ĐÊM KỶ NIỆM 10 NĂM TỐT NGHIỆP
Chương 23
Nhưng ít nhất, những tài liệu hiện có không chứng minh ông tham gia kế hoạch chiếm đoạt tài sản.
Tôi đặt báo cáo xuống.
Sau đó mở lá thư cha để lại.
Ở cuối thư, ông viết:
“Vãn Chi, cha không mong con trở thành người mạnh mẽ đến mức không bao giờ đau lòng.”
“Cha chỉ mong khi bị tổn thương, con vẫn đủ tỉnh táo để bảo vệ mình.”
Tôi nhìn dòng chữ ấy.
Nước mắt bất giác rơi xuống.
Cha à.
Con hiểu rồi.
Ngày trước, tôi từng nghĩ tình yêu là phải hy sinh.
Là phải nhường nhịn.
Là phải đặt hạnh phúc của người khác lên trước bản thân.
Nhưng bây giờ tôi đã hiểu.
Một mối quan hệ chỉ có một người hy sinh không phải tình yêu.
Mà là sự lợi dụng.
Và lòng tốt nếu không có giới hạn, đôi khi sẽ trở thành thứ khiến người khác nghĩ họ có quyền làm tổn thương mình.
22. Tô Mạn Tuyết Quỳ Xuống
Một buổi chiều cuối tháng, Tô Mạn Tuyết bất ngờ xuất hiện trước cổng nhà tôi.
Lần này, cô ta không mặc váy đỏ.
Không đeo dây chuyền kim cương.
Không có túi xách hàng hiệu.
Chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản.
Gương mặt nhợt nhạt.
Đôi mắt sưng đỏ.
Người bảo vệ gọi điện hỏi tôi có muốn gặp không.
Tôi định từ chối.
Nhưng sau khi suy nghĩ, tôi đồng ý cho cô ta vào phòng tiếp khách.
Tô Mạn Tuyết vừa nhìn thấy tôi đã lập tức bật khóc.
“Chị Vãn Chi!”
Tôi ngồi xuống.
“Cô có chuyện gì?”
Cô ta đột nhiên quỳ xuống.
Tôi cau mày.
“Đứng dậy.”
Cô ta lắc đầu.
“Em xin chị!”
Tôi nhìn cô ta.
“Xin chuyện gì?”
Cô ta khóc nức nở.
“Xin chị tha cho em!”
Tôi im lặng.
Cô ta tiếp tục:
“Công ty em bị kiểm tra.”
“Tài khoản liên quan đến những giao dịch bất thường đang bị rà soát.”
“Em không còn tiền.”
“Minh Hạo cũng không giúp em.”
Tôi nhìn cô ta.
“Vậy cô muốn tôi làm gì?”
Cô ta ngẩng đầu.
“Chị có thể rút đơn không?”
Tôi đáp:
“Không.”
Tô Mạn Tuyết lập tức bật khóc lớn hơn.
“Em biết mình sai rồi!”
“Em không nên chen vào hôn nhân của chị!”
“Không nên quay video!”
“Không nên chế giễu chị!”
Tôi nhìn cô ta.
“Còn những khoản tiền?”
Cô ta khựng lại.
Tôi hỏi:
“Cô có định giải thích không?”
Tô Mạn Tuyết cúi đầu.
“Em chỉ làm theo lời Minh Hạo.”
Tôi bật cười.
“Cô lại muốn đổ hết cho hắn?”
Cô ta vội lắc đầu.
“Không phải!”
Tôi nhìn cô ta.
“Tô Mạn Tuyết, cô là người trưởng thành.”
“Cô tự thành lập công ty.”
“Tự ký hợp đồng.”
“Tự nhận tiền.”
“Không ai có thể thay cô chịu trách nhiệm cho tất cả những quyết định ấy.”
Cô ta im lặng.
Tôi tiếp tục:
“Cô có biết tôi đã từng rất ghen tị với cô không?”
Tô Mạn Tuyết ngẩng đầu.
Tôi nhìn cô ta.
“Trong buổi tiệc hôm ấy, Tạ Minh Hạo nhìn cô bằng ánh mắt mà đã rất lâu rồi hắn không dành cho tôi.”
“Lúc ấy, tôi từng nghĩ có lẽ mình thật sự không đủ tốt.”
Cô ta cúi đầu.
Tôi nói tiếp:
“Nhưng sau này tôi mới hiểu.”
“Không phải tôi không đủ tốt.”
“Mà là hắn không xứng đáng với những gì tôi đã dành cho hắn.”
Tô Mạn Tuyết bật khóc.
Tôi nhìn cô ta.
“Cô muốn hắn?”
“Cô đã có hắn.”
“Cô muốn được hắn ưu tiên?”
“Hắn đã quay lưng với người vợ đang cầu cứu để chăm sóc cô.”
“Cô muốn chứng minh mình thắng tôi?”
“Trong buổi tiệc ấy, cô đã được mọi người vỗ tay.”
Tôi ngừng một chút.
“Vậy bây giờ cô còn muốn gì?”
Tô Mạn Tuyết không trả lời.
Tôi nhìn cô ta.
“Cô không muốn tình yêu.”
“Cô muốn hưởng lợi mà không phải chịu hậu quả.”
Cô ta cúi gằm mặt.
Tôi đứng dậy.
“Cô có thể đứng lên.”
“Quỳ xuống không thay đổi được sự thật.”
Tô Mạn Tuyết ngẩng đầu.
“Chị thật sự không tha thứ?”
Tôi đáp:
“Không.”
Cô ta bật khóc.
Tôi tiếp tục:
“Nhưng tôi cũng không cần cô đau khổ để cảm thấy mình chiến thắng.”
“Tôi chỉ cần mọi việc được giải quyết đúng pháp luật.”
Tôi quay sang người bảo vệ.
“Tiễn khách.”
Tô Mạn Tuyết chậm rãi đứng dậy.
Trước khi đi, cô ta quay đầu.
“Chị Vãn Chi.”
Tôi nhìn cô ta.
Cô ta nghẹn ngào.
“Em thật sự xin lỗi vì đứa bé.”
Tôi im lặng.
Rất lâu sau, tôi đáp:
“Lời xin lỗi ấy, tôi đã nghe.”
“Nhưng con tôi sẽ không vì nó mà trở về.”
Cô ta bật khóc lần nữa.
Rồi lặng lẽ rời khỏi căn nhà.
Tôi nhìn theo.
Không hả hê.
Không thương hại.
Chỉ thấy một chương trong cuộc đời mình cuối cùng cũng sắp khép lại.
23. Bản Án
Gần 1 năm sau buổi họp lớp, các vụ việc liên quan lần lượt được đưa ra giải quyết theo thủ tục pháp luật.