trong mắt tràn đầy tò mò.

"Tỷ tỷ, vị kia chẳng phải là Hoắc đại thiếu gia trong truyền thuyết sao?"

Không xa, trên trường bắn cung, Hoắc Hiện thế như chẻ tre, khí phách hiên ngang.

Vô số quý nữ đều bị mê hoặc.

Muội muội là một trong số đó, nhưng giọng của muội ấy quá lớn, thân phận lại quá thấp.

Giây tiếp theo liền bị Đỗ Thiến Nhi, nữ nhi của Thượng thư bên cạnh, xô ngã xuống đất, đối phương cười lạnh:

"Chỉ bằng ngươi? Ngươi cũng xứng tranh với ta sao? Hoắc thiếu gia cũng là người ngươi có thể mơ tưởng!?"

"Đúng vậy, phụ thân ngươi chỉ là một tiểu quan, ở Kim Lăng này đâu đâu cũng có, ngươi còn ở đây khoe khoang cái gì? Thật đúng là không ra thể thống gì!"

"Người quý ở chỗ biết mình biết ta, xem ra Bùi tiểu thư đây, là không có tự biết mình rồi."

Các quý nữ xung quanh châm chọc mỉa mai.

"Ta không có..."

Muội muội không biết phải làm sao, mắt rưng rưng nhưng cũng mờ mịt: "Ta không có ý định tranh giành với ngươi..."

Nào ngờ ánh mắt Đỗ Thiến Nhi lạnh đi, giơ cao tay: "Ngươi? Ngươi cũng xứng gọi bản tiểu thư là 'ngươi'?"

Cái tát của nàng ta không hề nhẹ, nếu thật sự giáng xuống, không chừng sẽ để lại sẹo trên mặt muội muội.

Nữ tử chưa xuất giá, nếu dung mạo có tổn hại, sau này nghị thân, không biết sẽ khó khăn đến mức nào.

Nhưng Đỗ Thiến Nhi đã quen thói hống hách.

Hoặc có lẽ, điều nàng ta muốn, chính là để lại vết sẹo trên mặt muội muội.

Chỉ tiếc, không được như ý.

Một bàn tay đã vững vàng nắm lấy cổ tay nàng ta.

Cơn đau như dự đoán không ập đến, muội muội mở mắt ra, nước mắt rơi lã chã:

"Tỷ tỷ!"

6

"Đỗ tiểu thư, tiểu muội vô lễ, nhưng đây là tiệc thưởng hoa của phu nhân tướng phủ, xét về lý, cũng không đến lượt ngươi ra tay dạy dỗ khách nhân."

Giọng ta rất vững.

Đỗ Thiến Nhi nheo mắt: "Ngươi đang uy hiếp ta?"

"Ngươi là cái thá gì? Phụ thân ngươi là tiểu quan, mẫu thân ngươi chẳng qua chỉ là một thương nữ, hôm nay dù hai người họ đích thân đến cầu xin, cũng không xứng đứng trước mặt Đỗ gia ta!"

Động tĩnh bên này không nhỏ, nhanh chóng thu hút những người khác.

Các nam tân nghe tiếng:

Chương trước Chương tiếp
Loading...