Đêm Kỷ Niệm Ba Năm Ngày Cưới

Chương 16



Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta.

“Tôi có thứ ông muốn.”

“Nhưng trước tiên, tôi phải nhìn thấy bố.”

Lương Đức Hải im lặng.

Sau đó bật cười.

“Được.”

“Cô đi theo tôi.”

Ông ta quay người.

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi chậm rãi đưa tay vào túi áo.

Bấm một nút.

Tín hiệu đã được gửi đi.

Chiếc xe đưa tôi rời biệt thự Bạch Lộc.

Lương Đức Hải ngồi bên cạnh.

Phía trước có hai người đàn ông.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cố gắng ghi nhớ từng ngã rẽ.

Nhưng xe đi được khoảng hai mươi phút thì Lương Đức Hải đột nhiên lên tiếng.

“Cô không cần ghi nhớ đường.”

Tôi quay đầu.

Ông ta mỉm cười.

“Chúng ta sắp tới rồi.”

Xe rẽ vào một con đường nhỏ.

Hai bên là rừng cây.

Cuối đường có một tòa nhà ba tầng.

Bên ngoài treo biển cơ sở chăm sóc sức khỏe.

Nhưng cửa sổ đều lắp song sắt.

Tôi lạnh sống lưng.

Lương Đức Hải dẫn tôi vào trong.

Hành lang vắng lặng.

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc.

Có vài người mặc đồng phục y tế đi qua.

Không ai nhìn tôi.

Chúng tôi lên tầng ba.

Dừng trước một căn phòng.

Lương Đức Hải mở cửa.

“Vào đi.”

Tôi bước vào.

Trên giường là một người đàn ông tóc bạc.

Ông đang ngồi nhìn ra cửa sổ.

Bóng lưng gầy gò.

Đôi vai hơi còng.

Tôi đứng chết lặng.

“Bố…”

Người đàn ông chậm rãi quay đầu.

Tôi nhìn thấy gương mặt ấy.

Gương mặt tôi đã tìm kiếm suốt mười ba năm.

Gương mặt xuất hiện trong mọi giấc mơ.

Gương mặt mà mẹ tôi gọi tên đến tận phút cuối cùng.

Tôi lao tới.

“BỐ!”

Ông nhìn tôi.

Ánh mắt ngơ ngác.

Tôi quỳ xuống bên giường.

Nắm chặt tay ông.

“Bố ơi…”

“Con là Nghiên Nghiên.”

“Con gái của bố đây.”

Ông nhìn tôi rất lâu.

Sau đó chậm rãi hỏi:

“Cô là ai?”

Tôi bật khóc.

“Bố…”

“Bố không nhớ con sao?”

Ông lắc đầu.

Tôi nắm tay ông áp lên mặt mình.

“Con là Hạ Nghiên.”

“Ngày nhỏ bố thường gọi con là Nghiên Nghiên.”

“Bố từng hứa sẽ đưa con đi biển.”

“Bố còn tặng con một chiếc máy ghi âm…”

Tôi nghẹn ngào.

“Bố nói chỉ cần bố còn sống, sẽ không ai được phép làm hại con.”

Chương 15

Người đàn ông đột nhiên run lên.

Ánh mắt ông thay đổi.

“Nghiên…”

Tôi nín thở.

Ông nhìn tôi.

Môi mấp máy.

“Nghiên Nghiên?”

Tôi bật khóc.

“Vâng!”

“Là con!”

“Bố nhớ ra rồi sao?”

Ông đưa tay chạm vào mặt tôi.

Những ngón tay run rẩy.

“Nghiên Nghiên…”

“Con lớn thế này rồi sao?”

Tôi gật đầu liên tục.

“Con lớn rồi.”

“Con hai mươi bảy tuổi rồi.”

“Con đã tốt nghiệp đại học.”

“Con làm phóng viên.”

“Con…”

Tôi nghẹn lại.

Bởi tôi chợt nhớ.

Mẹ đã không còn.

Em trai cũng không còn là đứa trẻ năm xưa.

Gia đình chúng tôi đã bị thời gian xé nát.

Bố nhìn tôi.

Đột nhiên hỏi:

“Mẹ con đâu?”

Tôi chết lặng.

Ông tiếp tục:

“Bà ấy có khỏe không?”

Tôi cúi đầu.

Nước mắt rơi xuống mu bàn tay ông.

“Bố…”

“Mẹ mất rồi.”

Bàn tay bố khựng lại.

Ông nhìn tôi.

Rất lâu.

Sau đó chậm rãi lắc đầu.

“Không…”

“Không thể…”

Tôi ôm lấy ông.

“Mẹ đã chờ bố suốt tám năm.”

“Đến phút cuối cùng, mẹ vẫn hỏi bố đã về chưa.”

“Con đã nói dối mẹ.”

“Con nói bố đang đi mua cháo.”

Tôi khóc đến mức không nói nổi.

“Con xin lỗi…”

“Con không tìm được bố…”

“Con xin lỗi…”

Bố ôm chặt tôi.

Cơ thể ông run rẩy dữ dội.

Một lúc lâu sau, tôi nghe thấy ông bật khóc.

Tiếng khóc của một người đàn ông đã bị cướp mất mười ba năm cuộc đời.

“Bố xin lỗi…”

“Nghiên Nghiên…”

“Bố xin lỗi…”

Tôi ôm ông.

Lần đầu tiên sau mười ba năm, tôi được nghe bố gọi tên mình.

Nhưng niềm vui đoàn tụ chưa kịp trọn vẹn thì phía sau vang lên tiếng vỗ tay.

Lương Đức Hải đứng ở cửa.

“Cảm động thật.”

Tôi lập tức quay đầu.

Ông ta mỉm cười.

“Bây giờ có thể giao thứ tôi muốn chưa?”

Tôi đứng dậy.

Che trước mặt bố.

“Danh sách không ở đây.”

Lương Đức Hải nheo mắt.

“Cô đùa tôi?”

Tôi lắc đầu.

“Tôi đã giao nó cho một người.”

“Ai?”

Tôi nhìn ông ta.

“Cảnh sát.”

Nụ cười trên môi Lương Đức Hải biến mất.

Ông ta nhìn tôi chằm chằm.

“Cô nói gì?”

Tôi chậm rãi lấy điện thoại ra.

Trên màn hình có một cuộc gọi đang kết nối.

Lương Đức Hải lập tức biến sắc.

“Cô dám…”

Tôi nhìn ông ta.

“Ông nghĩ chỉ có ông biết dùng điện thoại sao?”

Ngay lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng còi xe.

Tiếng bước chân dồn dập.

Một giọng đàn ông hét lớn:

“Cảnh sát!”

“Tất cả đứng yên!”

Lương Đức Hải lập tức quay người.

Nhưng đã quá muộn.

Cửa hành lang bị phá mở.

Một nhóm cảnh sát lao vào.

Ông ta bị khống chế ngay trước cửa phòng.

Tôi đứng bất động.

Nhìn chiếc còng số tám khóa chặt cổ tay người đàn ông ấy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...