ĐÊM KỶ NIỆM 10 NĂM TỐT NGHIỆP
Chương 11
Vì vậy, tôi tham dự thông qua hệ thống họp trực tuyến bảo mật.
Khi màn hình bật lên, tôi nhìn thấy Tạ Minh Hạo đang ngồi ở vị trí chủ tọa.
Hắn mặc bộ vest màu đen.
Tóc được chải gọn gàng.
Trên cổ tay là chiếc đồng hồ trị giá gần 800.000 tệ mà tôi từng mua tặng hắn.
Nếu không biết những chuyện đã xảy ra, có lẽ bất kỳ ai cũng sẽ nghĩ hắn là một doanh nhân thành đạt.
Chương 8
Tạ Minh Hạo nhìn thấy tôi trên màn hình.
Sắc mặt hắn lập tức thay đổi.
“Lâm Vãn Chi, em thật sự muốn làm đến mức này?”
Tôi bình thản đáp:
“Đây là cuộc họp công ty. Anh nên gọi tôi là cổ đông Lâm.”
Mấy thành viên hội đồng quản trị lập tức cúi đầu xem tài liệu.
Không ai lên tiếng.
Tạ Minh Hạo nghiến răng.
“Được. Cổ đông Lâm.”
Hắn cố tình nhấn mạnh từng chữ.
“Vậy xin hỏi cô lấy tư cách gì để yêu cầu đình chỉ chức vụ của tôi?”
Tôi nhìn hắn.
“Với tư cách người đại diện phần vốn chiếm 78% cổ phần có quyền biểu quyết.”
Cả phòng im phăng phắc.
Tạ Minh Hạo bật cười.
“Em nghĩ sở hữu cổ phần là có thể tùy tiện quyết định mọi chuyện sao?”
Tôi không tranh luận.
Chỉ quay sang thư ký hội đồng quản trị.
“Bắt đầu chương trình họp.”
Thư ký lập tức trình bày báo cáo.
Trong 6 tháng gần đây, công ty Minh Thịnh đã phát sinh nhiều giao dịch với các doanh nghiệp có quan hệ cá nhân với tổng giám đốc.
Một số hợp đồng thiếu hồ sơ thẩm định đầy đủ.
Một số khoản tạm ứng không có chứng từ chứng minh tiến độ thực hiện.
Đặc biệt, hợp đồng với Mạn Tuyết Thương Mại có dấu hiệu sử dụng phê duyệt không hợp lệ.
Tạ Minh Hạo lập tức đứng dậy.
“Đây là vu khống!”
Tôi nhìn hắn.
“Anh có thể cung cấp chứng cứ phản bác.”
Hắn chỉ tay vào màn hình.
“Em đang cố tình dùng công ty để trả thù chuyện riêng!”
Tôi hỏi:
“Vậy chữ ký phê duyệt 12 triệu tệ là chuyện riêng hay chuyện công ty?”
Hắn khựng lại.
Tôi tiếp tục:
“Khoản 8 triệu tệ đã giải ngân nhưng chưa có hồ sơ nghiệm thu là chuyện riêng?”
“Những khoản thanh toán cho doanh nghiệp có liên quan đến bạn bè anh mà không công bố đầy đủ xung đột lợi ích cũng là chuyện riêng?”
Tạ Minh Hạo đập bàn.
“Anh có quyền điều hành!”
Tôi đáp:
“Quyền điều hành không đồng nghĩa với quyền sử dụng tài sản công ty như tài sản cá nhân.”
Một thành viên hội đồng quản trị tên Phùng Kiến Quốc lên tiếng.
“Tổng giám đốc Tạ, chúng tôi cần anh giải trình về chữ ký của giám đốc Lâm.”
Tạ Minh Hạo quay phắt sang ông.
“Ông cũng đứng về phía cô ấy?”
Phùng Kiến Quốc cau mày.
“Tôi đứng về phía lợi ích công ty.”
Tạ Minh Hạo cười khẩy.
“Các người đừng quên 4 năm qua ai đã giúp Minh Thịnh phát triển!”
Tôi nhìn hắn.
“Anh muốn nhắc đến thành tích?”
Hắn ngẩng cao đầu.
“Đúng!”
Tôi gật đầu.
“Vậy chúng ta cùng xem.”
Tôi yêu cầu thư ký mở báo cáo.
Trên màn hình xuất hiện biểu đồ doanh thu 4 năm.
Tạ Minh Hạo nhìn những con số, vẻ đắc ý hiện rõ.
Nhưng ngay sau đó, một bảng phân tích khác xuất hiện.
Tỷ lệ doanh thu đến từ khách hàng do tập đoàn Lâm thị trực tiếp giới thiệu: 63%.
Tỷ lệ doanh thu từ các hợp đồng trong hệ sinh thái doanh nghiệp của tập đoàn: 21%.
Tỷ lệ doanh thu từ khách hàng độc lập do Minh Thịnh tự phát triển: 16%.
Tôi nhìn hắn.
“Anh nói công ty phát triển nhờ một mình anh.”
“Vậy 84% doanh thu có nguồn gốc từ hệ thống quan hệ và nguồn lực của tập đoàn Lâm thị, anh định giải thích thế nào?”
Tạ Minh Hạo tái mặt.
Tôi tiếp tục:
“Anh có công lao.”
“Tôi chưa từng phủ nhận.”
“Nhưng công lao không cho phép anh chiếm đoạt quyền sở hữu.”
Hắn im lặng.
Tôi nhìn các thành viên hội đồng quản trị.
“Đề nghị tiến hành biểu quyết theo đúng điều lệ.”
Sau gần 40 phút thảo luận, nghị quyết được thông qua.
Tạ Minh Hạo bị tạm đình chỉ quyền điều hành trong thời gian kiểm tra đặc biệt.
Một quyền tổng giám đốc được bổ nhiệm để bảo đảm hoạt động công ty không gián đoạn.
Hồ sơ những giao dịch bất thường được chuyển cho bộ phận pháp chế độc lập.
Tạ Minh Hạo ngồi bất động.
Hắn nhìn màn hình như không tin vào mắt mình.
Một lúc lâu sau, hắn mới bật cười.
“Lâm Vãn Chi.”
Tôi nhìn hắn.
“Anh còn chuyện gì?”
Hắn nghiến răng.
“Em nghĩ không có anh, Minh Thịnh vẫn tồn tại được sao?”
Tôi đáp:
“Được hay không, công ty sẽ chứng minh bằng kết quả kinh doanh.”
“Không phải bằng lời đe dọa của anh.”
Hắn đột nhiên đứng bật dậy.
“Được!”
“Anh sẽ chống mắt lên xem em điều hành thế nào!”