Đêm Kỷ Niệm Ba Năm Ngày Cưới
Chương 18
“Chị sẽ phối hợp với cơ quan chức năng để giải quyết cuộc hôn nhân này.”
“Sau đó, chị cần sống cuộc đời của mình.”
“Không có những lời nói dối.”
“Không có sự sắp đặt.”
“Không có ai nhân danh bảo vệ mà quyết định thay chị.”
Tạ Tử Minh gật đầu.
Nước mắt rơi xuống.
“Được.”
“Em sẽ không ngăn chị.”
Cuộc điều tra vụ án Bạch Lộc kéo dài thêm nhiều tháng.
Sau khi Phùng Kiến Quốc và Lương Đức Hải bị bắt, hàng loạt người liên quan lần lượt bị triệu tập.
Những hồ sơ từng bị niêm phong được mở lại.
Các tài khoản ngân hàng được kiểm tra.
Nhiều trường hợp sử dụng giấy tờ giả bị phát hiện.
Một số người từng tham gia tổ chức đã bỏ trốn ra nước ngoài.
Nhưng cũng có những người chủ động ra trình diện.
Bởi họ biết lần này không còn ai đủ sức che giấu toàn bộ sự thật.
Hạ Chính Viễn sống sót sau vết thương do Phùng Kiến Quốc gây ra.
Ông ta bị bắt giữ khi vừa xuất viện.
Trong quá trình điều tra, ông ta khai nhận đã tham gia kế hoạch thay thế thân phận của em trai.
Nhưng sau đêm xảy ra vụ án, kế hoạch thất bại.
Bố tôi bị thương nặng.
Phùng Kiến Quốc quyết định giữ ông sống để tìm kiếm danh sách gốc.
Hạ Chính Viễn bị buộc phải đóng vai người mất tích trong một số tình huống nhằm đánh lạc hướng những người điều tra.
Sau đó, ông ta sống dưới nhiều danh tính khác nhau.
Tôi từng hỏi Trịnh Vân:
“Ông ta có từng muốn cứu bố tôi không?”
Bà nhìn hồ sơ.
Sau đó lắc đầu.
“Không có bằng chứng cho thấy ông ta từng cố gắng.”
Tôi im lặng.
Thật ra tôi đã biết câu trả lời.
Một người có thể đứng nhìn em trai bị giam giữ suốt mười ba năm mà không làm gì, còn gì để biện minh?
Chương 17
Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc nhất là lời khai của Phùng Kiến Quốc.
Ông ta thừa nhận đã theo dõi tôi từ nhỏ.
Thừa nhận can thiệp vào một số hồ sơ.
Thừa nhận dùng danh nghĩa người thân để tiếp cận gia đình tôi.
Nhưng khi điều tra viên hỏi tại sao ông ta không giết tôi ngay từ đầu, ông ta lại bật cười.
“Bởi con bé có ích.”
“Có ích thế nào?”
Phùng Kiến Quốc đáp:
“Hạ Chính Minh đã giấu danh sách ở một nơi chỉ con gái hắn có thể tìm thấy.”
“Chỉ cần con bé còn sống, sớm muộn gì cũng có ngày nó dẫn tôi tới đó.”
Tôi nghe đoạn ghi âm lời khai mà toàn thân lạnh buốt.
Hóa ra mười ba năm qua, sự quan tâm của ông ta đều có mục đích.
Những món quà.
Những lần thăm hỏi.
Những lời động viên.
Ngay cả ngày cưới.
Tất cả chỉ là một phần của kế hoạch.
Nhưng ông ta đã tính sai một chuyện.
Bố tôi không giấu danh sách để tôi tìm.
Ông giấu nó để bảo vệ tôi.
Danh sách gốc cuối cùng được tìm thấy trong chiếc máy ghi âm cũ.
Chiếc máy bố tặng tôi năm mười ba tuổi.
Tôi đã giữ nó suốt nhiều năm.
Mỗi lần chuyển nhà đều mang theo.
Nhưng chưa từng nghĩ bên trong có một khoang chứa bí mật.
Người phát hiện là chuyên viên kỹ thuật.
Khi kiểm tra thiết bị, anh ta nhận thấy trọng lượng bất thường.
Sau khi tháo lớp vỏ, họ tìm thấy một thẻ nhớ rất nhỏ.
Bên trong là dữ liệu được mã hóa.
Mật khẩu là một dãy số.
Tôi nhìn màn hình.
Đột nhiên nhớ tới một ngày sinh nhật.
Ngày sinh của mẹ.
Tôi nhập vào.
Hệ thống mở khóa.
Hàng trăm tài liệu hiện ra.
Danh sách giao dịch.
Hồ sơ hộ tịch.
Ảnh nhận dạng.
Các khoản chuyển tiền.
Và một thư mục mang tên “Những đứa trẻ”.
Tôi mở thư mục.
Bên trong là hàng chục bức ảnh.
Có những đứa trẻ mới vài tháng tuổi.
Có đứa ba tuổi.
Có đứa mười tuổi.
Dưới mỗi bức ảnh là hai cái tên.
Tên thật.
Và tên giả.
Tôi nhìn từng gương mặt.
Cổ họng nghẹn lại.
Bởi mỗi cái tên là một cuộc đời bị đánh cắp.
Một gia đình có thể đã chờ đợi suốt nhiều năm.
Một người mẹ có thể đã khóc đến cạn nước mắt.
Một người bố có thể đã đi tìm con đến tận cuối đời.
Tôi hiểu vì sao bố không chịu bỏ cuộc.
Vì đây không chỉ là vụ án của gia đình tôi.
Mà là bi kịch của rất nhiều gia đình khác.
Trịnh Vân đứng bên cạnh.
Bà nhìn danh sách rất lâu.
Sau đó nói:
“Cô Hạ.”
“Nhờ những tài liệu này, chúng tôi có thể mở rộng điều tra và tìm kiếm các nạn nhân.”
Tôi gật đầu.
“Xin hãy tìm họ.”
“Tìm tất cả.”
Bà nhìn tôi.
“Chúng tôi sẽ cố hết sức.”
Sáu tháng sau, phiên tòa đầu tiên được mở.
Tôi có mặt từ rất sớm.
Bố ngồi bên cạnh.
Ông đã hồi phục khá nhiều.
Có thể tự đi lại.