ĐÊM KỶ NIỆM 10 NĂM TỐT NGHIỆP

Chương 13



“Nhưng những khoản tiền không thuộc về hai người, phải được xử lý rõ ràng.”

“Và chuyện tôi bị th/ươ/ng, tôi sẽ không bỏ qua.”

Tô Mạn Tuyết đột nhiên thay đổi sắc mặt.

“Chị định kiện Minh Hạo thật sao?”

Tôi gật đầu.

“Đúng.”

Cô ta bật khóc lớn hơn.

“Chị muốn hủy hoại cuộc đời anh ấy!”

Tôi nhìn cô ta.

“Không.”

“Tôi chỉ muốn anh ấy chịu trách nhiệm với những việc mình đã làm.”

Đúng lúc ấy, nhân viên bệnh viện bước vào.

Tôi quay sang.

“Phiền chị đưa khách ra ngoài.”

Tô Mạn Tuyết còn định nói gì đó.

Nhưng cuối cùng vẫn bị mời rời khỏi phòng.

Trước khi đi, cô ta quay đầu nhìn tôi.

Ánh mắt không còn vẻ yếu đuối.

Mà là sự căm ghét.

“Lâm Vãn Chi, chị sẽ hối hận.”

Tôi bình thản đáp:

“Tôi đã hối hận một lần rồi.”

“Là ngày tôi cưới Tạ Minh Hạo.”

11. Bức Ảnh Trong Két Sắt

Sau khi xuất viện, tôi không trở về căn biệt thự ven hồ.

Tôi chuyển đến căn nhà cũ của cha mẹ.

Đó là một biệt thự nằm trên ngọn đồi phía đông thành phố.

Nơi tôi đã sống suốt 20 năm đầu đời.

Căn nhà vẫn được người giúp việc chăm sóc thường xuyên.

Mọi thứ gần như không thay đổi.

Bộ bàn ghế gỗ trong phòng khách.

Chiếc đồng hồ quả lắc ở hành lang.

Những bức ảnh gia đình treo dọc cầu thang.

Tôi đứng trước một bức ảnh chụp năm mình 18 tuổi.

Trong ảnh, cha đứng bên trái.

Mẹ đứng bên phải.

Còn tôi ở giữa, cười đến mức mắt cong lên.

Khi ấy, tôi từng nghĩ gia đình mình sẽ mãi hạnh phúc như vậy.

Nhưng chỉ vài năm sau, mẹ qu/a đ/ờ/i vì bệnh nặng.

Rồi đến cha.

Tôi trở thành người thừa kế duy nhất của tập đoàn Lâm thị.

Có lẽ vì quá cô đơn, tôi mới dễ dàng tin vào những lời hứa của Tạ Minh Hạo.

Tôi đã nhầm tưởng rằng hắn sẽ cho mình một gia đình mới.

Nhưng cuối cùng, hắn chỉ khiến tôi mất thêm một người thân.

Tôi bước vào phòng làm việc của cha.

Trên bàn vẫn đặt chiếc bút máy ông thường dùng.

Tôi ngồi xuống ghế.

Mở chiếc USB tìm thấy trong phong bì.

Bên trong có 3 thư mục.

Thư mục đầu tiên chứa báo cáo kiểm toán cũ.

Thư mục thứ 2 là những bản sao hợp đồng.

Thư mục cuối cùng mang tên:

“Ảnh gia đình.”

Tôi hơi ngạc nhiên.

Cha tôi rất ít khi lưu ảnh vào thiết bị làm việc.

Tôi mở thư mục.

Bên trong chỉ có một bức ảnh.

Một bức ảnh chụp cách đây hơn 15 năm.

Trong ảnh có 5 người.

Cha tôi.

Tạ Quốc Cường.

Một người đàn ông tôi không quen.

Một phụ nữ mặc áo khoác màu xanh.

Và một cậu bé khoảng 10 tuổi.

Tôi phóng to bức ảnh.

Cậu bé đứng cạnh Tạ Quốc Cường.

Gương mặt có nhiều nét giống Tạ Minh Hạo.

Tôi đoán đó chính là hắn khi còn nhỏ.

Nhưng điều khiến tôi chú ý lại là người phụ nữ mặc áo xanh.

Tôi nhìn rất lâu.

Rồi bất ngờ đứng bật dậy.

Người phụ nữ ấy…

Tôi đã gặp.

Không chỉ gặp.

Mà còn vô cùng quen thuộc.

Tôi vội mở điện thoại.

Tìm đến một bức ảnh chụp trong lễ kỷ niệm thành lập tập đoàn cách đây 3 năm.

Trong ảnh, tôi đứng cạnh một người phụ nữ trung niên.

Bà mặc váy xanh đậm, trên cổ đeo chuỗi ngọc trai.

Tôi đặt 2 bức ảnh cạnh nhau.

Dù cách nhau hơn 12 năm, tôi vẫn nhận ra.

Chính là bà ấy.

Hà Tú Lan.

Người quản lý tài chính lâu năm của tập đoàn.

Người từng chăm sóc tôi như con gái sau khi mẹ qu/a đ/ờ/i.

Người tôi vẫn gọi bằng một tiếng “dì Lan”.

Tôi nhìn màn hình.

Bàn tay lạnh dần.

Hà Tú Lan đã làm việc cho gia đình tôi gần 20 năm.

Bà từng bế tôi khi tôi còn nhỏ.

Từng nấu cháo cho tôi lúc ốm.

Từng ở bên tôi trong đám tang cha mẹ.

Ngay cả ngày cưới, bà cũng là người giúp tôi chỉnh lại khăn voan.

Tôi chưa từng nghi ngờ bà.

Nhưng tại sao bà lại xuất hiện trong bức ảnh cùng cha của Tạ Minh Hạo?

Và tại sao cha tôi lại cố tình lưu bức ảnh ấy?

Tôi lập tức gọi cho trợ lý riêng.

“Kiểm tra lịch sử làm việc của Hà Tú Lan.”

Đầu dây bên kia hơi ngạc nhiên.

“Giám đốc Lâm, chị muốn kiểm tra giai đoạn nào?”

“Tất cả.”

Tôi ngừng một chút.

“Đặc biệt là khoảng thời gian trước khi bà ấy gia nhập tập đoàn.”

Trợ lý đáp:

“Vâng.”

Tôi cúp máy.

Sau đó mở lại bức ảnh.

Lần này, tôi chú ý đến người đàn ông thứ 3.

Ông ta đứng cạnh cha tôi.

Trên tay cầm một tập tài liệu.

Chương 10

Gương mặt có vẻ quen.

Tôi suy nghĩ rất lâu.

Cuối cùng, một ký ức bất ngờ hiện lên.

Người đàn ông ấy từng xuất hiện trong lễ tang cha tôi.

Ông ta đứng ở góc phòng.

Không tiến lên thắp hương.

Chương trước Chương tiếp
Loading...