Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Quảng Cáo trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
TÌNH VĂN xin cảm ơn!
BUÔNG TAY
Chương 5
Muội ấy vẫn chưa quên chuyện Đỗ Thiến Nhi vừa rồi định đánh mình.
Ta chỉ lặng lẽ nhìn, giọng điệu không chút gợn sóng:
"Để ý hay không để ý, đều là chuyện của người khác, không liên quan đến chúng ta, A Thù à, chúng ta chỉ cần lo tốt cho bản thân mình là được."
Muội muội từ nhỏ đã nghe lời ta, nghe vậy liền gật đầu lia lịa: "Muội đều nghe theo tỷ tỷ."
Gió xuân thổi tung rèm cửa.
Hoắc Hiện quay người lại.
Vừa hay nhìn thấy ta.
Thật kỳ lạ, hắn như kẻ trộm chột dạ, vội vàng giấu tay cầm khăn ra sau lưng, dường như muốn giải thích điều gì đó:
"A Uyển, ta không phải..."
Có gì để giải thích chứ.
Dù sao chúng ta cũng đã không còn liên quan gì đến nhau.
Ta không nghe tiếp, ra lệnh cho phu xe:
"Về phủ."
Rèm cửa hạ xuống.
Hoắc Hiện bị bỏ lại phía sau, đứng ngây ra tại chỗ, ngơ ngác và kinh ngạc nhìn bóng xe xa dần.
9
Thoắt cái ba tháng, Hoắc Hiện phải ra trận.
Kiếp trước, hắn và ta yêu nhau, để có thể ở bên nhau, chúng ta đều từ bỏ thân phận, làm một đôi phu thê bình thường.
Vì thế người ra trận đã đổi thành Hoắc nhị thiếu gia.
Hắn đã hối hận.
Cho nên không khó hiểu khi kiếp này hắn tự mình xung phong, Hoắc nhị thiếu gia làm phó tướng.
Lúc đi quân đội hùng hậu, không ít quý nữ ngưỡng mộ hắn đều lén tiễn đưa trên lầu của tửu lầu Kim Lăng.
Có người nói, Hoắc đại thiếu gia liên tục quay đầu nhìn lại, không biết đang tìm ai, hay là đang đợi ai.
Biết đâu, trong những người này, có người trong lòng mà hắn đã sớm yêu thích?
Muội muội kể chuyện này cho ta nghe như một câu chuyện vui.
"Tỷ tỷ từ sau tiệc thưởng hoa chưa ra khỏi cửa lần nào, chỉ biết chuyên tâm thêu thùa đọc sách, đừng để bị bức bối quá."
Ngược lại, mẫu thân lại cảm thán:
"Không biết là cô nương nhà nào có phúc khí như vậy."
Bà chưa bao giờ nghĩ cô nương đó sẽ là một trong hai nữ nhi của mình.
Ngược lại, gia thế chênh lệch lớn như vậy, nếu thật sự là thế, đó không phải là phúc, mà là họa.
Dù sao Hoắc gia cũng sẽ không cho phép nhi tử mình cưới nữ nhi của một tiểu quan làm chính thê.
Ta không nói gì.
Cũng chính lúc này, nha hoàn đến báo:
"Thừa tướng phu nhân đến."
10
Quý phu nhân quyền cao chức trọng, đến đây lại là để làm mai.
Chuyện này nghe có vẻ không thật.
Nhưng nếu người nam nhân được mai mối, là một kẻ ốm yếu góa thê tử thì sao?
"Đứa trẻ đó là môn sinh đắc ý của phu quân ta, chỉ là sức khỏe không tốt lắm, từng cưới một người thê tử, vừa vào cửa đã mất, thế là người nhà không muốn nó cô đơn một mình, ta liền nghĩ đến Bùi tiểu thư."
Thừa tướng phu nhân nhìn ta:
"Hôm tiệc thưởng hoa, ta thấy rất thích Bùi tiểu thư."
Nhưng vị công tử ốm yếu kia, đâu chỉ là thê tử vừa vào cửa đã mất, mà ngay cả lễ bái đường cũng chưa kịp cử hành.
Giờ đây, khắp Kim Lăng đều truyền rằng hắn chẳng những bệnh tật triền miên, mà còn khắc thê.
Nói là muốn tái hôn, nhưng ai mà chẳng biết, chẳng qua hắn sắp chết đến nơi, nên tìm người xung hỉ mà thôi.
Mẫu thân ta nào đâu không hiểu ý trong đó, trong lòng có giận, nhưng vì thân phận của đối phương mà không tiện phát tác, chỉ có thể nói:
"Đa tạ ý tốt của phu nhân, tiểu nữ còn nhỏ, ta thực sự rất thương nó, còn muốn giữ nó lại một hai năm."
"Giữ gì mà giữ? Thừa tướng phu nhân đã mở lời, cũng là một tấm lòng tốt, là phúc khí của tiểu nữ mà!"
Phụ thân ta gần như ngay lập tức phản bác.
Nghe tin Thừa tướng phu nhân đích thân đến, mắt ông đã sáng rực lên.
Ông làm quan đến vị trí này, vốn khó có cơ hội thăng tiến, nhưng nếu có thể bám vào Thừa tướng phủ, thì lại khó nói.
Mẫu thân ta nào không hiểu người chung chăn gối, nghe vậy sắc mặt trắng bệch, còn muốn ngăn cản:
"Lão gia..."