ĐÊM KỶ NIỆM 10 NĂM TỐT NGHIỆP
Chương 15
“Người giới thiệu hồ sơ tuyển dụng của anh ta chính là Hà Tú Lan.”
Tôi nhắm mắt.
Cuối cùng, mọi mảnh ghép bắt đầu nối lại.
Hóa ra cuộc gặp gỡ mà tôi từng cho là định mệnh…
Có thể đã được người khác sắp đặt từ trước.
13. Cuộc Đối Chất Với Dì Lan
Sáng hôm sau, tôi mời Hà Tú Lan đến nhà cũ.
Bà xuất hiện đúng 9 giờ.
Trên tay còn mang theo một hộp canh gà.
Vừa nhìn thấy tôi, bà đã vội bước tới.
“Vãn Chi, sao con gầy đi nhiều thế?”
Tôi nhìn bà.
Gương mặt quen thuộc ấy vẫn mang vẻ hiền từ.
Đôi mắt đầy lo lắng.
Giọng nói dịu dàng.
Nếu không có những tài liệu vừa đọc, có lẽ tôi vẫn sẽ tin rằng bà là người thân duy nhất còn lại bên cạnh mình.
Hà Tú Lan đặt hộp canh xuống.
“Dì nghe chuyện của con rồi.”
Bà thở dài.
“Thằng Minh Hạo đúng là không ra gì.”
Tôi im lặng.
Bà tiếp tục:
“Nhưng con cũng đừng quá đau lòng. Sức khỏe quan trọng hơn.”
Tôi nhìn bà.
“Dì Lan.”
Bà ngẩng đầu.
“Sao thế con?”
Tôi hỏi:
“Dì quen Tạ Quốc Cường phải không?”
Bàn tay đang mở hộp canh của bà lập tức khựng lại.
Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn.
Nhưng tôi nhìn thấy.
Bà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
“Có quen. Ngày trước từng làm việc cùng nhau.”
Tôi gật đầu.
“Vậy dì có biết ông ấy là cha của Tạ Minh Hạo không?”
Bà im lặng.
Tôi nhìn bà.
“Dì biết.”
Đó không phải câu hỏi.
Mà là một lời khẳng định.
Hà Tú Lan chậm rãi đặt nắp hộp xuống.
“Vãn Chi, con đang nghi ngờ dì?”
Tôi không trả lời.
Chỉ lấy bức ảnh cũ đặt lên bàn.
Bà nhìn bức ảnh.
Sắc mặt lập tức thay đổi.
Tôi hỏi:
“Dì còn nhớ ngày chụp bức ảnh này không?”
Bà nhìn rất lâu.
Cuối cùng, bà đáp:
“Nhớ.”
“Vậy dì có thể kể cho tôi nghe không?”
Hà Tú Lan ngẩng đầu.
Trong mắt bà xuất hiện một vẻ mệt mỏi mà tôi chưa từng thấy.
Chương 11
“Con đã biết đến đâu rồi?”
Tôi đáp:
“Đủ để hiểu rằng dì không hề vô can.”
Bà bật cười buồn.
“Cha con đúng là rất giỏi.”
Tôi cau mày.
“Ý dì là gì?”
Bà nhìn bức ảnh.
“Ông ấy giữ nó suốt từng ấy năm.”
“Có lẽ ông ấy chưa bao giờ thực sự tin dì.”
Tôi hỏi:
“Dì đã làm gì?”
Hà Tú Lan không trả lời ngay.
Bà nhìn ra cửa sổ.
Rất lâu sau, bà mới nói:
“15 năm trước, cha con phát hiện một khoản tiền 26 triệu tệ bị chuyển sai quy định.”
“Tạ Quốc Cường là người chịu trách nhiệm trực tiếp.”
“Nhưng ông ta không phải người duy nhất liên quan.”
Tôi nhìn bà.
“Còn ai?”
Bà cúi đầu.
“Lương Đức Thành.”
Tôi hỏi:
“Và dì?”
Hà Tú Lan nhắm mắt.
“Đúng.”
Căn phòng im phăng phắc.
Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt.
“Vậy tại sao cha tôi không truy cứu dì?”
Bà mở mắt.
“Bởi dì là người cung cấp chứng cứ.”
Tôi bật cười.
“Dì phản bội đồng phạm để tự cứu mình?”
Hà Tú Lan không phản bác.
Tôi tiếp tục:
“Sau đó dì ở lại tập đoàn.”
“Được cha tôi tin tưởng.”
“Được giao quản lý tài chính.”
“Rồi âm thầm giúp con trai Tạ Quốc Cường tiếp cận tôi?”
Hà Tú Lan lập tức ngẩng đầu.
“Không phải như con nghĩ!”
Tôi nhìn bà.
“Vậy sự thật là gì?”
Bà siết chặt tay.
“Dì chỉ giới thiệu Minh Hạo vào làm việc.”
“Dì không biết nó sẽ theo đuổi con.”
Tôi hỏi:
“Dì nghĩ tôi tin sao?”
Bà im lặng.
Tôi lấy thêm một bản tài liệu.
“4 năm trước, dì là người đề xuất chuyển Tạ Minh Hạo sang bộ phận kinh doanh trọng điểm.”
“3 tháng sau, dì lại đề xuất hắn tham gia dự án do tôi trực tiếp phụ trách.”
“Sau khi chúng tôi kết hôn, dì tiếp tục đề nghị bổ nhiệm hắn làm tổng giám đốc Minh Thịnh.”
Tôi đặt từng trang giấy trước mặt bà.
“Dì muốn nói tất cả chỉ là trùng hợp?”
Hà Tú Lan nhìn những tài liệu ấy.
Gương mặt dần trắng bệch.
Tôi hỏi:
“Dì đã nhận được bao nhiêu tiền?”
Bà ngẩng đầu.
“Vãn Chi…”
Tôi lặp lại:
“Bao nhiêu?”
Bà cúi đầu.
“3 triệu tệ.”
Tôi nhắm mắt.
Dù đã chuẩn bị tinh thần, tôi vẫn cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt.
3 triệu tệ.
Đó là giá của 20 năm tình nghĩa.
Là giá của những lần bà chăm sóc tôi khi ốm.
Là giá của những lời an ủi trong đám tang cha mẹ.
Là giá của tiếng “dì Lan” mà tôi đã gọi suốt bao năm.
Tôi hỏi:
“Ai trả?”
Hà Tú Lan đáp rất khẽ:
“Lương Đức Thành.”
Tôi nhìn bà.
“Để làm gì?”
Bà im lặng.
Tôi không thúc giục.
Cuối cùng, bà nói:
“Để giúp Tạ Minh Hạo có được vị trí trong tập đoàn.”
Tôi bật cười.
“Và sau đó?”
Bà lắc đầu.
“Dì không biết kế hoạch tiếp theo.”
Tôi nhìn bà.
“Dì nghĩ tôi còn tin dì sao?”