Đêm Kỷ Niệm Ba Năm Ngày Cưới
Chương 11
Tóc đã bạc.
Lưng hơi còng.
Nhưng bàn tay phải của ông có đầy đủ năm ngón.
Trịnh Vân nói:
“Đoạn video được ghi lại cách đây ba tháng.”
“Ở một thị trấn cách thành phố hơn bốn trăm cây số.”
Tôi bật khóc.
“Bố tôi thật sự còn sống…”
Bà không ngăn tôi.
Đợi tôi bình tĩnh lại, bà mới tiếp tục.
“Thứ hai.”
“Người đàn ông cô kết hôn có quan hệ huyết thống với cô.”
Tôi cúi đầu.
“Chúng tôi đã biết.”
“Chưa chắc cô biết toàn bộ.”
Tôi ngẩng lên.
Trịnh Vân đặt một bản kết quả xét nghiệm trước mặt.
“Chúng tôi lấy mẫu từ vật dụng cá nhân trong căn hộ và đối chiếu với mẫu sinh học của cô.”
“Kết quả cho thấy hai người có quan hệ chị em ruột.”
Tôi nhìn những con số trên giấy.
Đầu óc trống rỗng.
Dù đã nghe Tạ Hoài Sâm tự nhận là Tử Minh, một phần trong tôi vẫn mong đó chỉ là lời nói dối.
Một trò lừa đảo.
Một âm mưu.
Bất cứ thứ gì cũng được.
Chỉ cần anh không phải em trai tôi.
Nhưng tờ giấy trước mặt đã phá tan hy vọng cuối cùng.
Trịnh Vân nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp.
“Cô Hạ.”
“Chúng tôi cần hỏi cô một câu.”
Tôi nhắm mắt.
“Tôi biết bà muốn hỏi gì.”
Bà im lặng.
Tôi cắn chặt môi.
“Ba năm qua, chúng tôi sống như vợ chồng bình thường.”
“Không ai nói cho tôi biết sự thật.”
“Anh ấy cũng chưa từng thừa nhận thân phận.”
Trịnh Vân khẽ thở dài.
“Chúng tôi sẽ điều tra rõ trách nhiệm của từng người.”
“Nhưng trước mắt, cô cần hiểu rằng giấy tờ hôn nhân này có vấn đề nghiêm trọng.”
Tôi bật cười trong nước mắt.
“Hôn nhân?”
“Đến cả tên anh ấy cũng là giả.”
“Vậy ba năm qua của tôi rốt cuộc là gì?”
Không ai trả lời.
Bởi câu hỏi ấy không có câu trả lời nào đủ để khiến tôi bớt đau.
Chiếc hộp kim loại được mở trước sự chứng kiến của tôi và tổ điều tra.
Bên trong không có vàng bạc.
Không có tiền.
Chỉ có một cuốn sổ bìa xanh.
Một chiếc thẻ nhớ.
Và một lá thư.
Phong thư đã ngả vàng.
Trên mặt ghi tên tôi.
Tôi nhận ra nét chữ của bố ngay lập tức.
Trịnh Vân đưa thư cho tôi.
Tôi mở ra.
Trang giấy đầu tiên chỉ có một câu.
“Nghiên Nghiên, nếu con đang đọc lá thư này, có nghĩa là bố đã thất bại trong việc bảo vệ gia đình.”
Tôi không kìm được nước mắt.
Bên dưới, bố viết rất dài.
Ông kể rằng mười ba năm trước, trong quá trình điều tra một đường dây làm giả giấy tờ và buôn bán danh tính, ông phát hiện nhiều trẻ em mất tích đã bị biến thành những người khác trên hồ sơ hộ tịch.
Chương 10
Có đứa được khai tử.
Có đứa được ghi nhận là con nuôi.
Có đứa bị đưa ra nước ngoài.
Cũng có những người trưởng thành bị thay đổi toàn bộ thân phận để trốn tránh truy cứu trách nhiệm.
Đường dây ấy hoạt động nhiều năm.
Có sự tham gia của nhân viên bệnh viện, cán bộ hộ tịch, doanh nhân và một số người trong cơ quan thực thi pháp luật.
Người đứng sau là một tổ chức mang tên Bạch Lộc.
Biệt thự Bạch Lộc không phải nơi ở bình thường.
Đó là nơi lưu trữ hồ sơ gốc.
Cũng là nơi những người tham gia tổ chức gặp nhau.
Bố tôi đã điều tra gần hai năm.
Cuối cùng, ông tìm được một nhân chứng quan trọng.
Lâm Quốc Đống.
Chủ nhân căn biệt thự.
Ông Lâm vốn là người phụ trách tài chính của tổ chức.
Sau khi phát hiện một số trẻ em bị đưa đi bằng giấy tờ giả, ông quyết định hợp tác với cảnh sát.
Nhưng ngay trước ngày bàn giao chứng cứ, thông tin bị lộ.
Bố tôi nghi ngờ có nội gián.
Ông không biết nên tin ai.
Ngay cả cấp trên trực tiếp.
Vì vậy, ông quyết định bí mật tới biệt thự Bạch Lộc.
Đêm ấy, ông mang theo một chiếc máy ghi âm.
Và một cuốn sổ.
Tôi đọc đến đây thì dừng lại.
Một dòng chữ ở cuối trang khiến bàn tay tôi run rẩy.
“Người đầu tiên bố nghi ngờ chính là Phùng Kiến Quốc.”
Tôi ngẩng đầu nhìn Trịnh Vân.
Bà gật đầu.
“Chúng tôi đã tìm thấy nhiều bằng chứng cho thấy ông ta từng nhận tiền từ tổ chức Bạch Lộc.”
Tôi cúi xuống đọc tiếp.
Bố viết:
“Kiến Quốc từng là đồng đội thân thiết nhất của bố. Bố đã cứu mạng anh ta trong một lần làm nhiệm vụ. Bố không muốn tin người ấy phản bội mình.”
“Nhưng khi bố kiểm tra danh sách những đứa trẻ bị thay đổi danh tính, bố phát hiện một cái tên.”
“Hạ Tử Minh.”
Tôi nín thở.
“Con trai của bố.”
“Bố không hiểu tại sao tên Tử Minh lại xuất hiện trong danh sách ấy.”
“Cho đến khi bố nhận ra, có người đã chuẩn bị sẵn một thân phận mới cho thằng bé.”