Đêm Kỷ Niệm Ba Năm Ngày Cưới

Chương 4



Thời điểm tử vong: ngày 18 tháng 8, mười ba năm trước.

Tôi cảm thấy thế giới trước mắt nghiêng ngả.

“Vậy người tôi kết hôn là ai?”

Phùng Kiến Quốc nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Đó cũng là điều chúng tôi muốn biết.”

Đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở.

Một cảnh sát trẻ chạy vào.

“Đội phó!”

“Có kết quả xác minh sơ bộ rồi!”

Phùng Kiến Quốc đứng dậy.

“Nói.”

Người cảnh sát nhìn tôi, vẻ mặt vô cùng kỳ lạ.

“Người đàn ông tên Tạ Hoài Sâm…”

“Chúng tôi vừa liên hệ được với mẹ ruột của anh ta.”

Tôi sững sờ.

Bởi Tạ Hoài Sâm từng nói bố mẹ anh đã mất trong một vụ tai nạn từ nhỏ.

Chương 3

Người cảnh sát trẻ nuốt nước bọt.

“Bà ấy nói…”

“Con trai bà ấy đã chết mười ba năm trước.”

“Chính tay bà ấy nhận thi thể.”

Tôi không biết mình đã ngồi bất động bao lâu.

Trong đầu liên tục hiện lên những hình ảnh suốt ba năm hôn nhân.

Tạ Hoài Sâm chưa từng cho tôi gặp bất kỳ người thân nào.

Anh nói mình là trẻ mồ côi.

Anh cũng chưa từng đưa tôi về quê.

Mỗi khi tôi hỏi, anh đều nhẹ nhàng chuyển chủ đề.

Tôi từng nghĩ anh chỉ không muốn nhớ lại quá khứ đau buồn.

Bây giờ nghĩ lại, tất cả đều có vấn đề.

Phùng Kiến Quốc bước tới.

“Cô Hạ.”

“Chúng tôi cần cô nhớ lại.”

“Trong ba năm kết hôn, chồng cô có biểu hiện bất thường nào không?”

Tôi suy nghĩ rất lâu.

Cuối cùng nhớ ra một chuyện.

“Anh ấy không thích chụp ảnh.”

“Đặc biệt là ảnh tập thể.”

“Và…”

Tôi đột nhiên ngừng lại.

Một ký ức hiện lên.

Hai tháng trước, khi tôi dọn dẹp phòng làm việc, từng phát hiện một chiếc hộp gỗ khóa kín.

Tôi hỏi bên trong có gì.

Anh nói là bản vẽ cũ.

Nhưng đêm ấy, khi tôi vô tình tỉnh giấc, tôi nhìn thấy anh đang ngồi trong phòng khách.

Trước mặt đặt một tấm ảnh.

Anh vừa nhìn vừa khóc.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy Tạ Hoài Sâm rơi nước mắt.

Tôi kể lại chuyện ấy.

Phùng Kiến Quốc lập tức hỏi:

“Chiếc hộp hiện ở đâu?”

“Trong phòng làm việc của anh ấy.”

Ông quay sang đồng nghiệp.

“Xin lệnh khám xét.”

Sau đó ông nhìn tôi.

“Còn chuyện gì nữa không?”

Tôi lắc đầu.

Nhưng ngay lúc ấy, điện thoại của tôi đổ chuông.

Màn hình hiện một số lạ.

Tôi định tắt.

Phùng Kiến Quốc ra hiệu cho tôi nghe máy, đồng thời bật loa ngoài.

Tôi run rẩy nhấn nút nhận.

“Alo?”

Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ lớn tuổi.

“Hạ Nghiên?”

Tôi sững người.

“Bà là ai?”

Người phụ nữ bật khóc.

“Cuối cùng tôi cũng tìm được cháu.”

“Cháu đừng tin người đàn ông đang sống cùng cháu.”

Tôi nắm chặt điện thoại.

“Bà biết chồng tôi?”

“Biết.”

Bà nghẹn ngào.

“Bởi nó đang dùng tên con trai tôi.”

“Con trai tôi đã chết từ lâu rồi.”

Tôi nhìn Phùng Kiến Quốc.

Ông lập tức lấy giấy bút.

“Bà đang ở đâu?”

Người phụ nữ không trả lời.

Chỉ liên tục nói:

“Cháu phải nhớ một chuyện.”

“Người đàn ông đó không phải Tạ Hoài Sâm.”

“Và bố cháu…”

Giọng bà đột nhiên run lên dữ dội.

“Bố cháu không mất tích.”

Tôi bật dậy.

“Bà nói gì?”

“Bố cháu vẫn còn sống.”

“Nhưng cháu tuyệt đối không được…”

Một tiếng động mạnh vang lên.

Sau đó là tiếng đồ vật rơi vỡ.

Người phụ nữ hét thất thanh.

Cuộc gọi lập tức bị ngắt.

Tôi chết lặng.

Phùng Kiến Quốc lập tức ra lệnh truy tìm nguồn cuộc gọi.

Nhưng chưa đầy một phút sau, điện thoại của tôi nhận được một tin nhắn.

Là một bức ảnh.

Trong ảnh, người phụ nữ vừa gọi cho tôi đang ngồi trên ghế, hai tay bị trói.

Phía sau bà là một bóng người mặc áo đen.

Bên dưới có dòng chữ:

Muốn biết bố cô ở đâu thì đừng để cảnh sát thả chồng cô.

Tôi nhìn chằm chằm màn hình.

Đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Đúng lúc ấy, một cảnh sát khác chạy tới.

“Đội phó!”

“Người đàn ông trong phòng lấy lời khai yêu cầu gặp vợ.”

Phùng Kiến Quốc cau mày.

“Anh ta nói gì?”

Người cảnh sát trẻ sắc mặt trắng bệch.

“Anh ta nói…”

“Nếu không cho gặp Hạ Nghiên trong vòng mười phút…”

“Người thứ sáu của vụ án Bạch Lộc sẽ chết.”

Tôi được đưa tới phòng quan sát.

Qua tấm kính một chiều, tôi nhìn thấy chồng mình.

Tạ Hoài Sâm ngồi ngay ngắn trên ghế.

Hai tay đặt trên bàn.

Dáng vẻ vẫn điềm tĩnh, lịch thiệp như thường ngày.

Anh thậm chí còn mỉm cười khi nhìn thấy một nữ cảnh sát bước vào.

Không ai có thể tưởng tượng người đàn ông ấy vừa đe dọa tính mạng một người khác.

Phùng Kiến Quốc ngồi đối diện anh.

“Anh nói người thứ sáu là ai?”

Tạ Hoài Sâm không đáp.

Anh chỉ nhìn về phía tấm kính.

“Vợ tôi đang ở bên kia, đúng không?”

Phùng Kiến Quốc cau mày.

“Trả lời câu hỏi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...