ĐÊM KỶ NIỆM 10 NĂM TỐT NGHIỆP
Chương 10
Bên trong có một lá thư và một chiếc USB nhỏ.
Tôi mở lá thư trước.
Chỉ đọc dòng đầu tiên, nước mắt đã lập tức dâng lên.
“Vãn Chi, nếu con đang đọc những dòng này, có lẽ những điều cha lo lắng cuối cùng cũng đã xảy ra.”
Tôi cắn chặt môi.
Nét chữ quen thuộc khiến những ký ức tưởng đã ngủ yên bất ngờ ùa về.
Cha tôi từng là một người rất nghiêm khắc.
Ông không bao giờ dễ dàng khen ngợi.
Nhưng mỗi lần tôi gặp khó khăn, ông luôn là người đầu tiên đứng ra bảo vệ.
Tôi tiếp tục đọc.
“Cha đã phát hiện một số giao dịch đáng ngờ trong hệ thống công ty con. Có người đang âm thầm chuyển lợi ích sang các pháp nhân bên ngoài.”
“Cha chưa tìm được toàn bộ bằng chứng.”
“Nhưng cha nghi ngờ người này không hành động một mình.”
“Điều cha lo nhất không phải mất tiền.”
“Mà là một ngày nào đó, con sẽ đặt lòng tin nhầm chỗ.”
Tôi dừng lại.
Bởi ở cuối lá thư, cha đã viết thêm một câu.
“Đặc biệt, đừng giao toàn bộ quyền quyết định cho người mang họ Tạ.”
Tôi sững sờ.
Tạ Minh Hạo?
Nhưng 5 năm trước, tôi thậm chí còn chưa kết hôn với hắn.
Khi ấy, hắn chỉ là một nhân viên kinh doanh mới quen tôi chưa đầy 3 tháng.
Tại sao cha lại nhắc đến họ Tạ?
Tôi ngẩng đầu nhìn luật sư Tần.
Ông chậm rãi nói:
“Giám đốc Lâm, có một chuyện chị cần biết.”
“Cha chị từng điều tra gia đình Tạ Minh Hạo.”
Tôi siết chặt lá thư.
“Và kết quả?”
Ông nhìn tôi.
“Cha của Tạ Minh Hạo từng làm việc cho tập đoàn Lâm thị.”
Tôi ngẩn người.
“Chuyện đó tôi chưa từng nghe.”
“Bởi hồ sơ nhân sự của ông ta đã bị chuyển sang kho lưu trữ từ rất lâu.”
Luật sư Tần mở một tập tài liệu khác.
Trên trang đầu là ảnh một người đàn ông trung niên.
Tôi nhìn khuôn mặt ấy.
Đôi mắt.
Sống mũi.
Đường nét nơi khóe miệng.
Tất cả đều khiến tôi liên tưởng đến Tạ Minh Hạo.
Bên dưới bức ảnh ghi:
Tạ Quốc Cường.
Cựu giám đốc tài chính công ty con thuộc tập đoàn Lâm thị.
Thời gian làm việc kết thúc cách đây 15 năm.
Lý do thôi việc: Vi phạm quy trình quản lý tài chính.
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ cuối.
“Cha hắn từng bị tập đoàn sa thải?”
Luật sư Tần đáp:
“Không chỉ sa thải.”
“Ông ta còn bị yêu cầu hoàn trả một khoản tiền lớn sau cuộc kiểm toán nội bộ.”
Tôi hỏi:
“Bao nhiêu?”
Ông nhìn tôi.
“26 triệu tệ.”
Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh.
Tôi cúi đầu nhìn tập hồ sơ đang đặt trên bàn.
26 triệu tệ.
Chính xác bằng số tiền vừa được phát hiện trong chuỗi giao dịch bất thường.
Một sự trùng hợp quá khó tin.
Tôi chậm rãi hỏi:
“Ông muốn nói Tạ Minh Hạo đang lấy lại số tiền mà cha hắn từng bị buộc hoàn trả?”
Luật sư Tần lắc đầu.
“Chưa thể kết luận.”
“Nhưng có người đã cố tình tạo ra một chuỗi giao dịch với tổng giá trị đúng bằng khoản tiền năm xưa.”
Tôi nhìn ông.
“Vậy vai trò của ông trong công ty Hưng Phát là gì?”
Ông im lặng.
Tôi không thúc giục.
Cuối cùng, ông đáp:
“Có người đã sử dụng thông tin định danh và chữ ký điện tử cũ của tôi để lập giấy ủy quyền.”
Tôi hỏi ngay:
“Ông có bằng chứng mình không ký không?”
“Có.”
Ông lấy ra một bản xác nhận giám định sơ bộ và lịch sử truy cập hệ thống.
“Thời điểm giấy ủy quyền được tạo, tôi đang tham dự một hội nghị pháp lý ở nước ngoài. Tài khoản dùng để xác thực được đăng nhập từ thiết bị không thuộc quyền quản lý của tôi.”
Tôi nhìn tài liệu.
Những dữ kiện ấy có thể chứng minh tài khoản bị sử dụng bất thường.
Nhưng chưa đủ để khẳng định ông hoàn toàn vô can.
Tôi khép hồ sơ.
“Luật sư Tần.”
“Vâng.”
“Từ giờ, ông tạm thời không được trực tiếp xử lý những tài liệu liên quan đến vụ việc này.”
Ông ngẩng đầu.
Tôi nói tiếp:
“Tôi sẽ thuê một đơn vị luật độc lập để kiểm tra cả ông.”
Ông im lặng một lúc.
Sau đó gật đầu.
“Đó là quyết định đúng.”
Tôi nhìn ông.
“Ông không giận?”
Ông khẽ cười buồn.
“Cha chị từng dạy tôi một câu.”
“Lòng trung thành không thể chỉ được chứng minh bằng lời nói.”
“Phải chịu được kiểm tra.”
Tôi không đáp.
Bởi sau tất cả những gì đã xảy ra, tôi không còn đủ khả năng tin tưởng bất kỳ ai chỉ bằng cảm xúc.
Ngay cả người đã ở bên gia đình mình suốt 12 năm.
09. Cuộc Họp Hội Đồng Quản Trị
2 ngày sau, cuộc họp hội đồng quản trị bất thường của Minh Thịnh chính thức diễn ra.
Tôi không đến trực tiếp.
Bác sĩ yêu cầu tôi tiếp tục nghỉ ngơi.