BUÔNG TAY

Chương 4



"Chuyện gì vậy? Trông như lại có nữ nhân vì Hoắc đại thiếu gia mà gây chuyện rồi."

"Các tiểu nương tử này ai nhìn thấy Hoắc đại thiếu gia mà không sáng mắt lên? Nhưng nếu ta không nhìn nhầm, đó hẳn là nữ nhi của Đỗ Thượng thư, vị đại tiểu thư đó tính khí không tốt đâu, chọc vào không có kết cục tốt đẹp."

"Người bên cạnh ta biết, gia thế không cao, chắc là Bùi gia."

Nhắc đến họ Bùi, thân hình Hoắc Hiện cứng lại.

Hắn bất giác nhìn sang.

Chỉ thấy một bóng lưng quen thuộc mà thẳng tắp.

Bên tai, giọng người khác không nhỏ:

"Hoắc đại thiếu gia, người ta vì ngài mà gặp nạn đó, ngài không đến hòa giải một chút sao? Đừng để cô nương người ta chịu tai bay vạ gió chứ."

Ta cũng nghe thấy.

Không khí im lặng một chút.

Sau đó là giọng nói không rõ cảm xúc của Hoắc Hiện:

"Nam tử đến khu nữ tân, không hợp lễ."

Nhưng rõ ràng kiếp trước, chính hắn đã đích thân đến, che chắn trước mặt ta, bênh vực ta.

Giờ phút này, ta cuối cùng cũng có thể chắc chắn.

Hoắc Hiện cũng đã trọng sinh.

Và kiếp này, hắn cũng định chặt đứt nghiệt duyên, sống một cuộc đời khác.

7

Ta đáng lẽ nên buồn, dù sao kiếp trước một ngày phu thê trăm ngày ân.

Nhưng ta chỉ thở phào nhẹ nhõm.

May mắn, may mắn hắn cũng đã hối hận.

Vậy thì sau này chúng ta đường ai nấy đi, không ai nợ ai.

Ta sắp xếp lại suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn Đỗ Thiến Nhi:

"Nếu Đỗ tiểu thư nghĩ vậy thì Bùi Uyển không còn lời nào để nói, nhưng muội muội của ta, Đỗ tiểu thư không được động đến."

Đỗ Thiến Nhi bao giờ bị mất mặt như vậy, lại còn trước mặt Hoắc đại thiếu gia mà mình ngưỡng mộ, nàng ta sắc mặt hung tợn, giơ tay còn lại lên:

"Ta xem ngươi còn dám cãi lại ta không!"

Cái tát đó nhanh đến mức người ta không kịp phản ứng.

Nhưng đối với người luyện võ mà nói lại chẳng khác gì động tác quay chậm.

Hoắc Hiện bất giác muốn lao lên.

Nhưng trong đầu lại hiện lên những ngày tháng bỏ trốn cùng ta ở kiếp trước, rồi lại nhìn bóng lưng ta.

Đột nhiên, hắn nghiến răng.

Dừng lại.

Mà ta không lùi không tránh.

Vững vàng nhìn cái tát hạ xuống.

Cũng chính lúc này.

"Đỗ tiểu thư—"

Một giọng nói vang lên, động tác của Đỗ Thiến Nhi dừng lại.

Người đến bước ra từ đám đông, cười tươi như hoa, ngay cả giọng điệu cũng đặc biệt thân thiện:

"Có chuyện gì vui sao? Sao lại tụ tập hết ở đây vậy?"

Chính là chủ nhân của buổi tiệc thưởng hoa này — phu nhân của Thừa tướng.

Chủ nhân đã đến, nếu Đỗ Thiến Nhi thật sự ra tay, thì chẳng khác nào cố ý phá đám.

Nàng ta có thể không nể mặt Bùi gia, nhưng tuyệt đối không dám đắc tội với Thừa tướng phủ.

Ai bảo Đỗ gia có được vinh hiển như hôm nay, đều là nhờ Thừa tướng phủ nâng đỡ, Đỗ Thượng thư trước kia chẳng phải từng là môn sinh của Thừa tướng sao?

Nhưng chưa đợi nàng ta nghĩ ra lời giải thích, ta đã cười đáp:

"Đúng là chuyện vui, Đỗ tiểu thư và ta vừa gặp đã thân, đang đùa giỡn với nhau thôi ạ."

Tranh chấp giữa các quý nữ bị nhẹ nhàng cho qua, định là đùa giỡn, Đỗ Thiến Nhi không thể phản bác, chỉ có thể ngấm ngầm gạt tay ta ra.

Ta vẫn mặt không đổi sắc, hành lễ với Thừa tướng phu nhân:

"Bùi Uyển ra mắt phu nhân."

Người sau thấy rõ mọi chuyện, chỉ sâu xa nhìn ta một cái:

"Thì ra là vậy, ngươi hẳn là con của Bùi đại nhân phải không?"

"Là một đứa trẻ ngoan."

8

Một buổi tiệc thưởng hoa cứ thế trôi qua trong sóng gió.

Muội muội ngồi trên xe ngựa vẫn chưa hoàn hồn.

Lúc trở về, vừa hay thấy Đỗ Thiến Nhi e thẹn xoắn khăn tay với Hoắc Hiện.

Giây tiếp theo liền nhét khăn tay vào tay hắn, rồi quay đầu chạy đi không ngoảnh lại.

Hoắc Hiện không tránh, nhưng cũng không vứt đi.

Cầm khăn tay đứng tại chỗ.

"Hoắc, Hoắc đại thiếu gia sao lại có thể để ý đến người như vậy?"

Ấn tượng tốt đẹp của muội muội tan thành mây khói.

Chương trước Chương tiếp
Loading...