Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Quảng Cáo trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
TÌNH VĂN xin cảm ơn!
Đêm Kỷ Niệm Ba Năm Ngày Cưới
Chương 5
Tạ Hoài Sâm mỉm cười.
“Các anh đã tìm thấy ảnh cũ rồi?”
Không khí trong phòng lập tức căng thẳng.
Anh tiếp tục:
“Có phải còn tìm thấy giấy chứng tử?”
“Thấy tên tôi trên đó, chắc mọi người rất bất ngờ.”
Phùng Kiến Quốc lạnh lùng hỏi:
“Anh rốt cuộc là ai?”
Tạ Hoài Sâm ngả người ra sau.
“Các anh muốn biết thân phận tôi.”
“Hay muốn biết chuyện xảy ra tại biệt thự Bạch Lộc?”
“Đó là hai chuyện khác nhau.”
Phùng Kiến Quốc đập bàn.
“Đừng vòng vo!”
Tạ Hoài Sâm không hề giật mình.
Anh chỉ bình thản nói:
“Đội phó Phùng.”
“Mười ba năm trước, ông cũng tham gia điều tra vụ án đó, đúng không?”
Sắc mặt Phùng Kiến Quốc thay đổi.
“Thì sao?”
Tạ Hoài Sâm nhìn ông.
“Vậy ông còn nhớ người cuối cùng bước vào biệt thự hôm ấy là ai không?”
Phùng Kiến Quốc im lặng.
Tạ Hoài Sâm chậm rãi nói:
“Là Hạ Chính Minh.”
“Bố vợ tôi.”
“Ông ấy bước vào lúc mười giờ mười bảy phút tối.”
“Sau đó không bao giờ xuất hiện nữa.”
Tôi đứng sau tấm kính, cảm thấy hai chân mềm nhũn.
Bởi thời gian bố tôi mất tích được công bố chính thức là gần nửa đêm.
Không ai từng nhắc tới mười giờ mười bảy phút.
Tạ Hoài Sâm tiếp tục:
“Nhưng các ông bỏ sót một người.”
Phùng Kiến Quốc hỏi:
“Ai?”
Chồng tôi chậm rãi ngẩng đầu.
Ánh mắt xuyên qua tấm kính.
Dường như đang nhìn thẳng vào tôi.
“Có một cô bé đã bước ra khỏi biệt thự lúc mười giờ hai mươi ba phút.”
“Cô bé mặc váy trắng.”
“Trên tay ôm một con gấu bông.”
“Và cả người dính đầy máu.”
Tôi vô thức lùi lại.
Trong đầu bỗng vang lên một tiếng ù dữ dội.
Váy trắng.
Gấu bông.
Máu.
Một hình ảnh mơ hồ chợt lóe lên.
Tôi nhìn thấy một hành lang dài.
Đèn chùm nhấp nháy.
Một người đàn ông nằm dưới chân cầu thang.
Có ai đó đang gọi tên tôi.
“Nghiên Nghiên…”
“Đừng quay đầu!”
Tôi ôm đầu, đau đến mức gần như không thở nổi.
Trong phòng lấy lời khai, Tạ Hoài Sâm vẫn tiếp tục nói:
“Các ông tìm hung thủ suốt mười ba năm.”
“Nhưng chưa từng nghĩ tới một khả năng.”
“Người duy nhất sống sót…”
“Có thể không phải nạn nhân.”
Tôi đập mạnh vào tấm kính.
“Anh nói dối!”
“Anh đang nói dối!”
Tạ Hoài Sâm quay đầu.
Dù không thể nhìn thấy tôi, anh vẫn nhẹ nhàng mỉm cười.
“Nghiên Nghiên.”
“Em nhớ ra rồi sao?”
Tôi ngất đi ngay sau đó.
Khi tỉnh lại, trời đã sáng.
Tôi đang nằm trong phòng nghỉ của đồn cảnh sát.
Bên cạnh có một nữ cảnh sát trẻ.
Thấy tôi mở mắt, cô ấy lập tức đưa nước.
“Chị Hạ, chị thấy thế nào?”
Tôi chống tay ngồi dậy.
“Chồng tôi đâu?”
“Anh ấy vẫn đang phối hợp điều tra.”
“Có tìm thấy người phụ nữ gọi điện cho tôi chưa?”
Nữ cảnh sát lắc đầu.
“Chúng tôi đang xác minh.”
Tôi siết chặt chăn.
“Còn bố tôi…”
Cô ấy im lặng.
Tôi hiểu ngay.
Không có tin tức.
Tôi ngồi rất lâu.
Sau đó đột nhiên nhớ ra một chuyện.
Tạ Hoài Sâm từng nói anh gặp tôi lần đầu trước nhà hàng.
Nhưng thật ra, đó không phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh.
Ba tháng trước khi quen nhau, tôi từng tới một triển lãm kiến trúc.
Ở đó có một mô hình biệt thự rất đặc biệt.
Một căn nhà hai tầng.
Phía sau là nhà kính.
Khi ấy, tôi đứng nhìn mô hình rất lâu.
Chương 4
Bởi nó khiến tôi có cảm giác quen thuộc kỳ lạ.
Một người đàn ông bước tới hỏi:
“Cô thích công trình này sao?”
Tôi quay đầu.
Người đó chính là Tạ Hoài Sâm.
Nhưng anh đeo khẩu trang.
Tôi không nhìn rõ mặt.
Anh nói:
“Đây là thiết kế phục dựng từ một căn biệt thự cũ.”
“Căn nhà ấy từng xảy ra một chuyện rất đáng tiếc.”
Tôi hỏi:
“Chuyện gì?”
Anh chỉ cười.
“Có người không nên bước vào đó.”
Sau này khi yêu nhau, tôi từng nhắc tới triển lãm ấy.
Tạ Hoài Sâm nói anh chưa từng tham gia.
Tôi cũng không nghĩ nhiều.
Bây giờ nhớ lại, sống lưng tôi lạnh toát.
Tôi lập tức xuống giường.
“Cho tôi gặp đội phó Phùng!”
Mười phút sau, tôi kể lại tất cả.
Phùng Kiến Quốc nghe xong, lập tức cho người kiểm tra hồ sơ triển lãm.
Chưa đầy nửa giờ, kết quả được gửi tới.
Mô hình biệt thự quả thật từng được trưng bày.
Người thiết kế đứng tên là Tạ Hoài Sâm.
Nhưng công trình không có trong danh sách dự án thương mại.
Đó là một mô hình cá nhân.
Phùng Kiến Quốc mở hình ảnh lưu trữ.
Tôi nhìn thấy căn biệt thự quen thuộc.
Nhưng điều khiến tất cả kinh ngạc là phần chú thích bên dưới.
Dự án số 17: Phục dựng hiện trường.
Phía dưới còn có một dòng nhỏ.
Người đặt hàng: Hạ Chính Minh.
Tôi bật khóc.
“Bố tôi…”
“Bố tôi thật sự còn sống sao?”
Phùng Kiến Quốc không trả lời ngay.