Đêm Kỷ Niệm Ba Năm Ngày Cưới
Chương 10
Nhưng cuối cùng vẫn bị ghì xuống nền gạch.
Chiếc còng số tám khóa chặt hai cổ tay ông ta.
Tôi không nhìn ông ta nữa.
Tôi bò tới bên Tạ Hoài Sâm.
Anh ngồi dựa vào tường.
Máu từ vai chảy xuống cánh tay.
Sắc mặt trắng bệch.
Tôi dùng hai tay bịt vết thương.
“Anh đừng nhắm mắt!”
“Nghe thấy không?”
“Không được nhắm mắt!”
Tạ Hoài Sâm nhìn tôi.
Khóe môi khẽ cong lên.
“Chị vừa gọi em là gì?”
Tôi sững người.
Anh bật cười yếu ớt.
“Không sao.”
“Em biết chị chưa thể chấp nhận.”
Tôi nghẹn ngào.
“Tại sao?”
“Tại sao em lại làm chuyện này?”
Anh nhìn tôi rất lâu.
Sau đó nói một câu khiến tôi lạnh cả người.
“Bởi vì nếu không kết hôn với chị…”
“Em sẽ không thể bước vào căn nhà ấy.”
Tôi ngẩng đầu.
“Căn nhà nào?”
Tạ Hoài Sâm nhắm mắt.
“Nhà của chúng ta.”
“Căn hộ em thiết kế.”
“Chính là nơi bố để lại thứ cuối cùng.”
Tôi chưa kịp hỏi thêm, anh đã ngất đi.
Xe cứu thương đến sau đó không lâu.
Tạ Hoài Sâm được đưa vào bệnh viện.
Người đàn ông tóc hoa râm cũng được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Còn Phùng Kiến Quốc bị lực lượng điều tra cấp trên tiếp nhận ngay trong đêm.
Tôi ngồi ngoài phòng phẫu thuật.
Trên tay vẫn còn máu của Tạ Hoài Sâm.
Từng giọt đã khô lại.
Dính chặt vào những đường vân trên da.
Tôi nhìn chúng rất lâu.
Mười ba năm trước, tôi từng có một em trai.
Nó thích ăn kẹo sữa.
Thích chạy theo tôi.
Mỗi lần bị mẹ mắng, nó đều trốn sau lưng chị gái.
Nó từng nói:
“Sau này em lớn lên, em sẽ mua một căn nhà thật to.”
“Để bố mẹ, chị và em cùng ở.”
Tôi đã cười nhạo nó.
“Em còn nhỏ như vậy, lấy đâu ra tiền?”
Nó nghiêm túc đáp:
“Em sẽ làm kiến trúc sư.”
“Em tự xây nhà.”
Ký ức ấy đột nhiên trở về rõ ràng đến đáng sợ.
Tôi ôm mặt.
Khóc không thành tiếng.
Bởi Tạ Hoài Sâm chính là một kiến trúc sư.
Anh đã thực hiện lời hứa năm xưa.
Chỉ có điều, căn nhà anh xây không phải nơi cả gia đình đoàn tụ.
Mà là chiếc lồng giam giữ tôi trong một cuộc hôn nhân giả dối.
“Cô Hạ.”
Một giọng nói vang lên.
Tôi ngẩng đầu.
Trước mặt là nữ cảnh sát trẻ từng chăm sóc tôi trong phòng nghỉ.
Cô ấy tự giới thiệu tên Lục Thanh.
“Đội điều tra mới muốn gặp cô.”
Tôi lau nước mắt.
“Có chuyện gì?”
Lục Thanh nhìn quanh.
Sau đó hạ giọng.
“Chúng tôi vừa khám xét căn hộ của cô.”
“Và phát hiện một chuyện rất kỳ lạ.”
Tôi đứng bật dậy.
Chương 9
“Chuyện gì?”
“Căn hộ có hai hệ thống điện độc lập.”
“Một hệ thống phục vụ sinh hoạt.”
“Hệ thống còn lại chỉ điều khiển một căn phòng.”
Tôi nhíu mày.
“Phòng nào?”
Lục Thanh nhìn tôi.
“Phòng ngủ của hai người.”
Tôi chết lặng.
Cô ấy tiếp tục:
“Sau bức tường đầu giường có một khoang rỗng.”
“Bên trong đặt thiết bị lưu trữ dữ liệu.”
“Và một chiếc hộp kim loại.”
Tôi nhớ tới lời Tạ Hoài Sâm.
Nhà của chúng ta.
Chính là nơi bố để lại thứ cuối cùng.
“Trong hộp có gì?”
Lục Thanh không trả lời ngay.
Cô lấy từ túi tài liệu ra một bức ảnh.
Trong ảnh là chiếc hộp kim loại màu đen.
Trên nắp hộp có một dòng chữ được khắc bằng tay.
Tôi chỉ nhìn một lần đã nhận ra.
Đó là nét chữ của bố.
Dòng chữ ấy viết:
Gửi con gái của bố, Hạ Nghiên.
Tôi run rẩy đưa tay chạm vào bức ảnh.
Bên dưới còn có một dòng nhỏ.
Khi con đọc được những lời này, xin đừng tha thứ cho bố quá sớm.
Ba giờ chiều, tôi được đưa tới trụ sở đội điều tra đặc biệt.
Người tiếp tôi là một phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi.
Bà mặc đồng phục cảnh sát, tóc cắt ngắn, gương mặt nghiêm nghị.
“Tôi là Trịnh Vân.”
“Phụ trách điều tra lại vụ án Bạch Lộc.”
Tôi ngồi xuống.
Bà đặt trước mặt tôi một tập hồ sơ.
“Trước khi mở chiếc hộp, có vài chuyện cô cần biết.”
Tôi gật đầu.
“Xin bà cứ nói.”
Trịnh Vân nhìn tôi.
“Thứ nhất, người đàn ông tự xưng là bố cô tối qua không phải bố ruột cô.”
“Tên thật của ông ta là Hạ Chính Viễn.”
“Anh trai sinh đôi của Hạ Chính Minh.”
Tôi siết chặt tay.
“Vậy bố tôi…”
“Chúng tôi chưa xác định được tung tích.”
“Nhưng có bằng chứng cho thấy ông ấy vẫn sống ít nhất đến ba tháng trước.”
Tim tôi đập mạnh.
“Bằng chứng gì?”
Trịnh Vân mở một đoạn video.
Trên màn hình xuất hiện một người đàn ông trung niên.
Ông mặc áo khoác xám.
Đội mũ lưỡi trai.
Đang bước vào một cửa hàng tiện lợi.
Hình ảnh hơi mờ.
Nhưng khi ông quay đầu, tôi lập tức nhận ra.
“Bố…”
Tôi đưa tay che miệng.
Người đàn ông ấy già hơn trong ký ức rất nhiều.