Đêm Kỷ Niệm Ba Năm Ngày Cưới

Chương 7



Nhưng bây giờ, ông lại là người cuối cùng được xác nhận đã đưa tôi ra khỏi căn biệt thự.

Tôi run giọng:

“Rốt cuộc năm ấy đã xảy ra chuyện gì?”

Phùng Kiến Quốc nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng ông kéo ghế ngồi xuống.

“Nghiên Nghiên.”

“Cháu có nhớ em trai mình không?”

Tôi sững người.

“Tất nhiên là nhớ.”

“Em trai cháu tên Hạ Tử Minh.”

“Năm ấy mới tám tuổi.”

Ông hỏi tiếp:

“Vậy bây giờ nó ở đâu?”

Tôi há miệng.

Nhưng không phát ra được âm thanh.

Bởi tôi chợt nhận ra một chuyện vô cùng đáng sợ.

Tôi nhớ mình có em trai.

Nhớ khuôn mặt nó.

Nhớ tiếng cười của nó.

Nhớ cả những buổi chiều hai chị em chơi đùa trong sân.

Nhưng tôi không nhớ nó đã đi đâu.

Sau khi bố mất tích, trong nhà chỉ còn tôi và mẹ.

Không ai từng nhắc tới em trai.

Ngay cả ảnh gia đình cũng chỉ có ba người.

Tôi nhìn Phùng Kiến Quốc.

“Em tôi đâu?”

Ông cúi đầu.

Giọng khàn đặc.

“Hạ Nghiên.”

“Em trai cháu…”

“Chính là đứa trẻ được ghi tên Tạ Hoài Sâm trong hồ sơ tử vong năm đó.”

Tôi đứng chết lặng.

Không khí trong phòng dường như bị rút sạch.

“Chú nói gì?”

Phùng Kiến Quốc không nhìn tôi.

Ông mở một tập hồ sơ khác.

Bên trong là những giấy tờ cũ đã ngả vàng.

Tôi nhìn thấy ảnh một cậu bé.

Khoảng tám tuổi.

Đôi mắt to.

Má phải có một nốt ruồi nhỏ.

Đó là em trai tôi.

Hạ Tử Minh.

Nhưng bên dưới bức ảnh lại ghi một cái tên khác.

Tạ Hoài Sâm.

Tôi run rẩy lật sang trang tiếp theo.

Giấy chứng tử.

Hồ sơ nhận dạng.

Biên bản bàn giao.

Tất cả đều mang tên Tạ Hoài Sâm.

“Không…”

Tôi lắc đầu liên tục.

“Không đúng…”

“Em trai tôi không phải Tạ Hoài Sâm.”

“Chồng tôi mới là Tạ Hoài Sâm!”

Phùng Kiến Quốc nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương xót.

“Nghiên Nghiên.”

“Người đàn ông cháu kết hôn đã sử dụng danh tính của một người chết.”

“Nhưng danh tính đó vốn cũng không thuộc về người chết.”

Tôi không hiểu.

Hoàn toàn không hiểu.

Ông tiếp tục:

“Mười ba năm trước, vụ án Bạch Lộc không đơn giản là một vụ mất tích.”

“Đó là một vụ tráo đổi danh tính có tổ chức.”

“Những người trong biệt thự đều nắm giữ một bí mật.”

“Bố cháu điều tra ra chuyện ấy.”

“Nhưng trước khi ông ấy kịp công bố…”

“Cả biệt thự xảy ra biến cố.”

Tôi nắm chặt mép bàn.

“Em trai tôi thì sao?”

Phùng Kiến Quốc cúi đầu.

“Chúng tôi tìm thấy một thi thể trẻ em.”

“Nhưng khi ấy công nghệ nhận dạng còn hạn chế.”

“Và có người đã cố tình làm sai lệch hồ sơ.”

Tôi hỏi:

“Ai?”

Ông im lặng.

Tôi hét lên:

“AI?”

Phùng Kiến Quốc ngẩng đầu.

Đôi mắt đỏ ngầu.

“Là cấp trên của bố cháu.”

“Người phụ trách toàn bộ chuyên án.”

Tôi sững sờ.

“Người đó là ai?”

Ông chậm rãi nói ra một cái tên.

“Hạ Chính Minh.”

Tôi bật cười.

“Chú điên rồi sao?”

“Đó là tên bố tôi!”

Phùng Kiến Quốc không đáp.

Chương 6

Ông chỉ mở ngăn kéo.

Lấy ra một tấm ảnh.

Trong ảnh có hai người đàn ông đứng cạnh nhau.

Cả hai đều mặc cảnh phục.

Cả hai đều có gương mặt gần như giống hệt.

Tôi nhìn bức ảnh.

Đầu óc nổ tung.

Một người là bố tôi.

Người còn lại…

Cũng là bố tôi.

Phùng Kiến Quốc khàn giọng:

“Mười ba năm trước, người mất tích không phải bố cháu.”

“Mà là người anh em sinh đôi của ông ấy.”

“Người đã sống dưới danh tính Hạ Chính Minh suốt nhiều năm.”

Tôi không thể thở nổi.

“Vậy bố ruột tôi đâu?”

Phùng Kiến Quốc nhìn tôi.

“Ông ấy vẫn còn sống.”

“Và ông ấy chính là người…”

Cửa phòng đột nhiên bị đẩy mạnh.

Một giọng đàn ông già nua vang lên.

“Đủ rồi, Kiến Quốc.”

Tôi quay đầu.

Ngoài cửa có một người đàn ông khoảng sáu mươi tuổi.

Mái tóc hoa râm.

Gương mặt đầy nếp nhăn.

Nhưng đôi mắt ấy…

Tôi sẽ không bao giờ quên.

Ông nhìn tôi.

Mỉm cười.

“Nghiên Nghiên.”

“Bố về rồi đây.”

Tôi đứng bất động.

Bởi người đàn ông trước mặt có gương mặt giống hệt bố tôi trong ký ức.

Nhưng điều khiến tôi kinh hãi nhất là bàn tay phải của ông.

Ngón út bị cụt một đốt.

Trong khi bố tôi…

Từ nhỏ đã có đầy đủ mười ngón tay.

Tôi lùi lại.

“Ông không phải bố tôi.”

Nụ cười trên môi người đàn ông dần biến mất.

Ông nhìn tôi rất lâu.

Sau đó thở dài.

“Xem ra…”

“Thằng bé đã khiến con nhớ lại rồi.”

Tôi run giọng:

“Thằng bé nào?”

Người đàn ông không trả lời.

Ông chỉ lấy điện thoại ra.

Mở một đoạn video.

Trong video là Tạ Hoài Sâm.

Anh ngồi trong một căn phòng tối.

Hai tay bị trói sau lưng.

Trên trán có một vết thương.

Anh nhìn thẳng vào camera.

Giọng khàn đặc.

“Nghiên Nghiên.”

“Anh xin lỗi.”

“Anh đã lừa em suốt ba năm.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...