BUÔNG TAY

Chương 6



Thừa tướng phu nhân chỉ cười không nói, liếc nhìn một cái, uống một ngụm trà, nhàn nhạt nói:

"Hai vị, sao không hỏi xem chính Bùi tiểu thư có bằng lòng không?"

Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều nhìn ta.

Mà ta chỉ hỏi:

"Nhà đối phương có tài sản không?"

"Gia tài vạn bạc, đủ cho Bùi tiểu thư ăn mặc không lo mười đời có lẻ."

"Có quyền thế không?"

"Trong thành Kim Lăng, nhà nào cũng phải nể mặt mấy phần."

Bà còn đợi ta hỏi về tài năng, ngoại hình, sức khỏe.

Nhưng ta đã hỏi xong.

Nói: "Vậy ta bằng lòng gả."

11

Lần này, ngay cả Thừa tướng phu nhân cũng kinh ngạc một chút.

Bà nghĩ rằng, ít nhất ta cũng sẽ do dự.

Dù sao cũng là chuyện cả đời, đối phương lại là kẻ ốm yếu khắc thê.

Nhưng ta không quan tâm.

Kiếp trước, vì thấy mẫu thân và phụ thân giả dối với nhau, sống không hạnh phúc, nên ta quyết định sống một cuộc đời khác.

Cùng Hoắc Hiện giả chết bỏ đi, làm phu thê bình thường.

Nhưng ta cũng không hạnh phúc.

Đã như vậy, ta cũng không chọn nữa.

Tình tình ái ái, chẳng qua là hư ảo, lại không thể ăn được.

Thứ có thể ăn được là bạc và quyền thế.

Đừng nói đối phương là kẻ ốm yếu khắc thê, dù là người đã chết, ta cũng gả.

Câu hỏi cuối cùng của ta: "Ngày cưới là khi nào?"

Thừa tướng phu nhân vui mừng vì mọi chuyện được quyết định nhanh chóng, vội vàng:

"Mồng tám tháng tám, là ngày tốt!"

12

Ngày đó quả thực là một ngày tốt.

Không chỉ là ngày cưới.

Mà còn là ngày Hoắc Hiện khải hoàn trở về.

Hắn quả nhiên đại thắng, được phong làm Thường Thắng Đại tướng quân, khải hoàn về kinh, phong quang vô hạn.

Lúc hắn về kinh thấy trên phố xá đông vui nhộn nhịp, chắc là có nhà đang tổ chức hỷ sự.

Trong lòng không khỏi xúc động.

Dù sao kiếp trước, vì ta và hắn giả chết rời đi nên không mang nhiều tiền bạc, hôn sự của chúng ta chỉ đơn giản là một chút lụa đỏ.

Ta thậm chí còn không có một bộ áo cưới, chỉ cài một đóa hoa đỏ.

Lúc đó hắn đầy áy náy: "Đợi một chút nữa, A Uyển, đợi một chút nữa, đợi ta lập nên sự nghiệp, ta nhất định sẽ cho nàng một hôn lễ long trọng."

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không thực hiện được lời hứa.

Hắn thừa nhận, sau đó hắn quả thực đã hối hận.

Đã quen với cuộc sống gấm vóc lụa là, bây giờ lại cơm canh đạm bạc, chẳng làm nên trò trống gì, hắn không lúc nào không hối hận.

Cho nên khi lại nghe tin nhị đệ lại được thăng chức, hắn đã say một trận.

Lúc đó hắn nghĩ, nếu được làm lại một lần nữa... một lần nữa, hắn nhất định sẽ không chọn như vậy.

Vì thế khi mở mắt ra, hắn lại trở về lúc mọi chuyện xảy ra, nhìn thấy ta, suy nghĩ đầu tiên của hắn là trốn tránh.

Rõ ràng nên là như vậy, mọi người chưa từng quen biết, không liên quan gì đến nhau.

Nhưng tại sao, khi nhận khăn tay của Đỗ Thiến Nhi rồi nhìn thấy Bùi Uyển, hắn lại hoảng loạn và chột dạ như vậy?

Hoắc Hiện vẫn không nghĩ ra.

Cho đến những ngày gần đây chinh chiến bên ngoài, thuộc hạ thấy hắn không ổn, mới hỏi một câu.

Hắn che giấu một chút, nói ra nỗi băn khoăn.

Thuộc hạ lại tỏ ra đã hiểu, thản nhiên nói:

"Có gì khó đâu? Ngài để cô nương đó làm thiếp, ngài cưới người môn đăng hộ đối làm thê tử là được rồi?"

"Nhưng nàng sao có thể làm thiếp?"

Hoắc Hiện kinh ngạc, bất giác nói.

"Tại sao không thể? Một tiểu thư của quan nhỏ làm thiếp của tướng quân đã là phúc tám đời, vui mừng còn không kịp, lẽ nào còn không biết điều sao?"

Thuộc hạ nói như lẽ đương nhiên.

"Tướng quân tài hoa như vậy, nếu nàng ấy thật sự thấu tình đạt lý, yêu mến tướng quân, tự nhiên sẽ rộng lượng thành toàn cho tướng quân."

Hoắc Hiện: "..."

Hắn như bừng tỉnh.

Đúng vậy.

Hắn cuối cùng vẫn yêu Bùi Uyển.

Kiếp trước hắn và Bùi Uyển giả chết rời đi, chính là vì gia đình không muốn Bùi Uyển làm chính thê của hắn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...