ĐÊM KỶ NIỆM 10 NĂM TỐT NGHIỆP
Chương 9
Nó còn ghi lại câu nói mà hắn đã thốt ra ngay trước khi tôi ngã.
“Anh đã bảo chỉ cần anh muốn, cô ấy sẽ trở thành trò cười cho mọi người mà.”
Và quan trọng hơn cả, đoạn video ấy còn ghi lại cảnh tôi ôm bụng cầu cứu, trong khi hắn quay lưng chăm sóc người phụ nữ khác.
Tôi mở tin nhắn cuối cùng Tạ Minh Hạo gửi đến.
“Vãn Chi, em đừng quá đáng. Nếu em tiếp tục làm loạn, anh sẽ không tha thứ cho em đâu.”
Tôi đọc xong.
Sau đó, trả lời đúng một câu.
“Anh yên tâm.”
“Tôi cũng không có ý định tha thứ cho anh.”
Lần này, tôi sẽ không để hắn quyết định câu chuyện kết thúc như thế nào.
Và điều Tạ Minh Hạo chưa biết là trong cuộc kiểm toán vừa bắt đầu, bộ phận tài chính đã phát hiện một giao dịch trị giá 26 triệu tệ liên quan đến cả 4 người bạn thân của hắn.
Người nhận tiền cuối cùng không phải Tô Mạn Tuyết.
Mà là một công ty bình phong được thành lập bằng giấy tờ của người đã qua đ/ờ/i 2 năm trước.
Khi luật sư Tần đặt tập hồ sơ mới trước mặt tôi, ông chỉ nói một câu:
“Giám đốc Lâm, chuyện này có lẽ không đơn giản chỉ là ngoại tình và phản bội.”
Tôi mở trang đầu tiên.
Và ngay khi nhìn thấy tên người đứng sau chuỗi giao dịch, bàn tay tôi lập tức khựng lại.
Bởi cái tên ấy thuộc về người mà suốt 4 năm qua, tôi vẫn luôn tin tưởng như người thân ruột thịt.
08. Người Đứng Sau 26 Triệu Tệ
Cái tên xuất hiện trên trang đầu tiên của tập hồ sơ khiến tôi ngồi bất động rất lâu.
Tần Chính Viễn.
Người luật sư đã theo gia đình tôi suốt 12 năm.
Người từng thay cha tôi xử lý hàng trăm vụ tranh chấp thương mại.
Người đã đứng ra bảo vệ quyền lợi của tôi khi cha mẹ lần lượt qu/a đ/ờ/i.
Và cũng chính là người đang ngồi đối diện tôi lúc này.
Tôi chậm rãi ngẩng đầu.
Luật sư Tần vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc thường ngày.
Ông nhìn tập hồ sơ trong tay tôi, giọng trầm xuống.
“Giám đốc Lâm, chị đã nhìn thấy rồi chứ?”
Tôi không trả lời ngay.
Trên trang giấy là thông tin của một công ty mang tên Hưng Phát Đầu Tư.
Người đại diện pháp luật được đăng ký là Trương Quốc Lương.
Theo hồ sơ dân sự, người này đã qu/a đ/ờ/i cách đây 2 năm.
Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc không phải cái tên ấy.
Mà là dòng thông tin nằm ở phần người được ủy quyền thực hiện giao dịch.
Tần Chính Viễn.
Tôi đặt tập hồ sơ xuống.
“Luật sư Tần, ông có điều gì muốn giải thích không?”
Ông không hề tỏ ra bất ngờ.
Ngược lại, ông còn khẽ thở dài.
“Cuối cùng chị cũng phát hiện.”
Tôi cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
“Ông biết chuyện này từ trước?”
Ông gật đầu.
“Biết.”
“Biết bao lâu rồi?”
“Gần 3 tháng.”
Tôi nhìn ông.
“Vậy tại sao đến hôm nay ông mới nói?”
Luật sư Tần im lặng vài giây.
Chương 7
Sau đó, ông lấy từ cặp tài liệu ra một phong bì màu nâu.
“Bởi vì tôi đang chờ một thời điểm thích hợp.”
Tôi bật cười.
“Thời điểm thích hợp?”
“Là lúc tôi m/ấ/t c/o/n, chuẩn bị ly h/ô/n và phát hiện chồng mình biển thủ tài sản sao?”
Ông cúi đầu.
“Giám đốc Lâm, tôi biết chị đang rất tức giận.”
Tôi lập tức ngắt lời.
“Ông không biết.”
Giọng tôi bình tĩnh đến mức chính bản thân cũng thấy xa lạ.
“Ông không có quyền nói rằng mình hiểu cảm giác của tôi.”
Luật sư Tần không phản bác.
Ông chỉ đẩy phong bì về phía tôi.
“Trước khi quyết định có tiếp tục tin tưởng tôi hay không, xin chị hãy xem thứ này.”
Tôi không động vào.
Ông tiếp tục:
“Đây là tài liệu mà cha chị đã giao cho tôi trước khi ông qu/a đ/ờ/i.”
Tim tôi chợt thắt lại.
Cha tôi mất cách đây 5 năm.
Khi ấy, ông vẫn đang giữ chức chủ tịch tập đoàn Lâm thị.
Một cơn đột quỵ bất ngờ đã khiến ông không bao giờ tỉnh lại.
Tôi từng nghĩ cái ch/ế/t của cha là biến cố đau đớn nhất cuộc đời mình.
Cho đến khi mất đi đứa con chưa kịp chào đời.
Tôi nhìn phong bì.
Trên mặt giấy có một dòng chữ viết tay.
“Gửi Vãn Chi, khi con thực sự cần biết sự thật.”
Đó là nét chữ của cha tôi.
Tôi nhận ra ngay lập tức.
Bàn tay tôi run lên.
“Ông giữ thứ này suốt 5 năm?”
Luật sư Tần gật đầu.
“Đúng.”
“Tại sao không giao cho tôi sớm hơn?”
“Vì cha chị đã dặn, chỉ khi xuất hiện dấu hiệu có người lợi dụng quyền kiểm soát tập đoàn để chuyển tài sản ra ngoài, tôi mới được mở phong bì.”
Tôi nhìn ông.
“Vậy ông đã mở chưa?”
“Chưa.”
Tôi cúi đầu.
Sau một lúc, tôi cẩn thận bóc lớp keo dán.