Đêm Kỷ Niệm Ba Năm Ngày Cưới

Chương 14



“Để một ngày nào đó, khi sự thật được phơi bày, mọi người sẽ biết cậu ấy từng tồn tại.”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Trong lòng đau đớn đến mức không thể diễn tả.

Tôi hiểu vì sao anh mang cái tên ấy.

Nhưng hiểu không có nghĩa là chấp nhận.

Một người có thể có lý do để nói dối.

Nhưng lý do ấy không xóa được tổn thương mà lời nói dối gây ra.

Tôi đứng dậy.

“Em nghỉ ngơi đi.”

Tạ Tử Minh nhìn tôi.

“Chị sẽ quay lại chứ?”

Tôi dừng bước.

Một lúc lâu sau mới trả lời.

“Chị sẽ quay lại để hỏi những chuyện liên quan đến vụ án.”

“Còn những chuyện khác…”

Tôi nghẹn giọng.

“Chị cần thời gian.”

Anh gật đầu.

“Em hiểu.”

Tôi bước ra ngoài.

Đến khi cửa phòng khép lại, tôi mới dựa vào tường.

Khóc đến mức không đứng vững.

Ngày hôm sau, Trịnh Vân gọi tôi tới trụ sở.

Bà nói đã có kết quả phân tích chiếc thẻ nhớ.

Tôi lập tức đến.

Trong phòng họp có năm người.

Ngoài Trịnh Vân còn có chuyên viên kỹ thuật và hai điều tra viên.

Trên màn hình lớn là một đoạn video cũ.

Hình ảnh ghi lại căn hầm dưới nhà kính.

Ánh sáng rất yếu.

Tôi nhìn thấy nhiều thùng hồ sơ.

Một chiếc bàn.

Và một người đàn ông mặc cảnh phục.

Phùng Kiến Quốc.

Ông ta đang nói chuyện với Hạ Chính Viễn.

Trong video, Hạ Chính Viễn hỏi:

“Chính Minh đã phát hiện ra danh sách rồi.”

“Bây giờ phải làm sao?”

Phùng Kiến Quốc đáp:

“Để nó biến mất.”

Hạ Chính Viễn tái mặt.

“Cậu định giết em trai tôi?”

Phùng Kiến Quốc cười.

“Không.”

“Tôi định để anh trở thành nó.”

Tôi cảm thấy toàn thân lạnh buốt.

Trên màn hình, Hạ Chính Viễn lùi lại.

“Cậu điên rồi!”

Phùng Kiến Quốc bình thản đáp:

“Anh chẳng phải luôn muốn cuộc đời của em trai sao?”

“Bây giờ tôi cho anh cơ hội.”

“Chỉ cần anh hợp tác.”

“Anh sẽ có danh tính của Hạ Chính Minh.”

“Có công việc.”

“Có nhà.”

“Có vợ con.”

“Và không ai biết anh từng tồn tại dưới cái tên Hạ Chính Viễn.”

Hạ Chính Viễn im lặng.

Phùng Kiến Quốc tiếp tục:

“Còn tôi sẽ có thứ mình muốn.”

“Danh sách khách hàng.”

“Tiền.”

“Và quyền kiểm soát toàn bộ tổ chức.”

Tôi nắm chặt tay.

Trịnh Vân tạm dừng video.

“Đây là bằng chứng rất quan trọng.”

Tôi nhìn bà.

“Nhưng tại sao Hạ Chính Viễn lại không trở thành bố tôi?”

“Vì kế hoạch đã xảy ra biến cố.”

Bà mở một đoạn khác.

Trong video, bố tôi xuất hiện.

Ông mặc áo sơ mi trắng.

Tay cầm một tập tài liệu.

“Kiến Quốc.”

Giọng bố vang lên.

Tôi lập tức bật khóc.

Mười ba năm rồi.

Tôi chưa từng nghe lại giọng ông rõ ràng đến vậy.

Chương 13

Bố nhìn Phùng Kiến Quốc.

“Anh thật sự phản bội tôi?”

Phùng Kiến Quốc không đáp.

Bố đặt tập tài liệu xuống bàn.

“Tôi đã kiểm tra tài khoản của anh.”

“Những khoản tiền bất thường.”

“Những hồ sơ bị sửa.”

“Cả danh sách trẻ em.”

“Anh không thể chối.”

Phùng Kiến Quốc chậm rãi ngồi xuống.

“Chính Minh.”

“Chúng ta là anh em bao nhiêu năm?”

Bố lạnh lùng đáp:

“Chính vì từng xem anh là anh em, tôi mới không thể tin anh làm chuyện này.”

Phùng Kiến Quốc bật cười.

“Anh biết điều tôi ghét nhất ở anh là gì không?”

Bố không trả lời.

Ông ta tiếp tục:

“Anh luôn cho rằng mình đúng.”

“Anh có gia đình tốt.”

“Có cấp trên tin tưởng.”

“Có đồng nghiệp kính trọng.”

“Còn tôi?”

“Bao nhiêu năm qua, tôi chỉ là cái bóng đứng cạnh anh.”

Bố nhìn ông ta.

“Anh có thể tự chọn con đường của mình.”

Phùng Kiến Quốc đập bàn.

“Đừng dạy đời tôi!”

Tiếng động vang lên dữ dội.

Tôi giật mình.

Trịnh Vân nhìn tôi.

“Cô có muốn nghỉ một lát không?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

“Tôi muốn xem hết.”

Video tiếp tục.

Phùng Kiến Quốc đứng dậy.

“Giao chứng cứ ra đây.”

Bố đáp:

“Không thể.”

“Anh nghĩ mình có thể mang chúng ra ngoài?”

“Tôi đã chuẩn bị rồi.”

Phùng Kiến Quốc nheo mắt.

“Chuẩn bị gì?”

Bố nhìn thẳng vào camera.

Sau đó nói một câu.

“Anh nghĩ chỉ mình anh biết căn hầm này có camera sao?”

Màn hình đột nhiên rung lên.

Có tiếng người chạy.

Tiếng đồ vật đổ vỡ.

Rồi hình ảnh chuyển sang màu đen.

Đoạn video kết thúc.

Tôi nhìn Trịnh Vân.

“Sau đó thì sao?”

Bà lắc đầu.

“Thiết bị ghi hình bị phá hủy.”

“Chúng tôi chưa tìm được đoạn tiếp theo.”

Tôi siết chặt tay.

“Vậy bố tôi đã đi đâu?”

Trịnh Vân nhìn tôi.

“Có một điều chúng tôi đang xác minh.”

“Trong hồ sơ của Phùng Kiến Quốc, chúng tôi tìm thấy giấy tờ liên quan đến một cơ sở điều dưỡng tư nhân.”

“Cơ sở ấy đã tiếp nhận một bệnh nhân nam không rõ danh tính cách đây mười ba năm.”

Tim tôi đập mạnh.

“Bệnh nhân đó là ai?”

Bà chậm rãi đáp:

“Chúng tôi nghi ngờ là bố cô.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...