Đêm Kỷ Niệm Ba Năm Ngày Cưới

Chương 17



Sau mười ba năm, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy một kẻ đã hủy hoại gia đình mình phải trả giá.

Bố tôi được đưa tới bệnh viện.

Kết quả kiểm tra cho thấy ông từng bị chấn thương sọ não nghiêm trọng.

Trong thời gian dài, ông còn bị sử dụng nhiều loại thuốc ảnh hưởng đến trí nhớ và khả năng nhận thức.

Các bác sĩ nói quá trình hồi phục sẽ rất lâu.

Có những ký ức có thể không bao giờ trở lại.

Nhưng ông vẫn nhận ra tôi.

Đó đã là điều kỳ diệu.

Tối hôm ấy, tôi ngồi bên giường bệnh.

Bố nắm tay tôi.

“Em con đâu?”

Tôi khựng lại.

Ông nhìn tôi.

“Tử Minh.”

“Thằng bé đâu?”

Tôi cúi đầu.

Không biết nên trả lời thế nào.

Bố siết tay tôi.

“Nghiên Nghiên.”

“Có chuyện gì?”

Tôi hít sâu.

“Bố…”

“Tử Minh còn sống.”

Đôi mắt bố lập tức sáng lên.

“Thật sao?”

Tôi gật đầu.

“Nhưng…”

Ông nhìn tôi.

“Nhưng sao?”

Tôi nghẹn giọng.

“Em đã đổi tên.”

“Đổi cả khuôn mặt.”

“Và làm một chuyện rất sai.”

Bố im lặng.

Tôi kể cho ông nghe.

Từ ngày gặp Tạ Hoài Sâm.

Đến khi kết hôn.

Ba năm chung sống.

Rồi đêm kỷ niệm ngày cưới.

Cuộc gọi báo cảnh sát.

Những lời nói dối.

Cuối cùng là sự thật.

Bố nghe rất lâu.

Không ngắt lời.

Đến khi tôi kể xong, ông buông tay tôi.

Gương mặt trắng bệch.

“Tử Minh…”

Ông lẩm bẩm.

“Thằng bé sao lại…”

Tôi cúi đầu.

“Con không biết.”

Bố nhắm mắt.

Hai hàng nước mắt chảy xuống.

“Là lỗi của bố.”

Tôi lập tức lắc đầu.

“Không phải.”

Ông nhìn tôi.

“Nếu bố không điều tra vụ án…”

Tôi cắt ngang.

“Bố.”

“Bố không làm sai khi muốn cứu những đứa trẻ ấy.”

“Người sai là những kẻ đã gây ra chuyện này.”

Bố nhìn tôi rất lâu.

Sau đó gật đầu.

Nhưng tôi biết ông vẫn tự trách.

Bởi tôi cũng vậy.

Chúng tôi đều đang cố tìm một người để đổ lỗi cho nỗi đau quá lớn.

Chương 16

Trong khi những kẻ thật sự có tội đã trốn tránh trách nhiệm suốt mười ba năm.

Ba ngày sau, Tạ Tử Minh được đưa tới bệnh viện nơi bố điều trị.

Anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.

Vai trái còn quấn băng.

Gương mặt tái nhợt.

Khi bước vào phòng, anh đứng bất động ở cửa.

Bố tôi đang ngồi trên giường.

Thấy anh, ông ngẩng đầu.

Hai người nhìn nhau.

Rất lâu.

Tạ Tử Minh khẽ gọi:

“Bố…”

Giọng anh run rẩy.

Bố nhìn anh.

Ánh mắt đầy nghi hoặc.

“Tử Minh?”

Anh gật đầu.

“Là con.”

Bố chậm rãi đưa tay ra.

Tạ Tử Minh bước tới.

Quỳ xuống bên giường.

Ông chạm vào mặt anh.

Nhìn từng đường nét xa lạ.

“Con…”

“Con đã lớn thế này rồi sao?”

Tạ Tử Minh bật khóc.

“Bố…”

“Con xin lỗi…”

“Con không bảo vệ được chị.”

Bố ôm lấy anh.

Hai cha con khóc rất lâu.

Tôi đứng cạnh cửa.

Nhìn cảnh tượng ấy.

Trong lòng vừa đau vừa nhẹ nhõm.

Đây là điều tôi từng mong mỏi suốt mười ba năm.

Bố trở về.

Em trai còn sống.

Gia đình đoàn tụ.

Nhưng hiện thực không giống những câu chuyện cổ tích.

Có những vết thương không thể lành chỉ bằng một cái ôm.

Có những sai lầm không thể xóa bằng nước mắt.

Và có những mối quan hệ đã bị phá hủy đến mức không thể trở lại như xưa.

Khi bố buông Tạ Tử Minh ra, ông nhìn anh rất lâu.

Sau đó hỏi:

“Con có thật sự kết hôn với chị mình không?”

Tạ Tử Minh cúi đầu.

“Vâng.”

Bố nhắm mắt.

“Con biết từ đầu?”

“Vâng.”

Một tiếng tát vang lên.

Tôi giật mình.

Bố đã dùng bàn tay run rẩy tát vào mặt anh.

Tạ Tử Minh không tránh.

Anh quỳ im.

Bố nhìn anh.

Nước mắt rơi xuống.

“Con có biết mình đã làm gì không?”

Tạ Tử Minh cúi đầu.

“Con biết.”

“Không!”

Bố nghẹn giọng.

“Nếu con biết, con đã không làm!”

“Con bé đã mất bố.”

“Mất mẹ.”

“Mất em trai.”

“Nó sống một mình bao nhiêu năm!”

“Vậy mà con…”

Ông không nói tiếp được.

Tôi bước tới.

“Bố.”

Nhưng ông lắc đầu.

“Nghiên Nghiên.”

“Để bố nói.”

Ông nhìn Tạ Tử Minh.

“Con có thể dùng cả đời để tìm bố.”

“Có thể đổi tên.”

“Có thể chịu khổ.”

“Nhưng con không có quyền quyết định cuộc đời chị con.”

Tạ Tử Minh bật khóc.

“Con xin lỗi…”

Bố khàn giọng:

“Con phải xin lỗi chị.”

“Và phải chấp nhận nếu chị không tha thứ.”

Tạ Tử Minh quay sang tôi.

Anh nhìn tôi.

Ánh mắt đầy đau đớn.

“Chị…”

Tôi đứng im.

Một lúc lâu sau, tôi nói:

“Chị biết em đã cứu chị.”

“Biết em chịu đựng rất nhiều.”

“Biết em đã làm mọi thứ để tìm bố.”

Tạ Tử Minh nhìn tôi.

Tôi tiếp tục:

“Nhưng chị không thể xem ba năm qua chưa từng xảy ra.”

“Chị không thể lập tức trở lại làm chị gái em.”

“Và càng không thể tiếp tục là vợ em.”

Anh cúi đầu.

“Em hiểu.”

Tôi nhìn anh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...