Đêm Kỷ Niệm Ba Năm Ngày Cưới

Chương 6



Ông nhìn màn hình rất lâu.

Sau đó nói:

“Cô Hạ.”

“Có một chuyện chúng tôi chưa nói với cô.”

Tôi ngẩng đầu.

Ông chậm rãi đặt trước mặt tôi một tập tài liệu.

“Sau khi bố cô mất tích, tổ chuyên án từng nhận được ba bức thư nặc danh.”

“Bức đầu tiên xuất hiện sau một năm.”

“Bức thứ hai sau năm năm.”

“Bức cuối cùng…”

Ông nhìn tôi.

“Được gửi tới cách đây ba tháng.”

Tôi run giọng:

“Trong thư viết gì?”

Phùng Kiến Quốc mở trang cuối.

Chỉ có một câu.

Đừng để Hạ Nghiên bước vào căn nhà ấy lần thứ hai.

Căn phòng im phăng phắc.

Tôi nhìn dòng chữ đến mức mắt nhòe đi.

“Bố tôi viết sao?”

Phùng Kiến Quốc lắc đầu.

“Chưa thể xác nhận.”

“Nhưng nét chữ có nhiều điểm tương đồng với ghi chép của ông ấy.”

Tôi lập tức hỏi:

“Vậy tại sao các chú không nói cho tôi?”

Ông im lặng.

Tôi bật cười trong nước mắt.

“Các chú biết có người đang theo dõi tôi.”

“Biết có người nhắc tới tên tôi.”

“Vậy mà suốt ba tháng không ai nói một lời?”

Phùng Kiến Quốc cúi đầu.

“Chúng tôi có lý do.”

“Lý do gì?”

Ông không đáp.

Tôi đứng bật dậy.

“Có phải các chú cũng đang giấu chuyện gì không?”

Đúng lúc ấy, điện thoại của Phùng Kiến Quốc rung lên.

Ông nhìn màn hình.

Sắc mặt lập tức thay đổi.

Sau khi nghe máy, ông chỉ nói hai câu.

“Xác nhận chưa?”

“Được. Tôi tới ngay.”

Ông quay sang tôi.

“Cô ở lại đây.”

Tôi chặn trước cửa.

“Có chuyện gì?”

Phùng Kiến Quốc do dự.

Cuối cùng nói:

“Chúng tôi vừa tìm thấy một thi thể.”

Tim tôi thắt lại.

“Ai?”

“Người phụ nữ gọi điện cho cô đêm qua.”

Tôi lùi một bước.

Ông tiếp tục:

“Thi thể được phát hiện trong một căn nhà bỏ hoang.”

“Thời gian tử vong sơ bộ…”

Ông ngừng lại.

Tôi nhìn ông.

“Nói đi.”

Phùng Kiến Quốc chậm rãi đáp:

“Ít nhất đã hơn hai ngày.”

Tôi chết lặng.

“Hơn hai ngày?”

“Không thể nào!”

“Đêm qua bà ấy còn gọi cho tôi!”

Phùng Kiến Quốc nghiêm nghị nói:

“Chúng tôi đang kiểm tra khả năng cuộc gọi được tạo từ bản ghi âm.”

Tôi lập tức nhớ lại giọng nói hoảng loạn ấy.

Tiếng đồ vật đổ vỡ.

Tiếng hét.

Và bức ảnh gửi tới điện thoại.

Nếu người phụ nữ đã chết trước đó…

Ai là người gọi điện?

Ai gửi ảnh?

Và tại sao kẻ đó biết tôi đang ở đồn cảnh sát?

Tôi đột nhiên quay sang Phùng Kiến Quốc.

“Chú Phùng.”

“Đêm qua khi tôi nhận cuộc gọi, chồng tôi đang ở đâu?”

Ông đáp:

“Trong phòng lấy lời khai.”

“Có ai rời khỏi phòng không?”

“Không.”

“Vậy anh ấy không thể tự mình gọi.”

Phùng Kiến Quốc im lặng.

Tôi tiếp tục:

“Chồng tôi có đồng phạm.”

“Hoặc…”

Tôi nhìn cánh cửa phòng.

“Một người trong đồn cảnh sát đang giúp anh ấy.”

Phùng Kiến Quốc lập tức biến sắc.

Đúng lúc ấy, một tiếng chuông báo động vang lên.

Cả hành lang náo loạn.

Một cảnh sát trẻ chạy tới.

“Đội phó!”

“Có chuyện rồi!”

“Người tên Tạ Hoài Sâm…”

Tôi nín thở.

“Anh ta làm sao?”

Người cảnh sát trẻ nói:

“Anh ta biến mất rồi!”

Tôi tưởng mình nghe nhầm.

“Biến mất?”

“Trong đồn cảnh sát?”

Chương 5

Người cảnh sát trẻ gật đầu.

“Camera hành lang không ghi nhận anh ta rời khỏi khu vực.”

“Nhưng khi nhân viên trực mở cửa phòng lấy lời khai…”

“Bên trong không còn ai.”

Phùng Kiến Quốc lập tức chạy đi.

Tôi bất chấp ngăn cản, theo sát phía sau.

Cánh cửa phòng lấy lời khai mở toang.

Bên trong không có người.

Chiếc ghế vẫn đặt ngay ngắn.

Cốc nước còn một nửa.

Trên bàn có một tờ giấy.

Tôi bước tới.

Đó là một bức thư.

Chỉ có vài dòng chữ.

Nghiên Nghiên.

Anh đã nói rồi.

Có những người biến mất không phải vì họ đã chết.

Mà vì có người muốn cả thế giới tin rằng họ chưa từng tồn tại.

Em có ba ngày.

Sau ba ngày, nếu em vẫn không nhớ ra chuyện năm ấy, anh sẽ đưa em trở lại nơi mọi thứ bắt đầu.

Bên dưới có một dòng cuối.

Đừng tin người đã đưa em ra khỏi biệt thự.

Tôi ngẩng đầu nhìn Phùng Kiến Quốc.

Ông đứng bất động.

Sắc mặt trắng bệch.

Tôi hỏi:

“Chú biết người đó là ai?”

Ông không trả lời.

Tôi bước tới.

“Chú Phùng!”

“Người đưa tôi ra khỏi biệt thự năm ấy là ai?”

Phùng Kiến Quốc nhắm mắt.

Một lúc lâu sau, ông mới nói:

“Là tôi.”

Tôi lùi lại.

Cả căn phòng đột nhiên trở nên xa lạ.

Phùng Kiến Quốc nhìn tôi.

“Nghiên Nghiên.”

“Có một số chuyện không giống như cháu nghĩ.”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Mười ba năm qua, ông luôn chăm sóc gia đình tôi.

Ngày mẹ mất, ông là người đứng ra lo tang lễ.

Ngày tôi tốt nghiệp, ông đến dự thay bố.

Ngày tôi kết hôn, ông còn nắm tay đưa tôi vào lễ đường.

Tôi từng xem ông như người thân.

Chương trước Chương tiếp
Loading...