Đêm Kỷ Niệm Ba Năm Ngày Cưới

Chương 19



Trí nhớ vẫn còn những khoảng trống.

Nhưng ông nhớ mẹ.

Nhớ tôi.

Nhớ Tử Minh.

Và nhớ đêm xảy ra vụ án.

Khi Phùng Kiến Quốc được dẫn vào phòng xử, tôi nhìn ông ta.

Người đàn ông từng uy nghiêm trong bộ cảnh phục giờ mặc trang phục dành cho bị cáo.

Tóc bạc hơn trước.

Gương mặt hốc hác.

Nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ kiêu ngạo.

Ông ta nhìn thấy tôi.

Khóe môi khẽ cong lên.

Tôi không né tránh.

Bởi tôi không còn là cô bé mười bốn tuổi bị ông ta đưa ra khỏi biệt thự.

Cũng không còn là người phụ nữ sợ hãi trốn trong phòng tắm, run rẩy gọi cảnh sát.

Tôi đã biết sự thật.

Và tôi sẽ nhìn ông ta chịu trách nhiệm.

Trong phiên tòa, nhiều nhân chứng lần lượt xuất hiện.

Tạ Ngọc Lan đã qua đời, nhưng lời khai và tài liệu bà để lại được sử dụng trong quá trình điều tra.

Một số gia đình từng có con mất tích cũng tới dự.

Tôi nhìn thấy một người mẹ tóc bạc.

Bà ôm bức ảnh con gái.

Suốt phiên xử, bà không khóc.

Chỉ nhìn chằm chằm về phía các bị cáo.

Đến khi một tài liệu xác nhận con gái bà đã được tìm thấy, bà mới bật khóc.

Tiếng khóc ấy khiến cả phòng xử im lặng.

Tôi nắm tay bố.

Ông siết lại.

Phùng Kiến Quốc bị truy tố về nhiều hành vi nghiêm trọng liên quan đến tổ chức tội phạm, làm sai lệch hồ sơ, giam giữ người trái pháp luật và những tội danh khác theo kết quả điều tra.

Lương Đức Hải cùng nhiều đồng phạm cũng phải đối diện trách nhiệm pháp lý.

Hạ Chính Viễn cúi đầu trong suốt quá trình xét hỏi.

Khi được hỏi có muốn nói gì với gia đình bị hại hay không, ông ta đột nhiên nhìn bố tôi.

“Chính Minh.”

Bố không đáp.

Ông ta nghẹn giọng:

“Anh xin lỗi.”

Bố nhìn người anh sinh đôi.

Rất lâu.

Sau đó chậm rãi nói:

“Anh không cần xin lỗi tôi.”

Chương 18

Hạ Chính Viễn ngẩng đầu.

Trong mắt lóe lên một tia hy vọng.

Nhưng bố tiếp tục:

“Anh hãy xin lỗi những người đã mất.”

“Xin lỗi những đứa trẻ bị đánh cắp cuộc đời.”

“Xin lỗi vợ tôi, người đã chờ chồng đến tận lúc chết.”

“Và xin lỗi hai đứa con của tôi.”

Hạ Chính Viễn cúi gằm mặt.

Bố nói tiếp:

“Còn tôi…”

“Tôi không có gì để nói với anh nữa.”

Tôi nhìn bố.

Lần đầu tiên sau khi trở về, ông không khóc.

Ánh mắt bình thản.

Bởi ông đã hiểu.

Có những mối quan hệ không đáng để cứu vãn.

Ngay cả khi chung một dòng máu.

Tạ Tử Minh cũng phải đối diện với cuộc điều tra về việc sử dụng danh tính giả và các hành vi liên quan.

Anh chủ động giao nộp toàn bộ tài liệu.

Phối hợp xác minh.

Không che giấu bất kỳ chuyện gì.

Khi điều tra viên hỏi tại sao anh kết hôn với chị ruột, anh đã im lặng rất lâu.

Cuối cùng nói:

“Tôi đã sai.”

“Tôi từng nghĩ chỉ cần mục đích đúng, mọi cách làm đều có thể được tha thứ.”

“Nhưng tôi đã dùng sự tin tưởng của chị ấy để thực hiện kế hoạch của mình.”

“Tôi không có quyền làm vậy.”

Lời khai ấy được ghi vào hồ sơ.

Tôi không xin giảm nhẹ trách nhiệm cho anh.

Cũng không yêu cầu trừng phạt nặng hơn.

Tôi chỉ nói sự thật.

Từng chuyện một.

Bởi lần này, tôi không muốn bất kỳ ai phải sống trong lời nói dối nữa.

Cuộc hôn nhân của chúng tôi được cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Ngày nhận giấy tờ xác nhận, tôi ngồi trong phòng khách rất lâu.

Trên bàn là album ảnh cưới.

Trong ảnh, tôi mặc váy trắng.

Tạ Hoài Sâm mặc vest đen.

Anh đứng bên cạnh.

Một tay ôm eo tôi.

Cả hai đều cười.

Tôi nhìn bức ảnh.

Bỗng nhớ tới ngày cưới.

Anh từng nói:

“Anh sẽ thay bố mẹ chăm sóc em.”

Khi ấy, tôi tin đó là lời hứa của một người chồng.

Bây giờ tôi mới biết, đó là lời hứa của một đứa em trai đã đánh mất gia đình.

Nhưng dù xuất phát từ đâu, lời hứa ấy vẫn được xây dựng trên sự lừa dối.

Tôi mở album.

Lần lượt lấy những bức ảnh ra.

Không xé.

Không đốt.

Chỉ đặt vào một chiếc hộp.

Bởi tôi không muốn giả vờ rằng ba năm ấy chưa từng tồn tại.

Chúng đã xảy ra.

Tôi từng hạnh phúc.

Từng yêu.

Từng tin tưởng.

Rồi bị phản bội.

Tất cả đều là một phần cuộc đời tôi.

Nhưng chúng không có quyền quyết định phần đời còn lại.

Tôi đóng hộp.

Cất vào ngăn tủ.

Sau đó mở cửa sổ.

Ánh nắng chiều tràn vào phòng.

Lần đầu tiên sau nhiều tháng, tôi cảm thấy mình có thể thở bình thường.

Một năm sau, bố tôi chuyển tới sống cùng tôi trong một căn nhà nhỏ gần biển.

Đó là nơi mẹ từng muốn đến.

Ngày còn sống, bà thường nói:

Chương trước Chương tiếp
Loading...