ĐÊM KỶ NIỆM 10 NĂM TỐT NGHIỆP
Chương 12
Tôi gật đầu.
“Cảm ơn.”
“Nhưng anh không cần lo.”
“Bởi từ hôm nay, anh không còn quyền điều hành công ty nữa.”
Hắn tức giận đến mức mặt đỏ bừng.
Cuối cùng, hắn giật mạnh chiếc thẻ nhân viên trên cổ.
Ném xuống bàn.
Rồi quay người bỏ đi.
Tôi nhìn cánh cửa phòng họp khép lại.
Trong lòng không hề có cảm giác chiến thắng.
Bởi người đàn ông vừa rời đi từng là người tôi muốn cùng sống hết cuộc đời.
Nhưng hắn đã tự tay phá hủy tất cả.
10. Người Phụ Nữ Mặc Váy Đỏ
Tin Tạ Minh Hạo bị đình chỉ chức vụ nhanh chóng truyền đến tai Tô Mạn Tuyết.
Chiều hôm ấy, cô ta gọi cho tôi 17 cuộc.
Tôi không nghe.
Đến cuộc thứ 18, cô ta gửi một tin nhắn.
“Chị Vãn Chi, em nghĩ chúng ta cần nói chuyện.”
Tôi nhìn màn hình.
Sau đó trả lời:
“Có chuyện gì, cô có thể liên hệ luật sư.”
Cô ta lập tức nhắn lại.
“Chị thật sự muốn ép Minh Hạo đến đường cùng sao?”
Tôi bật cười.
Người phụ nữ từng quay video chế giễu tôi lúc nằm trên sàn, bây giờ lại bắt đầu nói về sự tàn nhẫn.
Tôi không trả lời.
Nhưng chưa đầy 1 giờ sau, cô ta xuất hiện ngay trước cửa phòng bệnh.
Trên người vẫn là những món đồ hàng hiệu đắt tiền.
Chỉ khác là gương mặt đã không còn vẻ đắc ý như hôm trước.
Cô ta đứng ngoài cửa.
“Chị Vãn Chi.”
Tôi nhìn cô ta.
“Ai cho cô vào?”
Cô ta mím môi.
“Em chỉ muốn giải thích.”
Tôi nhấn chuông gọi nhân viên bệnh viện.
“Phiền chị giúp tôi mời người này ra ngoài. Tôi không muốn tiếp khách.”
Tô Mạn Tuyết lập tức bước nhanh tới.
“Chị đừng như vậy!”
Tôi nhìn cô ta.
“Cô muốn gì?”
Cô ta cắn môi.
“Em biết chuyện tối hôm đó khiến chị tổn thương.”
Tôi không đáp.
“Nhưng Minh Hạo thật sự không cố ý.”
Tôi bật cười.
“Cô đến để nói câu ấy?”
Tô Mạn Tuyết cúi đầu.
“Em chỉ nghĩ vợ chồng với nhau, có chuyện gì cũng nên giải quyết trong nhà.”
Tôi nhìn cô ta.
“Vậy cô là ai?”
Cô ta sững người.
Tôi hỏi lại:
“Cô là ai mà có quyền đến đây dạy tôi cách giải quyết chuyện vợ chồng?”
Mặt cô ta đỏ bừng.
“Chị hiểu lầm rồi. Em với Minh Hạo chỉ là bạn.”
Tôi gật đầu.
“Bạn.”
“Người bạn nhận hơn 1,7 triệu tệ từ tài khoản của chồng tôi trong 8 tháng.”
Chương 9
“Người bạn được hắn thuê căn hộ cao cấp.”
“Người bạn được tặng trang sức, túi xách và những chuyến du lịch nước ngoài.”
“Người bạn được hắn chuyển 380.000 tệ đúng ngày kỷ niệm kết hôn của chúng tôi.”
Tô Mạn Tuyết tái mặt.
“Chị… chị điều tra em?”
Tôi nhìn cô ta.
“Tôi kiểm tra việc sử dụng tài sản của mình.”
Cô ta lùi lại một bước.
Tôi tiếp tục:
“Còn khoản 8 triệu tệ từ Minh Thịnh chuyển sang công ty cô, cô định giải thích thế nào?”
Tô Mạn Tuyết lập tức lắc đầu.
“Đó là tiền hợp tác kinh doanh!”
“Vậy hàng hóa đâu?”
Cô ta im lặng.
“Đơn đặt hàng đâu?”
Không trả lời.
“Chứng từ nhập kho đâu?”
Môi cô ta run lên.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.
“Tô Mạn Tuyết, cô có thể giả vờ ngây thơ trước Tạ Minh Hạo.”
“Nhưng đừng làm vậy trước mặt tôi.”
Cô ta đột nhiên bật khóc.
“Chị có tiền, có địa vị, có cả tập đoàn lớn!”
“Chị còn muốn gì nữa?”
Tôi nhìn cô ta.
“Cô đang hỏi tôi muốn gì?”
Cô ta nghẹn ngào.
“Em chỉ yêu Minh Hạo thôi!”
“Em quen anh ấy trước chị!”
“Nếu không phải chị xuất hiện, người cưới anh ấy đã là em!”
Tôi im lặng vài giây.
Sau đó hỏi:
“Vậy tại sao 4 năm trước cô không cưới hắn?”
Tô Mạn Tuyết khựng lại.
Tôi tiếp tục:
“Khi hắn còn thuê căn phòng chưa đầy 20 mét vuông.”
“Khi hắn chỉ kiếm được 6.000 tệ mỗi tháng.”
“Khi hắn phải mua xe máy trả góp.”
“Lúc ấy cô ở đâu?”
Cô ta cúi đầu.
Tôi nhìn cô ta.
“Cô không cần trả lời.”
“Bởi tôi đã biết.”
Tôi mở một tập tài liệu đặt trên bàn.
“4 năm trước, cô kết hôn với một doanh nhân tên Lương Chấn Hải.”
Tô Mạn Tuyết lập tức ngẩng đầu.
“Chị…”
“Tôi còn biết 2 năm sau, công ty chồng cô phá sản.”
“Các khoản nợ khiến cuộc hôn nhân của hai người tan vỡ.”
“Và 8 tháng trước, cô bắt đầu liên lạc lại với Tạ Minh Hạo.”
Tô Mạn Tuyết đứng bất động.
Tôi khép hồ sơ.
“Cô nói cô yêu hắn.”
“Vậy tôi hỏi một câu.”
“Nếu Tạ Minh Hạo vẫn chỉ là nhân viên kinh doanh lương 6.000 tệ, cô có quay lại không?”
Cô ta không trả lời.
Tôi nhìn cô ta rất lâu.
Cuối cùng, tôi nói:
“Cô có thể đưa hắn đi.”
Tô Mạn Tuyết ngẩng phắt đầu.
Tôi tiếp tục:
“Người đàn ông ấy, tôi không cần nữa.”