Đêm Kỷ Niệm Ba Năm Ngày Cưới

Chương 15



Tôi lập tức yêu cầu được tới cơ sở điều dưỡng.

Nhưng Trịnh Vân không đồng ý.

Bà nói đội điều tra cần xác minh trước.

Tôi không thể ngồi yên.

Mười ba năm.

Tôi đã chờ mười ba năm.

Bây giờ chỉ còn cách bố một bước, làm sao tôi có thể bình tĩnh?

Tối hôm ấy, tôi nhận được một cuộc gọi lạ.

Đầu dây bên kia là giọng đàn ông.

“Hạ Nghiên?”

Tôi siết chặt điện thoại.

“Ai?”

“Muốn gặp bố cô không?”

Tim tôi như ngừng đập.

“Ông là ai?”

Người đàn ông bật cười.

“Đừng hỏi nhiều.”

“Ngày mai, chín giờ sáng.”

“Đến nhà kính phía tây biệt thự Bạch Lộc.”

“Đi một mình.”

Tôi lạnh giọng:

“Ông nghĩ tôi sẽ tin sao?”

Đầu dây bên kia im lặng.

Sau đó vang lên một giọng nói khác.

Rất khẽ.

Rất yếu.

“Nghiên Nghiên…”

Tôi đứng bật dậy.

“Bố?”

Giọng nói ấy tiếp tục:

“Đừng đến…”

Một tiếng động mạnh vang lên.

Cuộc gọi bị ngắt.

Tôi nhìn màn hình điện thoại.

Toàn thân run rẩy.

Một phút sau, tin nhắn xuất hiện.

Nếu cô báo cảnh sát, người cô muốn gặp sẽ không còn cơ hội trở về.

Tôi ngồi xuống.

Nhìn dòng chữ rất lâu.

Sau đó mở danh bạ.

Gọi cho Trịnh Vân.

Sáng hôm sau, tôi tới biệt thự Bạch Lộc.

Một mình.

Ít nhất, đó là điều kẻ gọi điện tin tưởng.

Căn biệt thự đã bị bỏ hoang nhiều năm.

Cổng sắt phủ đầy dây leo.

Tường ngoài bong tróc.

Những ô cửa kính vỡ phản chiếu ánh sáng xám xịt.

Tôi đứng trước cổng.

Một cảm giác quen thuộc kỳ lạ dâng lên.

Mười ba năm trước, tôi từng bước vào nơi này.

Và mất đi gần như tất cả.

Bây giờ tôi quay lại.

Không phải để tìm kiếm những mảnh ký ức nữa.

Mà để đòi lại sự thật.

Điện thoại rung lên.

Một tin nhắn.

Đi thẳng tới nhà kính.

Tôi làm theo.

Con đường lát đá phủ đầy lá khô.

Gió thổi qua những cành cây trơ trụi.

Nhà kính phía tây hiện ra sau một hàng cây.

Mái kính đã vỡ nhiều chỗ.

Cánh cửa gỗ mục nát.

Tôi đẩy cửa.

Một mùi ẩm mốc xộc lên.

Bên trong không có ai.

Chỉ có một chiếc ghế.

Trên ghế đặt một chiếc điện thoại.

Tôi bước tới.

Màn hình tự động sáng.

Một đoạn video bắt đầu phát.

Trong video là bố tôi.

Ông ngồi trên giường bệnh.

Tóc bạc trắng.

Gương mặt gầy gò.

Hai tay đặt trên đầu gối.

Một người đàn ông đứng ngoài khung hình hỏi:

“Ông có biết con gái mình là ai không?”

Chương 14

Bố nhìn camera.

Rất lâu.

Sau đó lắc đầu.

“Tôi không có con gái.”

Tôi cảm thấy tim mình bị bóp nghẹt.

Người kia hỏi tiếp:

“Ông tên gì?”

Bố đáp:

“Tôi không biết.”

“Ông nhớ mình từng làm cảnh sát không?”

Bố im lặng.

Rồi đột nhiên ôm đầu.

“Đừng hỏi nữa…”

“Đừng hỏi nữa!”

Tôi bật khóc.

“Bố…”

Đúng lúc ấy, phía sau vang lên tiếng bước chân.

Tôi quay đầu.

Một người đàn ông mặc áo khoác đen đứng ở cửa.

Ông ta khoảng năm mươi tuổi.

Gương mặt có một vết sẹo dài.

“Cô Hạ.”

Ông ta mỉm cười.

“Cuối cùng cô cũng tới.”

Tôi lùi lại.

“Bố tôi ở đâu?”

Người đàn ông không trả lời.

Chỉ nhìn chiếc điện thoại trên ghế.

“Cô thấy rồi đấy.”

“Ông ấy chẳng còn nhớ gì.”

“Cô tìm được thì có ích gì?”

Tôi lạnh giọng:

“Ít nhất tôi biết ông ấy còn sống.”

Ông ta bật cười.

“Cô giống bố mình thật.”

“Cứng đầu.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta.

“Ông là ai?”

“Người từng cứu mạng bố cô.”

Tôi sững người.

Ông ta chậm rãi nói:

“Tên tôi là Lương Đức Hải.”

“Mười ba năm trước, tôi làm việc cho tổ chức Bạch Lộc.”

Tôi siết chặt điện thoại.

“Ông cũng là đồng phạm?”

Lương Đức Hải không phủ nhận.

“Đúng.”

“Nhưng tôi không phải người muốn giết bố cô.”

“Vậy ông muốn gì?”

Ông ta nhìn tôi.

“Thứ Phùng Kiến Quốc chưa tìm được.”

Tôi cau mày.

“Cuốn sổ?”

Lương Đức Hải bật cười.

“Không.”

“Cuốn sổ chỉ là một phần.”

“Thứ tôi cần là danh sách gốc.”

Tôi nhìn ông ta.

“Danh sách gì?”

Ông ta chậm rãi đáp:

“Danh sách những người đã mua danh tính.”

“Những người hiện đang sống bằng tên tuổi của người khác.”

“Có người là doanh nhân.”

“Có người là quan chức.”

“Có người đã ra nước ngoài.”

“Và có những người…”

Ông ta nhìn tôi.

“Đang đứng ở vị trí mà cô không thể tưởng tượng.”

Tôi lạnh sống lưng.

“Ông muốn dùng danh sách ấy để tống tiền?”

Lương Đức Hải mỉm cười.

“Thông minh.”

“Đúng là con gái Hạ Chính Minh.”

Tôi nhìn ông ta.

“Ông nghĩ tôi sẽ giao sao?”

Ông ta lắc đầu.

“Cô không có lựa chọn.”

Sau đó lấy điện thoại ra.

Trên màn hình xuất hiện một căn phòng bệnh.

Bố tôi đang nằm trên giường.

Bên cạnh có một người mặc áo trắng.

Lương Đức Hải nói:

“Chỉ cần tôi ra lệnh…”

Tôi lập tức cắt ngang.

“Ông không cần đe dọa.”

Ông ta nhướng mày.

Chương trước Chương tiếp
Loading...