BUÔNG TAY
Chương 8
Đỗ đại công tử dù là kẻ ốm yếu, không được Đỗ gia coi trọng, nhưng phu thê lão Thừa tướng lại quan tâm, giống như vừa rồi, sau khi ta đồng ý hôn sự, Thừa tướng phu nhân đã đích thân đảm bảo với ta:
"Con cứ yên tâm, nếu gả sang đó bị ấm ức, cứ đến tìm ta, ta tự sẽ đứng về phía con."
Có thể thấy, với thân phận của ta, hôn sự tốt nhất có thể tiếp cận cũng chính là mối này.
Hơn nữa —
"Phụ thân cũng đã đồng ý rồi mà?"
Nhắc đến phụ thân ta, sắc mặt mẫu thân ta cứng lại, mang theo phẫn hận và tức giận:
"Bao nhiêu năm nay, ông ta giấu ta nuôi ngoại thất, sinh ra nghiệt chủng, nhưng chỉ cần đừng làm ầm ĩ trước mặt ta, ta có thể coi như không biết, nhưng ta vạn lần không ngờ, một ngày phu thê trăm ngày ân, ông ta lại vì sự nghiệp của mình mà bán nữ nhi của ta!"
Phụ thân ta nuôi ngoại thất, bà biết được ba năm trước, nhưng khi bà biết thì đã muộn.
Ngoại thất đó không chỉ theo ông ta nhiều năm, mà còn sinh hạ nhi tử.
Vậy nên hòa ly, chắc chắn là không thể hòa ly được.
Chưa kể danh tiếng tốt nhất của phụ thân ta là yêu thê tử như mạng, ông ta tuyệt đối sẽ không để ai vạch trần.
Ngay cả ngoại thất và đứa trẻ đó, mẫu thân ta cũng quyết không cho phép:
"Để ta hòa ly, để lại một đống gia sản cho cặp gian phu dâm phụ và nghiệt chủng đó, họ mơ đẹp quá!"
"Ta còn ở đây một ngày, họ đừng hòng bước vào cửa này một bước!"
Vậy nên người xem.
Mẫu thân ta, người tự nhận là giỏi trị phu quân, cũng không đoán được lòng của phu quân mình.
Kiếp trước ta sống một cuộc đời khác, cũng không hạnh phúc.
Vậy ta còn băn khoăn làm gì?
Đỗ gia đại công tử tốt hay không, người nhà họ Đỗ tốt hay không, ta đều không quan tâm.
Chỉ cần gả qua đó, thân phận Đỗ đại phu nhân có thể cho ta ăn mặc không lo, không bị ức hiếp, đây mới là lợi ích thực tế mà ta có thể nắm giữ.
"Cho nên mẫu thân à, con bằng lòng gả."
14
Bây giờ tân nương vào cửa, tiểu cô tử tỏ thái độ, bà bà công công ra oai phủ đầu, tiểu thúc tử lại càng không có chút kính trọng nào.
Phu quân còn dùng gà trống thay thế.
Họ nghĩ ta sẽ khó xử và xấu hổ.
Lại không biết so với kiếp trước ta cày không hết ruộng, nuôi không hết tằm, thêu không hết khăn và hầu hạ không hết Hoắc Hiện.
Thì chuyện cỏn con này không đáng nhắc đến.
Quả nhiên tình tình ái ái, đi cày hai mẫu ruộng là ngoan ngoãn ngay.
Vì vậy sau khi bà bà nói như vậy, ta chỉ nhẹ nhàng dịu dàng nói:
"Thiến Nhi không phải cố ý, hơn nữa A Uyển cũng có muội muội, bây giờ thấy Thiến Nhi và muội muội nhà tính cách tương tự, A Uyển thấy cũng vui."
Giả dối, muội muội ta ngoan ngoãn hiểu chuyện nhất, lúc tiễn ta xuất giá còn buồn bã khóc lóc.
Nhưng người khác nghe ta trả lời như vậy, chỉ xì xào bàn tán, Thượng thư phủ cưới được một người hiền thê hiểu chuyện, biết điều, ngược lại vị nhị tiểu thư này lại hống hách như vậy, thực sự không dám khen.
Bà bà dường như không ngờ kết quả lại như vậy, trong mắt lóe lên điều gì đó, nụ cười trên môi cũng tan biến, lạnh lùng nói:
"Nếu đã như vậy, thì bái đường đi."
"Nhược Lân sức khỏe yếu, tức phụ ta hiểu chuyện như vậy, vậy dùng vật khác thay thế, chắc cũng không để tâm."
Ta đương nhiên không để tâm, ta gả cho thân phận Đỗ đại phu nhân, chứ không phải gả cho nhi tử bà.
Đừng nói là con gà, dù là con chó, đường này ta cũng bái!
Ta thản nhiên quỳ xuống, nghe tiếng hô lớn:
"Nhất bái thiên địa!"
Con gà trống bên cạnh vỗ cánh.
"Nhị bái cao đường!"
Đám đông bắt đầu xì xào.
"Phu thê đối —"
"Đợi đã!"
Có người xông ra từ đám đông, lớn tiếng nói.
15
Lễ nghi bị gián đoạn, trước mắt ta chỉ thấy một màu đỏ, không rõ tình hình, nhưng giọng nói này ta lại quen thuộc vô cùng.