Đêm Kỷ Niệm Ba Năm Ngày Cưới
Chương 12
“Và người đứng tên giám hộ trong hồ sơ giả…”
“Là anh trai sinh đôi của bố.”
“Hạ Chính Viễn.”
Tôi đưa tay ôm ngực.
Hóa ra tai họa đã bắt đầu từ trước đêm xảy ra vụ án.
Gia đình tôi không vô tình bị cuốn vào.
Chúng tôi đã bị lựa chọn.
Bố viết tiếp:
“Bố từng nghĩ Chính Viễn chỉ vì nợ nần mà tham gia làm giấy tờ giả.”
“Nhưng bố đã sai.”
“Anh ta không chỉ muốn tiền.”
“Anh ta muốn trở thành bố.”
Tôi ngẩng phắt đầu.
Trịnh Vân nhìn tôi.
“Cô đọc tiếp đi.”
Tôi cúi xuống.
Nét chữ ở những trang sau trở nên vội vàng.
Có chỗ mực nhòe đi.
“Chính Viễn và bố là anh em sinh đôi, nhưng cuộc đời hoàn toàn khác nhau.”
“Bố thi vào trường cảnh sát.”
“Anh ta bỏ học, làm ăn thất bại, nợ nần chồng chất.”
“Anh ta luôn cho rằng bố đã cướp đi cuộc đời đáng lẽ thuộc về mình.”
“Sau khi biết tổ chức Bạch Lộc có thể tạo ra những danh tính mới, anh ta nảy sinh một ý nghĩ đáng sợ.”
“Anh ta muốn dùng tên bố.”
“Muốn có công việc của bố.”
“Muốn có gia đình của bố.”
“Và muốn xóa sạch người em trai sinh đôi khỏi thế giới.”
Tôi cảm thấy cổ họng nghẹn lại.
Một người có thể ghen ghét đến mức ấy sao?
Chỉ vì người khác sống tốt hơn mình?
Ngay cả khi người đó là em ruột?
Trang cuối cùng của lá thư chỉ có vài dòng.
“Nghiên Nghiên.”
“Bố không biết sau đêm nay mình có thể trở về hay không.”
“Nhưng nếu bố không về, con phải nhớ một chuyện.”
“Đừng bao giờ đánh đổi cuộc đời mình để tìm bố.”
“Con không nợ bố điều gì.”
“Bố là người lớn.”
“Bảo vệ con là trách nhiệm của bố.”
“Còn sống hạnh phúc là quyền của con.”
Tôi gục xuống bàn.
Khóc đến mức không thể thở.
Mười ba năm qua, tôi luôn tự trách mình.
Nếu năm ấy tôi không quên.
Nếu tôi nhớ ra chuyện ở biệt thự.
Nếu tôi tìm được bố sớm hơn.
Có lẽ mẹ đã không phải chờ đợi đến tận lúc qua đời.
Có lẽ em trai đã không phải sống dưới thân phận người khác.
Có lẽ gia đình chúng tôi vẫn còn nguyên vẹn.
Nhưng bố đã viết rằng tôi không nợ ông điều gì.
Ông chưa từng muốn tôi dùng cả cuộc đời để trả giá cho bi kịch ấy.
Buổi tối, tôi nhận được tin Tạ Hoài Sâm đã qua cơn nguy kịch.
Viên đạn không làm tổn thương cơ quan quan trọng.
Nhưng anh mất khá nhiều máu.
Bác sĩ yêu cầu theo dõi thêm.
Tôi đứng ngoài phòng bệnh rất lâu.
Cuối cùng vẫn đẩy cửa bước vào.
Anh đang nằm trên giường.
Vai trái băng kín.
Sắc mặt nhợt nhạt.
Thấy tôi, anh lập tức muốn ngồi dậy.
Tôi lạnh giọng:
“Đừng cử động.”
Anh khựng lại.
Chương 11
Sau đó ngoan ngoãn nằm xuống.
Tôi kéo ghế ngồi bên cạnh.
Giữa chúng tôi là một khoảng im lặng kéo dài.
Cuối cùng, anh lên tiếng.
“Chị đã biết rồi?”
Tôi nhìn anh.
“Biết chuyện nào?”
Anh cúi đầu.
Tôi bật cười.
“Biết anh là em trai tôi?”
“Biết cuộc hôn nhân của chúng ta là một trò lừa?”
“Hay biết suốt ba năm qua, người tôi tin tưởng nhất đã cố tình khiến tôi sống trong một thế giới giả tạo?”
Tạ Hoài Sâm không phản bác.
Anh chỉ nói:
“Em xin lỗi.”
Tôi nhìn anh.
“Xin lỗi?”
“Anh nghĩ hai chữ ấy có thể giải quyết tất cả sao?”
Anh nhắm mắt.
“Không.”
“Vậy tại sao?”
Tôi đứng bật dậy.
“Tại sao em không nói cho chị biết?”
“Ngay từ đầu!”
“Tại sao phải kết hôn?”
“Tại sao phải để chị yêu em?”
“Tại sao phải khiến chị trở thành một kẻ ngu ngốc như vậy?”
Giọng tôi càng lúc càng lớn.
Đến câu cuối cùng, gần như biến thành tiếng hét.
Tạ Hoài Sâm cúi đầu.
Nước mắt rơi xuống chăn.
Đó là lần thứ hai tôi nhìn thấy anh khóc.
Lần đầu tiên là trước chiếc hộp gỗ.
Lần này là trước mặt tôi.
“Em đã nghĩ…”
Anh nghẹn giọng.
“Chỉ cần tìm được bố, mọi chuyện sẽ kết thúc.”
“Em sẽ nói sự thật.”
“Em sẽ trả lại cuộc sống cho chị.”
Tôi bật cười.
“Trả lại?”
“Em lấy gì trả?”
“Ba năm tuổi trẻ của chị?”
“Những lời yêu thương?”
“Những đêm chị tin mình đã tìm được một gia đình mới?”
Anh không nói được gì.
Tôi tiếp tục:
“Em có biết chị từng muốn sinh con không?”
Tạ Hoài Sâm đột nhiên ngẩng đầu.
Mặt anh trắng bệch.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Hai năm trước, chị đã hỏi em.”
“Chị nói chúng ta kết hôn rồi, có nên có một đứa trẻ không?”
“Em nói chưa phải lúc.”
“Một năm trước, chị lại hỏi.”
“Em vẫn nói chưa phải lúc.”
“Chị từng nghĩ em sợ trách nhiệm.”
“Chị còn tự trách mình đã gây áp lực cho em.”
Tôi bật khóc.
“Bây giờ chị mới hiểu.”
“Em biết tất cả.”
“Em biết chúng ta là chị em ruột.”