ĐÊM KỶ NIỆM 10 NĂM TỐT NGHIỆP

Chương 14



Chỉ nhìn di ảnh cha một lúc rồi lặng lẽ rời đi.

Khi ấy, tôi quá đau buồn nên không để ý.

Bây giờ nhớ lại, tôi bỗng cảm thấy bất an.

Tôi gửi bức ảnh cho trợ lý.

“Điều tra danh tính người đàn ông đứng thứ 3 từ trái sang.”

Chưa đầy 30 phút sau, trợ lý gọi lại.

Giọng cô ấy đầy kinh ngạc.

“Giám đốc Lâm, chúng tôi đã tìm được.”

Tôi hỏi:

“Ai?”

“Ông ta tên Lương Đức Thành.”

Tôi khựng lại.

Họ Lương?

Trợ lý tiếp tục:

“Ông ta là cha của Lương Chấn Hải.”

“Chồng cũ của Tô Mạn Tuyết.”

Tôi ngồi bất động.

Một cảm giác lạnh buốt chậm rãi lan khắp cơ thể.

Tạ Minh Hạo.

Tô Mạn Tuyết.

Hà Tú Lan.

Lương Đức Thành.

Những người tưởng chừng không liên quan.

Hóa ra đã quen biết nhau từ hơn 15 năm trước.

Tôi nhìn bức ảnh.

Bỗng nhiên hiểu rằng cuộc hôn nhân của mình có lẽ chưa bao giờ đơn giản như tôi nghĩ.

12. Chiếc Bẫy Kéo Dài 4 Năm

Tối hôm ấy, trợ lý gửi cho tôi một báo cáo dài 47 trang.

Tôi đọc từ đầu đến cuối.

Càng đọc, lòng tôi càng lạnh.

Hà Tú Lan từng làm kế toán trưởng tại một doanh nghiệp do Lương Đức Thành điều hành.

Sau đó, doanh nghiệp này bị phát hiện có nhiều giao dịch bất thường với công ty con thuộc tập đoàn Lâm thị.

Người phụ trách tài chính phía tập đoàn khi ấy chính là Tạ Quốc Cường.

3 người có quan hệ công việc mật thiết.

Nhưng sau cuộc kiểm toán cách đây 15 năm, Tạ Quốc Cường bị sa thải.

Lương Đức Thành rút khỏi hoạt động kinh doanh.

Còn Hà Tú Lan chuyển sang làm việc trực tiếp tại tập đoàn Lâm thị.

Tôi nhìn dòng thời gian.

Một câu hỏi lập tức xuất hiện.

Tại sao cha tôi vẫn giữ Hà Tú Lan?

Nếu bà có liên quan đến vụ việc năm xưa, ông không thể không biết.

Tôi tiếp tục đọc.

Ở trang 19, trợ lý ghi chú một chi tiết.

Hà Tú Lan từng cung cấp chứng cứ giúp tập đoàn phát hiện sai phạm của Tạ Quốc Cường.

Nhờ đó, bà được giữ lại làm việc.

Tôi chợt hiểu.

Cha tôi đã tin bà là người đứng về phía mình.

Giống như tôi.

Nhưng có lẽ sự thật không đơn giản như vậy.

Tôi lật sang trang tiếp theo.

Ở đó là thông tin về một khoản đầu tư cách đây 5 năm.

Hà Tú Lan đã mua 15% cổ phần trong một công ty tư vấn nhỏ.

Người sáng lập công ty ấy là Lương Chấn Hải.

Chồng cũ của Tô Mạn Tuyết.

Tôi nhìn con số.

15%.

Một tỷ lệ không lớn.

Nhưng đủ để chứng minh mối quan hệ kinh doanh giữa họ chưa từng chấm dứt.

Tôi lập tức gọi cho trợ lý.

“Kiểm tra xem Tạ Minh Hạo và Tô Mạn Tuyết có thực sự mất liên lạc trước khi tôi kết hôn không.”

Trợ lý im lặng vài giây.

“Giám đốc Lâm, chúng tôi đã tìm thấy một số dữ liệu.”

“Cứ nói.”

“4 năm trước, trước khi chị đăng ký kết hôn 2 tháng, Tạ Minh Hạo từng chuyển tiền cho Tô Mạn Tuyết.”

Tôi nhắm mắt.

“Bao nhiêu?”

“50.000 tệ.”

Tôi hỏi:

“Lý do?”

“Chưa xác định được.”

Tôi ngồi im.

Trong đầu hiện lên hình ảnh Tạ Minh Hạo quỳ xuống cầu hôn tôi.

Hôm ấy trời mưa.

Hắn đứng trước cửa căn hộ, trên tay cầm một bó hoa hồng.

Chiếc nhẫn kim cương không quá lớn.

Nhưng hắn nói đã tiết kiệm tiền suốt nửa năm để mua.

Tôi cảm động đến bật khóc.

Hắn nắm tay tôi.

“Vãn Chi, anh không có nhiều tiền.”

“Nhưng anh hứa sẽ dùng cả đời để đối xử tốt với em.”

Tôi đã tin.

Tôi thậm chí còn nghĩ một người đàn ông không giàu có nhưng chân thành mới là người đáng trân trọng nhất.

Bây giờ nhìn lại, tôi bỗng muốn hỏi.

Chiếc nhẫn ấy thật sự được mua bằng tiền tiết kiệm của hắn sao?

Hay cũng chỉ là một đạo cụ trong kế hoạch tiếp cận tôi?

Tôi mở ngăn kéo.

Lấy ra chiếc hộp nhẫn cưới.

Bên trong vẫn còn chiếc nhẫn cầu hôn năm xưa.

Tôi nhìn nó rất lâu.

Sau đó đặt sang một bên.

Tôi không muốn đoán mò.

Tôi cần bằng chứng.

Tôi gọi cho người đứng đầu đơn vị điều tra độc lập vừa thuê.

“Ông Lục, tôi muốn mở rộng phạm vi kiểm tra.”

Ông đáp:

“Chị cứ nói.”

“Tôi muốn biết Tạ Minh Hạo đã tiếp cận tôi như thế nào.”

“Những người nào đã giúp hắn.”

“Và liệu cuộc hôn nhân này có liên quan đến các giao dịch tài chính bất thường hay không.”

Ông Lục im lặng một lúc.

Sau đó nói:

“Giám đốc Lâm, chúng tôi vừa phát hiện một chi tiết có thể liên quan.”

Tôi lập tức hỏi:

“Chi tiết gì?”

“4 năm trước, Tạ Minh Hạo không phải ngẫu nhiên được tuyển vào công ty nơi chị gặp anh ta.”

Tôi siết chặt điện thoại.

“Ý ông là sao?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...