BUÔNG TAY

Chương 7



Bây giờ, hắn không muốn từ bỏ, vậy thì để Bùi Uyển làm thiếp là được rồi còn gì?

Dù sao hắn cũng sẽ không bạc đãi Bùi Uyển, chỉ là một cái danh thiếp thôi.

Bùi Uyển yêu hắn như vậy, sẽ không để tâm đâu.

Nghĩ thông suốt điểm này, Hoắc Hiện trở về cũng vui vẻ hớn hở.

Vừa hay gặp một đoàn rước dâu, hắn còn có tâm trạng tốt để hỏi:

"Hôm nay là ai thành hôn vậy?"

Người khác đáp:

"Bùi gia."

"Là Bùi nhị tiểu thư sao? Sao không thấy đại tỷ Bùi Uyển tiễn muội muội?"

"Bùi Uyển chính là tân nương."

13

Keng.

Trên đường phố Kim Lăng, ai cũng thấy vị Thường Thắng tướng quân phong quang vô hạn đột nhiên thất thố, thanh trường kiếm trong tay rơi xuống.

Mặt đầy giận dữ.

Cũng không biết ai đã khiến hắn không vui.

Tất nhiên, người không vui không chỉ có hắn.

Thượng thư phủ Đỗ gia, bà bà đang chỉ vào ta nói với Đỗ Thiến Nhi:

"Thiến Nhi, gọi tẩu tẩu đi."

"Tẩu tẩu cái quái gì! Ta không muốn làm tiểu cô của loại người này!"

Đỗ Thiến Nhi tức giận dậm chân, quay đầu bỏ chạy.

Cảnh tượng im lặng trong giây lát, có lẽ không ai ngờ Đỗ nhị tiểu thư này lại tùy hứng như vậy.

Dưới khăn voan đỏ, ta không thấy rõ sắc mặt của những người khác, nhưng bà bà ta chỉ cười gượng một tiếng, nhẹ nhàng nói:

"Con xem đứa trẻ này, từ nhỏ đã quen nghịch ngợm, chắc là thấy đại ca nó cưới thê tử, sợ sau này ca ca không còn bênh vực nó nữa nên ghen tị thôi."

Ba câu hai lời, đã giải quyết xong chuyện.

Ta dù có ngu ngốc đến đâu, cũng biết đây là bà bà đang ra oai phủ đầu ta ngay ngày đầu vào cửa.

Hoặc không chỉ có bà, công công ta ngồi bên cạnh không nói một lời, tiểu thúc tử còn đang uống rượu ở tửu lầu, thậm chí còn tuyên bố:

"Một kẻ ốm yếu cưới thê tử, xui xẻo, ta không đi!"

Còn phu quân của ta, là một con gà trống.

Trưởng tử Đỗ Nhược Lân từ nhỏ đã có danh thần đồng.

Nếu nói Đỗ Thượng thư là môn sinh đắc ý của lão Thừa tướng, thì đứa trẻ này, chính là được Đỗ Thượng thư dẫn đến, do lão Thừa tướng một tay nuôi lớn.

Chỉ tiếc trời ghen tị anh tài, mười tuổi năm đó không may rơi xuống nước, bệnh tật kéo dài không khỏi, thái y trong cung lời lẽ úp mở, nhưng đa số đều chung một đáp án.

Vị Đỗ đại công tử này, rõ ràng là tướng yểu mệnh.

Từ đó, trong nhà tự nhiên không ai còn coi trọng, ngay cả hôn sự trước đó, cũng là Đỗ gia vì thể diện tìm một cô nương sắp chết để kết duyên.

Đỗ nhị công tử từng chế giễu: "Kẻ ốm yếu lấy kẻ ốm yếu, cùng nhau chết sớm thì tốt biết mấy!"

Nào ngờ cô nương đó còn chưa bái xong đường đã qua đời.

Từ đó, Đỗ gia trưởng tử lại trở thành một trò cười.

Cũng chỉ có lão Thừa tướng và Thừa tướng phu nhân còn nhớ đến, mới tác thành cho hôn sự này.

Đây cũng là lý do tại sao lúc đầu Thừa tướng phu nhân nói chuyện hôn sự với ta, mẫu thân ta lại phản đối như vậy.

"Nhà chúng ta tuy không phải gia đình quyền quý gì, nhưng cũng không đến mức bán nữ nhi cầu phú quý, A Uyển, tại sao con lại đồng ý hôn sự này!?"

Thừa tướng phu nhân vừa đi, mẫu thân ta liền kéo ta hỏi dồn dập.

Đúng vậy, nhà ta thực sự giàu có, không phải vì phụ thân ta, mà là vì mẫu thân ta.

Mẫu thân ta vốn là nữ nhi của một phú thương, nhưng sĩ, nông, công, thương, thương đứng cuối cùng, dù là cự phú, những gia tộc thế gia kia cũng không coi trọng.

Vậy nên bà đã gả cho phụ thân ta, một tiểu quan.

Ta thì không hối hận, chỉ từ từ nói:

"Mẫu thân, con gả cho ai cũng là gả, đã như vậy, tại sao không gả cho người mà đối với con là cao nhất có thể đạt được?"

Người nam nhân này, tốt hay không, không ai biết.

Nhưng giàu hay không, có quyền thế hay không, lại rõ như ban ngày.

Chương trước Chương tiếp
Loading...