Đêm Kỷ Niệm Ba Năm Ngày Cưới
Chương 13
“Vậy mà em vẫn để chị sống như vợ em!”
Tạ Hoài Sâm run rẩy.
“Em chưa từng muốn chị có con.”
“Em đã cố…”
“Đủ rồi!”
Tôi cắt ngang.
“Đừng nói nữa.”
Tôi quay lưng.
Nhưng anh đột nhiên gọi:
“Chị.”
Tôi dừng bước.
“Em biết chị sẽ không tha thứ.”
“Em cũng không xin chị tha thứ.”
“Nhưng xin chị nghe em nói một chuyện cuối cùng.”
Tôi không quay đầu.
Anh chậm rãi nói:
“Ba năm trước, người đàn ông say rượu quấy rối chị trước nhà hàng không phải người xa lạ.”
“Ông ta là người của Phùng Kiến Quốc.”
Tôi sững người.
“Em đã theo dõi chị từ trước.”
“Em biết bọn họ chuẩn bị ra tay.”
“Em chỉ muốn ngăn lại.”
“Nhưng khi chị nhìn em…”
Giọng anh nghẹn lại.
“Chị đã cười.”
“Chị nói cảm ơn.”
“Em không biết phải nói thế nào.”
Tôi nhắm mắt.
Anh tiếp tục:
“Sau đó, Phùng Kiến Quốc bắt đầu điều tra người tiếp cận chị.”
“Em phát hiện ông ta muốn ép chị kết hôn với một người trong tổ chức.”
“Để kiểm soát tài sản và những giấy tờ bố để lại.”
“Em đã nghĩ, nếu người kết hôn với chị là em, ít nhất chị sẽ được an toàn.”
Tôi quay đầu.
“Vậy em có thể nói thật!”
“Em có thể báo cảnh sát!”
Tạ Hoài Sâm nhìn tôi.
“Chị nghĩ em chưa từng thử sao?”
Anh đưa tay kéo ngăn tủ cạnh giường.
Lấy ra một chiếc điện thoại cũ.
Màn hình nứt vỡ.
“Em đã báo cảnh sát ba lần.”
“Lần đầu, người tiếp nhận là Phùng Kiến Quốc.”
“Lần thứ hai, nhân chứng em tìm được biến mất.”
“Lần thứ ba…”
Anh dừng lại.
Tôi nhìn anh.
“Lần thứ ba thế nào?”
Tạ Hoài Sâm khàn giọng.
“Người giúp em bị giết.”
Tôi lặng người.
“Là ai?”
Anh nhìn tôi.
“Một người phụ nữ tên Tạ Ngọc Lan.”
“Bà ấy là mẹ ruột của Tạ Hoài Sâm thật.”
Tôi nhớ tới cuộc gọi đêm ấy.
Người phụ nữ đã chết trước khi gọi cho tôi.
“Bà ấy…”
“Đúng.”
Tạ Hoài Sâm gật đầu.
“Bà ấy biết em đang dùng tên con trai mình.”
“Bà ấy cũng biết đứa trẻ được khai tử năm đó không phải con bà.”
Tôi cau mày.
“Vậy người chết thật sự là ai?”
Tạ Hoài Sâm nhìn tôi rất lâu.
Sau đó nói:
“Con trai bà ấy.”
Tôi sững sờ.
Anh tiếp tục:
“Cậu bé trong tấm ảnh chụp tại biệt thự là Tạ Hoài Sâm thật.”
“Nhưng hồ sơ tử vong sau đó bị thay bằng ảnh của em.”
“Phùng Kiến Quốc muốn mọi người tin rằng em đã chết.”
“Còn Tạ Hoài Sâm thật…”
Anh nhắm mắt.
“Đã chết trong đêm ấy.”
Tôi bỗng nhớ tới người phụ nữ trong cuộc gọi.
Bà nói chính tay mình nhận thi thể con trai.
Chương 12
Bà không nói dối.
Chỉ có điều, bà không biết giấy chứng tử đã bị tráo đổi.
Tôi hỏi:
“Vậy tại sao bà ấy giúp em?”
Tạ Hoài Sâm đáp:
“Bởi trước khi chết, con trai bà ấy đã cứu em.”
Mười ba năm trước.
Tạ Hoài Sâm thật là con trai của một gia đình giàu có.
Bố cậu mất sớm.
Mẹ cậu, Tạ Ngọc Lan, từng làm kế toán cho một doanh nghiệp có liên quan đến tổ chức Bạch Lộc.
Cậu bé phát hiện những người lớn thường xuyên đưa các đứa trẻ lạ mặt tới biệt thự.
Có đứa khóc.
Có đứa bị bịt mắt.
Có đứa không bao giờ xuất hiện lần thứ hai.
Cậu đã bí mật ghi chép lại.
Sau đó đem chuyện kể với mẹ.
Tạ Ngọc Lan sợ hãi.
Bà định đưa con rời khỏi thành phố.
Nhưng đã quá muộn.
Đêm xảy ra vụ án, Tạ Hoài Sâm thật đang ở biệt thự.
Cậu nhìn thấy Phùng Kiến Quốc cùng một số người khác đưa các thùng hồ sơ xuống căn hầm dưới nhà kính.
Cậu cũng nhìn thấy Hạ Tử Minh bị đưa tới.
Hai đứa trẻ chưa từng quen nhau.
Nhưng khi biết Tử Minh bị nhốt trong phòng, Tạ Hoài Sâm đã tìm cách mở cửa.
Sau đó dẫn cậu chạy trốn.
Tử Minh không chịu đi.
Bởi chị gái vẫn còn trong biệt thự.
Hai đứa quay lại.
Chúng tìm thấy tôi đang ngất trong một căn phòng.
Tạ Hoài Sâm thật giúp Tử Minh đưa tôi ra hành lang.
Nhưng khi ba người gần tới cửa sau, Phùng Kiến Quốc xuất hiện.
Cậu bé họ Tạ đã đẩy Tử Minh và tôi vào một lối đi bí mật.
Còn mình ở lại chặn cửa.
Đó là lần cuối Tử Minh nhìn thấy cậu.
Sau này, khi được một người bí mật cứu ra khỏi căn hầm, Tử Minh mới biết Tạ Hoài Sâm đã chết.
Cậu bé ấy mới mười bảy tuổi.
Đáng lẽ còn cả cuộc đời phía trước.
Nhưng đã chết vì cứu hai chị em xa lạ.
Tạ Tử Minh kể đến đây thì im lặng rất lâu.
Tôi nhìn anh.
“Vậy em lấy tên cậu ấy…”
“Không phải vì muốn cướp danh tính.”
Anh khẽ lắc đầu.
“Em muốn giữ lại cái tên ấy.”