Đêm Kỷ Niệm Ba Năm Ngày Cưới
Chương 9
Khi tôi mặc váy cưới, nghẹn ngào hỏi ông liệu bố có đang nhìn mình từ một nơi nào đó hay không.
Ngày ấy, Phùng Kiến Quốc đã xoa đầu tôi.
Ông nói:
“Nghiên Nghiên, bố cháu nhất định sẽ rất tự hào.”
Bây giờ nghĩ lại, tôi chỉ thấy buồn nôn.
“Chú Phùng…”
Tôi nghe giọng mình vang lên, khàn đặc.
“Chú định giết cháu sao?”
Phùng Kiến Quốc nghiêng đầu.
“Đừng nói khó nghe như vậy.”
“Chú đã nuôi dưỡng cháu suốt mười ba năm.”
“Chẳng lẽ cháu không nên biết ơn?”
Tôi bật cười.
Nước mắt chảy xuống khóe môi, vừa mặn vừa đắng.
“Nuôi dưỡng?”
“Chú gọi việc theo dõi từng bước chân của cháu là nuôi dưỡng sao?”
Ông ta không trả lời.
Ở cuối hành lang, Tạ Hoài Sâm chống một tay lên tường.
Máu từ vết thương trên trán chảy xuống cổ áo.
Anh nhìn Phùng Kiến Quốc, ánh mắt lạnh lẽo.
“Thả chị ấy ra.”
Phùng Kiến Quốc cười khẽ.
“Tử Minh.”
“Đã mười ba năm rồi, cháu vẫn không chịu học cách ngoan ngoãn.”
Hai chữ Tử Minh khiến ngực tôi đau nhói.
Tôi nhìn người đàn ông từng chung chăn gối suốt ba năm.
Anh là chồng tôi.
Cũng là em trai tôi.
Một sự thật hoang đường đến mức chỉ cần nghĩ tới, tôi đã cảm thấy cả thế giới sụp đổ.
Nhưng lúc này, tôi không có thời gian để đau khổ.
Tôi chỉ muốn biết một chuyện.
“Tại sao?”
Phùng Kiến Quốc cúi xuống nhìn tôi.
“Tại sao cái gì?”
“Tại sao chú làm vậy với gia đình cháu?”
Ông ta im lặng vài giây.
Sau đó bật cười.
“Bởi vì bố cháu quá thông minh.”
“Thông minh đến mức không biết lúc nào nên dừng lại.”
Tôi siết chặt hai tay.
“Bố cháu đã phát hiện ra chuyện gì?”
Phùng Kiến Quốc đưa mắt nhìn người đàn ông có ngón út bị cụt.
“Anh trai của ông ấy có thể trả lời câu hỏi này.”
Người đàn ông tóc hoa râm đứng cạnh cửa chậm rãi cúi đầu.
Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy vẻ sợ hãi trong mắt ông ta.
“Kiến Quốc.”
“Chúng ta đã thỏa thuận rồi.”
Phùng Kiến Quốc cười.
“Thỏa thuận?”
“Anh nghĩ mình còn tư cách nói hai chữ ấy sao?”
Ông ta đột nhiên nâng súng.
Một tiếng nổ chát chúa vang lên.
Người đàn ông tóc hoa râm ngã xuống.
Tôi hét lên.
Cùng lúc ấy, Tạ Hoài Sâm lao về phía chúng tôi.
Phùng Kiến Quốc lập tức kéo tôi chắn trước người.
Nòng súng lạnh ngắt áp sát thái dương.
“Đứng lại!”
Tạ Hoài Sâm khựng bước.
Đôi mắt anh đỏ ngầu.
“Ông muốn gì?”
Phùng Kiến Quốc nhìn anh.
“Thứ cháu lấy đi.”
“Tôi không biết ông đang nói gì.”
“Đừng giả vờ.”
Giọng Phùng Kiến Quốc trở nên sắc lạnh.
“Mười ba năm trước, bố cháu đã giấu một thứ trong căn hầm dưới nhà kính.”
“Cháu trở về đó ba tháng trước.”
“Cháu lấy được nó.”
Chương 8
“Bây giờ giao ra đây.”
Tạ Hoài Sâm im lặng.
Tôi nhìn anh.
Trong đầu bất chợt hiện lên chiếc hộp gỗ khóa kín trong phòng làm việc.
Tấm ảnh anh từng ôm trong đêm.
Mô hình biệt thự.
Và dòng chữ trên hồ sơ triển lãm.
Người đặt hàng: Hạ Chính Minh.
Tôi bỗng hiểu ra.
Tạ Hoài Sâm không chỉ đang tìm kiếm sự thật.
Anh đã tìm thấy một phần sự thật từ lâu.
“Ông muốn cuốn sổ?”
Tạ Hoài Sâm đột nhiên hỏi.
Phùng Kiến Quốc nheo mắt.
“Cuối cùng cũng chịu thừa nhận?”
“Được.”
Anh lấy điện thoại ra.
“Nhưng trước tiên, ông phải để chị ấy đi.”
Phùng Kiến Quốc bật cười.
“Cháu nghĩ mình có quyền mặc cả sao?”
“Có.”
Tạ Hoài Sâm nhìn thẳng vào ông ta.
“Bởi nếu tôi chết, ông sẽ không bao giờ biết thứ đó đang ở đâu.”
Một khoảng lặng kéo dài.
Sau đó Phùng Kiến Quốc chậm rãi hạ súng xuống vài phân.
“Được.”
“Cháu nói đi.”
Tạ Hoài Sâm nhìn tôi.
Ánh mắt anh bỗng trở nên dịu dàng.
Giống hệt những đêm anh ngồi cạnh giường, kiên nhẫn đợi tôi ngủ sau những cơn ác mộng.
Nhưng lần này, anh không gọi tôi là Nghiên Nghiên.
Anh gọi:
“Chị.”
Tôi run lên.
“Đừng sợ.”
“Em đã hứa sẽ đưa chị ra ngoài.”
“Mười ba năm trước em không làm được.”
“Lần này nhất định sẽ làm được.”
Tôi chưa kịp hiểu ý anh thì toàn bộ hệ thống báo cháy trong hành lang đột nhiên hoạt động.
Tiếng còi vang lên dữ dội.
Từ trần nhà, nước phun xuống như mưa.
Phùng Kiến Quốc giật mình quay đầu.
Ngay khoảnh khắc ấy, Tạ Hoài Sâm lao tới.
Anh đẩy tôi ngã xuống sàn.
Một tiếng súng vang lên.
Tôi nghe thấy anh rên khẽ.
Máu đỏ thẫm lập tức thấm qua vai áo.
“TỬ MINH!”
Tôi hét đến khản giọng.
Anh không quay đầu.
Chỉ dùng hết sức đẩy Phùng Kiến Quốc vào tường.
Khẩu súng rơi xuống.
Một cảnh sát từ cuối hành lang lao tới.
Rồi người thứ hai.
Người thứ ba.
Tiếng quát tháo vang lên liên tiếp.
“Bỏ vũ khí xuống!”
“Không được cử động!”
Phùng Kiến Quốc vùng vẫy dữ dội.