HỐI HẬN MUỘN MÀNGG
Chương 10
"Làm đi!" Bác sĩ Trần quát khẽ, dằn lại nỗi xót xa đang cào xé tâm can. "Cứu người lớn trước! Lấy kẹp kim loại ra, chuẩn bị khâu lách! Truyền máu khối lượng lớn, nhanh lên, không được để huyết áp tụt nữa!"
Trong tiếng máy móc kêu réo khô khốc, những mảnh kim loại gỉ sét, những vụn kính cường lực sắc lẹm, và phần còn sót lại của sinh mệnh bé nhỏ vừa chớm nở trong tôi, được các bác sĩ cẩn thận gắp ra, đặt vào một chiếc khay inox vô trùng.
Tiếng va chạm kim loại lanh canh vang lên, lạnh lẽo và tàn nhẫn đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Đột nhiên, máy theo dõi nhịp tim phát ra tiếng kêu rít gắt gao. Đường sóng nhịp tim trên màn hình đột ngột nhấp nhô dữ dội rồi chạy dài thành một đường thẳng tắp.
"Bệnh nhân ngưng tim! Rung thất!" Bác sĩ gây mê hét lớn.
"Máy sốc điện! Sạc 200 Joule!" Bác sĩ Trần gầm lên, hai tay cầm hai tấm gạc sốc điện áp chặt lên lồng ngực gầy gò của tôi. "Tránh ra!"
"Bịch!" Cơ thể tôi nảy lên trên bàn mổ.
Đường thẳng trên màn hình vẫn không biến đổi.
"Sạc 300 Joule! Chiêu Ninh, con không được chết! Thầy Trần ở đây, con nghe lời thầy, mau tỉnh lại!" Nước mắt của vị bác sĩ già trào ra, rơi xuống tấm áo vô trùng. "Sốc!"
"Bịch!"
Thế giới của tôi chìm trong một mảng tăm tối hư vô. Tôi không thấy đau nữa. Tôi dường như thấy một đứa bé mặc áo len màu vàng chanh, đang đứng vẫy tay với tôi ở phía cuối con đường ngập tràn ánh sáng. Đứa bé mỉm cười, nụ cười rất giống Bùi Tự lúc anh ấy dịu dàng nhất. Nhưng rồi, đứa bé mờ dần, mờ dần, tan thành những đốm sáng li ti bay lên trời cao.
Tôi muốn chạy theo đứa bé, nhưng một lực hút mạnh mẽ từ phía sau đã kéo giật tôi lại.
"Tít... tít... tít..."
Đường sóng nhịp tim trên màn hình nhúc nhích trở lại, yếu ớt nhưng đều đặn.
"Có nhịp tim rồi! Huyết áp đang lên lại 80/50!" Bác sĩ gây mê thở hắt ra một hơi dài, kiệt sức.
Bác sĩ Trần loạng choạng lùi lại, phải vịn tay vào mép bàn mổ mới đứng vững được. Ông nhìn cô gái nhỏ bé nằm trên bàn, khuôn mặt trắng bệch không còn chút sinh khí, chỉ còn duy trì hơi thở nhờ vào ống nội khí quản cắm sâu vào cổ họng.
"Đóng ổ bụng." Bác sĩ Trần khàn giọng ra lệnh. "Chuyển bệnh nhân sang phòng Hồi sức Tích cực (ICU). Theo dõi 24/24."
Ông tháo đôi găng tay phẫu thuật đẫm máu vứt vào thùng rác y tế. Sau đó, ông bước tới chiếc khay inox đựng những thứ vừa được lấy ra từ bụng tôi. Ánh mắt ông dừng lại ở một chiếc túi nilon zip chống nước nhỏ xíu, được tìm thấy trong túi áo lót bên trong váy cưới của tôi. Chiếc túi đã bị máu nhuộm đỏ một nửa.
Ông mở túi ra. Bên trong là một tờ giấy siêu âm nhàu nát và một đôi giày len màu vàng chanh nhỏ bằng ba ngón tay.
Đọc dòng chữ nắn nót ghi đằng sau tờ giấy siêu âm, đôi tay già nua của Bác sĩ Trần run lên bần bật. Cơn giận dữ và nỗi bi thương dồn nén đến cực điểm bùng nổ, biến thành một luồng sát khí ngùn ngụt.
Ông vớ lấy chiếc khay inox, bước những bước dài rầm rập ra khỏi phòng mổ.
6.
Cùng lúc đó, tại phòng bệnh VIP ở tầng mười hai.
Bầu không khí ở đây hoàn toàn đối lập với địa ngục máu me ở phòng phẫu thuật. Trong phòng thoang thoảng mùi tinh dầu hoa cúc la mã an thần. Ánh đèn vàng nhạt dịu nhẹ hắt lên những tấm rèm lụa đắt tiền.
Sầm Sơ Nguyệt nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường nệm êm ái, trên mặt đeo một chiếc ống thở oxy loại nhỏ trong suốt. Sắc mặt cô ta đã hồng hào trở lại, không còn vẻ tím tái lúc ở hiện trường vụ cháy.
Thẩm Nghiên Xuyên ngồi bên mép giường, tay cầm một bát cháo tổ yến thượng hạng. Anh ta cẩn thận thổi nguội từng thìa, dỗ dành bằng giọng điệu dịu dàng mà từ khi mẹ tôi mất, tôi chưa từng được nghe lại:
"Sơ Nguyệt, ngoan, ráng ăn thêm một chút đi. Đường hô hấp của em bị tổn thương, hệ miễn dịch yếu, phải bồi bổ đàng hoàng mới nhanh khỏe được."